Con của cựu binh Mỹ tìm cách giúp nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Hai cựu binh Mỹ là nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam đều đã qua đời. Con của họ đang tìm cách gây quỹ giúp các nạn nhân Việt Nam

Mới đây trang http://www.vindy.com- báo mạng của cộng đồng dân cư vùng Youngstown, Ohio, Hoa Kỳ đăng bài viết về câu chuyện hai người con gái của các cựu binh Mỹ từng bị nhiễm chất độc da cam/dionxin ở Việt Nam trong chiến tranh, đang tìm cách gây quỹ để giúp các nạn nhân Việt Nam.

Trang web mà Costello lập ra để kêu gọi đóng góp xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân Việt Nam tại Pleiku.
Katie Costello ở quận Hubbard và Heather Bowser ở quận Canfield vùng Youngstown, Ohio, Hoa Kỳ. Họ tìm cách gây quỹ để xây dựng một trung tâm chăm sóc sức khỏe và dạy nghề ở Pleiku, Việt Nam. Hai người phụ nữ ở thung lũng Mahoning hy vọng những nỗ lực của họ sẽ làm dịu nỗi đau cả cho gia đình họ và cả những nạn nhân Việt Nam.

Pleiku là nơi mà cha Costello, ông Tony Matola, phục vụ hồi chiến tranh Việt Nam và đã bị nhiễm chất độc da cam. Ông qua đời mùa hè năm ngoái vì bệnh ung thư phổi. 

Costello dự định xây dựng một cơ sở chăm sóc sức khỏe, dạy nghề và giữ trẻ cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. 

Cha Bowser, ông William Morris, cũng từng phục vụ tại Việt Nam và bị phơi nhiễm chất độc da cam. Ông qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 50, sau khi chống chọi với nhiều loại bệnh tật. 

Hai ông đều có mặt ở chiến trường Việt Nam trong giai đoạn 1968-1969. Thời gian đó chỉ khoảng chừng 1 năm, nhưng đã làm biến đổi hoàn toàn cuộc sống của họ và gia đình. 

"Tôi sinh non mất hai tháng", Bowser cho biết. "Bẩm sinh bị cụt chân phải, chân trái thiếu ngón cái và vài ngón chân khác."

Hai người cha không kể về Việt Nam, nhưng họ đều bị ám ảnh tâm lý về những gì đã xảy ra ở đó.

Cha Costello không bao giờ xem bất kỳ chương trình truyền hình hoặc bộ phim nào về chiến tranh. Mặt ông trở nên trắng bệch khi nghe tiếng trực thăng bay trên trời. Cha của Bowser cũng vậy.

Cả hai người phụ nữ cũng “thừa hưởng” nỗi sợ hãi ám ảnh đó. "Đó là một phản ứng có điều kiện ", Bowser- một nhà tâm lý trị liệu, giải thích.

Bowser là thành viên của Hội chăm sóc sức khỏe con cái cựu binh chiến tranh Việt Nam, thành viên một nhóm hỗ trợ gia đình. Cô đã đến Việt Nam 4 lần. Cô được chào đón ở đây.

Nhiều người Việt Nam cũng đang chịu ảnh hưởng của di chứng chất độc da cam giống như con cháu của những người Mỹ bị nhiễm chất độc này trong chiến tranh Việt Nam, Bowser nói. Cho đến gần đây ở Việt Nam vẫn còn những khu vực bị nhiễm độc hóa chất từ hồi đó và còn khả năng gây hại. Người Việt Nam không thù hận người Mỹ. Họ hiểu rằng binh sĩ Mỹ làm theo mệnh lệnh của chính quyền… 

Costello và Bowser đã lập 1 website để kêu gọi quyên góp cho dự án tại địa chỉ www.youcaring.com/pleiku-vietnam-for-people-with-effects-of-agent-orange-522145 và dự định sẽ tổ chức một số hoạt động để từ nay đến tháng 4 năm 2017 thu được 20.000 đô la Mỹ, đủ để mở trung tâm tại Pleiku.

Costello cũng có kế hoạch tiếp tục làm việc ở trung tâm khi nó hình thành và đi vào hoạt động. 

"Cha tôi đánh mất một phần của bản thân ông ở đây từ dạo đó, và tôi nghĩ mình sẽ mang nó trở lại," Costello nói.

