Ấn Độ và Mỹ đạt thỏa thuận hạt nhân dân sự

VOV.VN - Theo Thủ tướng Ấn Độ Modi, thỏa thuận hạt nhân dân sự mà hai nước vừa đạt được là dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ

Ấn Độ và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá về hạt nhân dân sự giữa hai nước. Đây là thông tin được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ở thăm Ấn Độ công bố tại cuộc họp báo sau cuộc gặp diễn ra hôm nay (25/1). Theo Thủ tướng Ấn Độ Modi, thỏa thuận hạt nhân dân sự mà hai nước vừa đạt được là dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ, giúp tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, ông Modi không cho biết là liệu hai bên đã ký thỏa thuận hạt nhân hay chưa.

Năm 2008, Mỹ và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt. Tuy nhiên, một điều khoản quy định các nhà thầu cung cấp dịch vụ sẽ không phải chịu trách nhiệm đã khiến Ấn Độ phải cân nhắc lại thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay
Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Ấn Độ hai lần.

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Ấn Độ hai lần.

Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn
Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Ấn Độ đánh dấu sự hồi sinh của mối quan hệ song phương vốn “xoay như chong chóng” này.

Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn

Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Ấn Độ đánh dấu sự hồi sinh của mối quan hệ song phương vốn “xoay như chong chóng” này.