Tưng bừng khai mạc “Qua những miền di sản Việt Bắc“

VOV.VN - Tối 9/9, tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra Lễ khai mạc Chương trình phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và "Lễ hội Thành Tuyên năm 2016".

Chương trình phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm nay được tổ chức từ ngày 9-11/9 với nhiều hoạt động phong phú như: Liên hoan văn hóa, văn nghệ dân gian với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mỗi vùng miền, do các nghệ nhân, diễn viên quần chúng của 6 tỉnh trong vùng là: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn biểu diễn.

Đồng thời, đêm chung kết cuộc thi "Người đẹp xứ Tuyên" cũng sẽ diễn ra; Thi đấu các môn thể thao, tọa đàm về kết quả triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc thời gian qua và định hướng, giải pháp thúc đẩy Chương trình giai đoạn 2016 - 2021… Đặc biệt, du khách sẽ được “đắm mình” trong những tiết mục hát Then cổ của đồng bào dân tộc Tày, do nghệ nhân các tỉnh vùng Việt Bắc biểu diễn.

Lễ khai mạc Chương trình phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và "Lễ hội Thành Tuyên năm 2016". (Ảnh: VGP/Đình Nam).
Chương trình "Lễ hội Thành Tuyên", với 60 mô hình tiêu biểu được lựa chọn từ hàng trăm mô hình đèn Trung thu từ các tổ dân phố và của các huyện. Năm nay, nhân dân Tuyên Quang sẽ đón nhận Bằng công nhận kỷ lục Guiness Việt Nam cho "Cặp đèn lồng lớn nhất Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh Việt Bắc sau 6 năm thực hiện chương trình phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”, góp phần quan trọng để du lịch trong vùng, du lịch cả nước phát triển , đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, của toàn vùng và của cả nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin rằng các tỉnh Việt Bắc sẽ sáng tạo đưa ngành du lịch phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của cả nước.

Phó Thủ tướng phát biểu tại lễ khai mạc chương trình hợp tác phát triển du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" và "Lễ hội Thành Tuyên năm 2016". (Ảnh: VGP/Đình Nam).
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị: "Để du lịch Việt Bắc trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, có sức cạnh tranh, cần xây dựng một chương trình hành động chung của các địa phương và nên tập trung vào một số sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Cần tuyên truyền và vận động tổ chức để mọi người dân tham gia phát triển du lịch.

Đồng thời, tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc riêng có của các dân tộc quê hương mình. Và điều không kém phần quan trọng là không ngừng mở rộng mối liên kết với các địa phương, các vùng trong nước và trên quốc tế".

Chươngtrình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” không chỉ mang lại những thuận lợi trong mở rộng hợp tác, giao lưu, khai thác tiềm năng du lịch của 6 tỉnh Việt Bắc mà đây còn là cơ hội để du khách được khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung dị của đất và con người miền núi với những di tích, danh thắng nổi bật như Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), Hồ Ba Bể (Bắc Kạn) - một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, Hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) - danh thắng được ví như Hạ Long cạn giữa đại ngàn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Giang lại tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch vào tháng 10
Hà Giang lại tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch vào tháng 10

Vào tháng 10, 11 hàng năm, khắp các đường đèo uốn khúc quanh co của Hà Giang chỗ nào cũng được phủ một màu hồng của hoa Tam giác mạch.

Hà Giang lại tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch vào tháng 10

Hà Giang lại tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch vào tháng 10

Vào tháng 10, 11 hàng năm, khắp các đường đèo uốn khúc quanh co của Hà Giang chỗ nào cũng được phủ một màu hồng của hoa Tam giác mạch.

Dân Tuyên Quang làm lồng đèn “khủng” cho Lễ hội Thành Tuyên 2016
Dân Tuyên Quang làm lồng đèn “khủng” cho Lễ hội Thành Tuyên 2016

VOV.VN -Người Tuyên Quang đang náo nức chuẩn bị cho Lễ hội Thành Tuyên 2016 diễn ra từ ngày 8 đến 11/9 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Dân Tuyên Quang làm lồng đèn “khủng” cho Lễ hội Thành Tuyên 2016

Dân Tuyên Quang làm lồng đèn “khủng” cho Lễ hội Thành Tuyên 2016

VOV.VN -Người Tuyên Quang đang náo nức chuẩn bị cho Lễ hội Thành Tuyên 2016 diễn ra từ ngày 8 đến 11/9 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội Diều - Đà Nẵng sắc màu”
Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội Diều - Đà Nẵng sắc màu”

VOV.VN -Hơn 60 con diều rực rỡ sắc màu sẽ hòa quyện với không gian biển của Đà Nẵng đem đến cho khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội Diều - Đà Nẵng sắc màu”

Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội Diều - Đà Nẵng sắc màu”

VOV.VN -Hơn 60 con diều rực rỡ sắc màu sẽ hòa quyện với không gian biển của Đà Nẵng đem đến cho khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Lễ hội mặt nạ Trung thu “Thằng Bờm có cái quạt mo“
Lễ hội mặt nạ Trung thu “Thằng Bờm có cái quạt mo“

VOV.VN - "Mặt nạ Trung thu - Thằng Bờm có cái quạt mo" thu hút hơn 800 em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia.

Lễ hội mặt nạ Trung thu “Thằng Bờm có cái quạt mo“

Lễ hội mặt nạ Trung thu “Thằng Bờm có cái quạt mo“

VOV.VN - "Mặt nạ Trung thu - Thằng Bờm có cái quạt mo" thu hút hơn 800 em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia.