Thủ tướng Israel nhận lời phát biểu trước Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 3/3 tới sẽ là lần thứ 3 Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra ý kiến trước cơ quan lập pháp của Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23/1 tuyên bố nhận lời phát biểu trước Quốc hội Mỹ về vấn đề Iran. Động thái này có thể khiến quan hệ vốn không suôn sẻ giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Mỹ Barack Obama càng thêm trắc trở bởi Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner đã mời Thủ tướng Israel mà không tham vấn trước với Nhà Trắng.

 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ảnh: AFP)

Bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 3/3 tới sẽ là lần thứ 3 Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra ý kiến trước cơ quan lập pháp của Mỹ. Điều đó cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của ông Netanyahu với phe Cộng hòa nay đã nắm cả 2 viện Quốc hội Mỹ và đây là cơ hội để nâng tầm quan hệ tốt đẹp đó.

Sự kiện diễn ra ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 17/3 tại Israel cũng có thể giúp ông Netanyahu giành thêm nhiều phiếu ủng hộ của cử tri trong nước. Tuy nhiên, việc ông Netanyahu đã quyết định đặt chân tới Washington nhưng sẽ không gặp Tổng thống Obama lại làm phật lòng Nhà Trắng vì đã bỏ qua nghi thức giao tiếp có thể coi là tối thiểu nhất giữa lãnh đạo các nước với nhau.

Trong một phát biểu minh chứng thêm cho quan hệ có thể đã đến mức căng thẳng giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Obama, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon tháng trước nói rằng, “chính quyền hiện nay của Mỹ sẽ không tồn tại mãi mãi”.

Điều đó cho thấy giới chức Israel đang mong chờ một chính trị gia theo phe Cộng hòa lên nắm quyền ở Mỹ sau 2 năm nữa, hoặc ít nhất là một Tổng thống có thể hâm nóng mối quan hệ giữa 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại Hezbollah trả đũa
Israel đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại Hezbollah trả đũa

VOV.VN - Quân đội Israel đang được đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại các vụ tấn công trả đũa của phong trào Hezbollah tại Lebanon.

Israel đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại Hezbollah trả đũa

Israel đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại Hezbollah trả đũa

VOV.VN - Quân đội Israel đang được đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại các vụ tấn công trả đũa của phong trào Hezbollah tại Lebanon.

Sát thủ Israel dùng dao đâm liên tiếp ít nhất 9 người đi xe bus
Sát thủ Israel dùng dao đâm liên tiếp ít nhất 9 người đi xe bus

VOV.VN - Cảnh sát Israel cho hay họ đã bắn hạ một kẻ đâm ít nhất 9 người trên xe bus ở giữa thành phố Tel Aviv.

Sát thủ Israel dùng dao đâm liên tiếp ít nhất 9 người đi xe bus

Sát thủ Israel dùng dao đâm liên tiếp ít nhất 9 người đi xe bus

VOV.VN - Cảnh sát Israel cho hay họ đã bắn hạ một kẻ đâm ít nhất 9 người trên xe bus ở giữa thành phố Tel Aviv.

Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran
Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran

VOV.VN - Diễn biến này minh chứng cho sự đối đầu gay gắt và chia rẽ sâu sắc giữa Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong hàng loạt vấn đề, mở đầu là Iran.

Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran

Quốc hội Mỹ “qua mặt” Tổng thống, mời Thủ tướng Israel nói về Iran

VOV.VN - Diễn biến này minh chứng cho sự đối đầu gay gắt và chia rẽ sâu sắc giữa Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong hàng loạt vấn đề, mở đầu là Iran.

Israel bác bỏ thông tin tấn công nhằm vào tướng Iran ở Golan
Israel bác bỏ thông tin tấn công nhằm vào tướng Iran ở Golan

VOV.VN - Một nguồn tin an ninh Israel ngày 20/1 cho biết, quân đội nước này không nhằm mục tiêu vào tướng Iran trong vụ không kích ở lãnh thổ Syria hôm 18/1.

Israel bác bỏ thông tin tấn công nhằm vào tướng Iran ở Golan

Israel bác bỏ thông tin tấn công nhằm vào tướng Iran ở Golan

VOV.VN - Một nguồn tin an ninh Israel ngày 20/1 cho biết, quân đội nước này không nhằm mục tiêu vào tướng Iran trong vụ không kích ở lãnh thổ Syria hôm 18/1.

Mỹ lên án vụ tấn công bằng dao tại Israel
Mỹ lên án vụ tấn công bằng dao tại Israel

VOV.VN - Mỹ đồng thời kêu gọi Palestine và Israel có hành động để làm dịu căng thẳng trong thời gian qua.

Mỹ lên án vụ tấn công bằng dao tại Israel

Mỹ lên án vụ tấn công bằng dao tại Israel

VOV.VN - Mỹ đồng thời kêu gọi Palestine và Israel có hành động để làm dịu căng thẳng trong thời gian qua.