Vật thể nghi mìn xuất hiện trước căn nhà 3 tầng ở Hà Nội

Thấy bọc đồ cắm nhang và có dây, người dân nghi ngờ nên báo cảnh sát. Sau đó, lực lượng công binh đến xử lý và đưa vật nghi mìn ra khỏi khu dân cư.

Khoảng 13h30 ngày 4/10, một người dân đi qua ngõ 670/54 đường Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mai (Hà Nội) thấy trước căn nhà 3 tầng có bọc đồ cắm cây nhang kèm theo dây dẫn nên báo lực lượng chức năng.

Có mặt tại hiện trường, Công an quận Hoàng Mai nghi vật thể là mìn tự chế. Sau đó, lực lượng công binh được huy động đến.

Gần 2 giờ sau, lực lượng chức năng xử lý an toàn và đưa vật nghi mìn ra khỏi khu dân cư.

Hiện trường vụ việc sâu trong ngõ, cách đường Nguyễn Khoái gần 100 m.

Xung quanh căn nhà cao tầng trong ngách 54, ngõ 670 đường Nguyễn Khoái, công an phường sở tại căng dây bảo vệ hiện trường và yêu cầu những người có mặt không chụp ảnh, quay phim.

Phía ngoài khu vực căng dây, hơn chục người dân tò mò đứng quan sát. Hiện trường nằm trong khu dân cư đông đúc, gần chợ và cách đường Nguyễn Khoái gần 100 m.

Một số nhân chứng cho hay sáng cùng ngày, xuất hiện nhóm người lạ xung quanh căn nhà 3 tầng.

Chủ nhà là người nơi khác mới chuyển đến. Sau khi nhóm người bỏ đi, bọc chứa vật thể nghi mìn được đặt lại. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng từ chối cung cấp thông tin về vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấp cứu tích cực các công nhân vụ nổ mìn khai thác than ở Quảng Ninh
Cấp cứu tích cực các công nhân vụ nổ mìn khai thác than ở Quảng Ninh

VOV.VN - Bệnh nhân nặng nhất bị đa chấn thương dập phổi, phải thở máy, tiên liệu nặng đã được chuyển tới bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Cấp cứu tích cực các công nhân vụ nổ mìn khai thác than ở Quảng Ninh

Cấp cứu tích cực các công nhân vụ nổ mìn khai thác than ở Quảng Ninh

VOV.VN - Bệnh nhân nặng nhất bị đa chấn thương dập phổi, phải thở máy, tiên liệu nặng đã được chuyển tới bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Nổ mìn khai thác than, 14 công nhân bị thương
Nổ mìn khai thác than, 14 công nhân bị thương

VOV.VN - Trong số 14 người bị thương sau vụ nổ mìn khai thác than có 1 người bị thương nặng với chẩn đoán dập phổi, chấn thương sọ não.

Nổ mìn khai thác than, 14 công nhân bị thương

Nổ mìn khai thác than, 14 công nhân bị thương

VOV.VN - Trong số 14 người bị thương sau vụ nổ mìn khai thác than có 1 người bị thương nặng với chẩn đoán dập phổi, chấn thương sọ não.

Quấn mìn tự chế quanh người định giết cả nhà vợ
Quấn mìn tự chế quanh người định giết cả nhà vợ

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ vì bị đánh đập, No, nảy ra ý định dùng mìn tự chế đe dọa, giết cả gia đình nhà vợ.

Quấn mìn tự chế quanh người định giết cả nhà vợ

Quấn mìn tự chế quanh người định giết cả nhà vợ

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ vì bị đánh đập, No, nảy ra ý định dùng mìn tự chế đe dọa, giết cả gia đình nhà vợ.

Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: Hành khách tự tử bằng mìn tự tạo
Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: Hành khách tự tử bằng mìn tự tạo

Công an đã bước đầu điều tra làm rõ nhân thân nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ taxi tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) là một thanh niên tên Thành.

Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: Hành khách tự tử bằng mìn tự tạo

Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: Hành khách tự tử bằng mìn tự tạo

Công an đã bước đầu điều tra làm rõ nhân thân nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ taxi tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) là một thanh niên tên Thành.