Đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng

VOV.VN -Đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2017 là 7,3%.

Bản tin thời sự sáng nay (8/9), có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao Mê Kông – Nhật Bản lần thứ 8 cùng với lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Nhật Bản.

Đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2017 là 7,3%.

Sau 3 ngày thí điểm không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đã nảy sinh nhiều vấn đề cần phải khắc phục.

Trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Australia khẳng định lập trường chung về Biển Đông đồng thời kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài.

Theo công bố mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, virus Zika chính là nguyên nhân gây ra những dị tật não bẩm sinh ở trẻ sơ sinh và hội chứng tê liệt thần kinh tạm thời ở người lớn.

Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ trình làng 2 mẫu  điện thoại thông minh Iphone7 và Iphone7 Plus với khả năng chống nước và chống bụi.

Trong chương trình còn có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề “Cần siết chặt kỷ cương thể chế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên