Phát hiện cơ sở bán thực phẩm không rõ nguồn gốc cho học sinh

VOV.VN -Đội Cảnh sát Môi trường Công an TP Huế, Thừa Thiên-Huế cho biết vừa phát hiện cơ sở mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc cho học sinh.

Chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Bình, ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở bán thực phẩm cho học sinh

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 90 túi xúc xích, 120 túi chạo sả, 7 túi tôm Surimi, tổng trọng lượng gần 110kg và 290 túi nước tương có thể trọng 0,5 lít mỗi túi không rõ nhãn mác.

Tại cơ sở này còn có 5 tủ lạnh chứa chứa bò viên, xúc xích, tôm viên, chả cá... Ông Nguyễn Văn Bình không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thực phẩm trên, đồng thời khai nhận số thực phẩm này thu mua từ các cơ sở khác rồi phân phối cho những người bán hàng rong trước các trường học. 

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng trên, lấy mẫu xét nghiệm để xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt xe tải chở gần 700kg thịt chó, mèo  trên đường ra chợ
Bắt xe tải chở gần 700kg thịt chó, mèo trên đường ra chợ

VOV.VN - Gần 700kg thịt chó, mèo, nội tạng không có giấy tờ, nguồn gốc được vận chuyển trên xe ô tô tải bị lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện, thu giữ.

Bắt xe tải chở gần 700kg thịt chó, mèo  trên đường ra chợ

Bắt xe tải chở gần 700kg thịt chó, mèo trên đường ra chợ

VOV.VN - Gần 700kg thịt chó, mèo, nội tạng không có giấy tờ, nguồn gốc được vận chuyển trên xe ô tô tải bị lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện, thu giữ.

Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần
Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần

VOV.VN -Đây là lần thứ 4 chủ cơ sở chế biến mỡ bẩn bị cơ quan chức năng phát giác và xử lý vi phạm, nhưng chế tài chưa đủ mạnh để răn đe.

Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần

Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần

VOV.VN -Đây là lần thứ 4 chủ cơ sở chế biến mỡ bẩn bị cơ quan chức năng phát giác và xử lý vi phạm, nhưng chế tài chưa đủ mạnh để răn đe.

TP HCM: 80% thịt heo trên thị trường được truy xuất nguồn gốc
TP HCM: 80% thịt heo trên thị trường được truy xuất nguồn gốc

VOV.VN -Từ ngày 10/12 năm nay, khoảng 80% lượng thịt heo trên thị trường của thành phố sẽ truy xuất được nguồn gốc. 

TP HCM: 80% thịt heo trên thị trường được truy xuất nguồn gốc

TP HCM: 80% thịt heo trên thị trường được truy xuất nguồn gốc

VOV.VN -Từ ngày 10/12 năm nay, khoảng 80% lượng thịt heo trên thị trường của thành phố sẽ truy xuất được nguồn gốc.