Một số hình ảnh các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Làng Hòa Bình II- TP.HCM:

Làng Hòa Bình là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc các trẻ em nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Trẻ em ở đây thường có ông bà bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh hoặc sống ở vùng bị nhiễm độc nặng.
Các gia đình có con bị dị tật đều rất nghèo khó.
Ở nhiều vùng quê vẫn còn những em bé nạn nhân thế hệ thứ 3, thứ 4 và chưa có điều kiện được chăm sóc như ở làng Hòa Bình.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam:  "Chúng tôi hiểu rất rõ giá trị của hòa bình"
Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam: "Chúng tôi hiểu rất rõ giá trị của hòa bình"

VOV.VN - "Là những nạn nhân chiến tranh, hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của hòa bình"

Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam:  "Chúng tôi hiểu rất rõ giá trị của hòa bình"

Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam: "Chúng tôi hiểu rất rõ giá trị của hòa bình"

VOV.VN - "Là những nạn nhân chiến tranh, hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của hòa bình"

Đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam
Đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam

Tiếp tục Festival thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 17 tại Pretoria, Nam Phi, ngày 19/12, diễn ra Toà án chống đế quốc, một hoạt động quan trọng nhất của Festival.

Đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam

Đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam

Tiếp tục Festival thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 17 tại Pretoria, Nam Phi, ngày 19/12, diễn ra Toà án chống đế quốc, một hoạt động quan trọng nhất của Festival.

Tiếp tục đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam
Tiếp tục đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam

VOV.VN - Ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch VAVA: “Chúng tôi đang củng cố chứng cứ, chứ không dừng vụ kiện ở đây”

Tiếp tục đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam

Tiếp tục đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam

VOV.VN - Ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch VAVA: “Chúng tôi đang củng cố chứng cứ, chứ không dừng vụ kiện ở đây”

Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam
Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - 50 chiếc xe lăn trị giá gần 750 triệu đồng tặng cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân da cam/dioxin ở Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang và Hưng Yên…

Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam

Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - 50 chiếc xe lăn trị giá gần 750 triệu đồng tặng cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân da cam/dioxin ở Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang và Hưng Yên…

Nước Mỹ cần có trách nhiệm với nạn nhân da cam Việt Nam
Nước Mỹ cần có trách nhiệm với nạn nhân da cam Việt Nam

“Hành trình công lý” là tên chuyến đi lần thứ 5 của Hội Nạn nhân chất độc da cam - dioxin Việt Nam đến Mỹ, nhằm kêu gọi các nghị sỹ Quốc hội, quan chức và nhân dân tiến bộ Mỹ ủng hộ các nạn nhân da cam Việt Nam và trên thế giới.

Nước Mỹ cần có trách nhiệm với nạn nhân da cam Việt Nam

Nước Mỹ cần có trách nhiệm với nạn nhân da cam Việt Nam

“Hành trình công lý” là tên chuyến đi lần thứ 5 của Hội Nạn nhân chất độc da cam - dioxin Việt Nam đến Mỹ, nhằm kêu gọi các nghị sỹ Quốc hội, quan chức và nhân dân tiến bộ Mỹ ủng hộ các nạn nhân da cam Việt Nam và trên thế giới.

Truyền hình Pháp phát phóng sự về nạn nhân da cam Việt Nam
Truyền hình Pháp phát phóng sự về nạn nhân da cam Việt Nam

Phóng sự đưa ra thông điệp rằng gần 40 năm sau cuộc chiến, chất độc da cam vẫn tiếp tục gây tác hại cho những thế hệ mới sinh ra ở Việt Nam.

Truyền hình Pháp phát phóng sự về nạn nhân da cam Việt Nam

Truyền hình Pháp phát phóng sự về nạn nhân da cam Việt Nam

Phóng sự đưa ra thông điệp rằng gần 40 năm sau cuộc chiến, chất độc da cam vẫn tiếp tục gây tác hại cho những thế hệ mới sinh ra ở Việt Nam.

Dư luận Mỹ ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam
Dư luận Mỹ ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam

Ngày 18/5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã tổ chức buổi gặp mặt với đoàn nạn nhân chất độc da cam do bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng làm trưởng đoàn vừa kết thúc hành trình vì công lý tại Mỹ.

Dư luận Mỹ ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam

Dư luận Mỹ ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam

Ngày 18/5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã tổ chức buổi gặp mặt với đoàn nạn nhân chất độc da cam do bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng làm trưởng đoàn vừa kết thúc hành trình vì công lý tại Mỹ.