"Việt Nam thể hiện rất tích cực ở Hội nghị AMM-50"

VOV.VN - Chúng ta cũng hết sức tích cực tham gia vào soạn thảo các văn bản và vai trò của Việt Nam đã được các bạn công nhận.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 (AMM-50) và các hội nghị liên quan hôm nay (8/8) bế mặc tại thủ đô Manila của Philippines. Đây là hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao quan trọng nhất trong năm của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có buổi trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả Hội nghị cũng như sự đóng góp của Đoàn Việt Nam vào thành công của hội nghị lần này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. (Ảnh: Đảng Cộng sản)
PV: Xin Thứ trưởng cho biết một số nét nổi bật của hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần này, đặc biệt vào thời điểm kỉ niệm ASEAN tròn 50 năm thành lập?

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Hội nghị AMM50 lần này diễn ra đúng vào thời điểm ASEAN kỉ niệm tròn 50 thành lập, đây là một sự kiện lớn, ngoài cuộc họp cũng có những buổi lễ kỉ niệm sự kiện này.

Ngay cả trong các phát biểu của các đại biểu, dấu ấn 50 năm được thể hiện rất rõ, với việc nhìn lại cả quá trình phát triển của ASEAN trong 50 năm qua, để xác định vị trí, vai trò lớn mạnh  của ASEAN, tầm quan trọng và cần làm gì trong thời gian tới. Hội nghị này cũng diễn ra trong bối cảnh quốc tế và khu vực phức tạp.

Về kinh tế thương mại, xuất hiện xu thế tăng cường bảo hộ thương mại, giảm toàn cầu hóa. Các xu thế không thuận lợi trong các quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đa phương. Có sự chuyển biến lớn trong các nước của khu vực, sự thay đổi lãnh đạo của một số nước trong khu vực cũng như là những nước lớn.

Những thay đổi đó đều dẫn đến chuyển dịch, thay đổi chiến lược và chính sách của các nước, đều có những hệ lụy, những tác động đến ASEAN cũng như các điểm nóng trên thế giới. Khu vực ASEAN cũng trở thành điểm quan tâm rất lớn của thế giới như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Biển Đông, chống khủng bố.

Tất cả những nội dung đó được thể hiện trong cuộc họp của AMM50 lần này. Ngoài việc trao đổi xây dựng cộng đồng cũng như phát triển quan hệ của ASEAN với các nước đối tác, các đại biểu dành nhiều thời gian chia sẻ quan điểm cũng như lập trường của mình về các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là những vấn đề nóng như vấn để Biển Đông, các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, chống khủng bố trong khu vực cũng như ở Trung Đông. Đây là những nội dung rất lớn mà hội nghị tập trung cho lần này.

Các đại biểu đã bàn thảo và thông qua rất nhiều văn kiện, các tuyên bố, thông cáo của Bộ trưởng, các kế hoạch hành động của ASEAN hay các tuyên bố chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao vào cuối năm. Nổi lên đặc biệt quan trọng nhất là Thông cáo chung AMM50, Tuyên bố của các nhà lãnh đạo kỉ niệm 50 thành lập ASEAN, khung COC ở Biển Đông, các tuyên bố kỉ niệm 40 năm ASEAN- EU.

Với nhiều văn kiện như vậy đòi hỏi một quá trình soạn thảo tham vấn lẫn nhau, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, thể hiện tinh thần ASEAN, “phương cách ASEAN” hay tình đoàn kết thống nhất của ASEAN.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết đóng góp của Việt Nam vào kết quả thành công chung tại hội nghị lần này?

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam dẫn đầu. Chúng tôi sang Manila với một tâm thế là thành viên tích cực và trách nhiệm của ASEAN và trách nhiệm đóng góp vào tiến trình xây dựng ASEAN, xây dựng Cộng đồng ASEAN, gìn giữ được sự đoàn kết nhất trí và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực.

Với một tinh thần như vậy, đoàn Việt Nam thể hiện rất tích cực ở hội nghị lần này. Thứ nhất, tham gia đầy đủ và ngay từ đầu vào tất cả quá trình chuẩn bị cũng như soạn thảo các văn bản, đóng góp bên ngoài cũng như bên trong  tất cả các hội nghị.

Những phát biểu của chúng ta vào tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, từ kinh tế, thương mại đầu tư, các vấn đề kết nối, giảm khoảng cách phát triển. Việt Nam hiện cũng là Chủ tịch của nhóm về thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Chúng ta cũng là nước điều phối  quan hệ ASEAN và Ấn Độ, chúng ta cũng đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Đồng thời đóng góp các vấn đề, chia sẻ thẳng thắn các quan điểm của về vấn đề an ninh, hòa bình và ổn định, các vấn đề chính trị, an ninh khu vực.

Chúng ta cũng hết sức tích cực tham gia vào soạn thảo các văn bản và vai trò của Việt Nam đã được các bạn công nhận.

Chúng ta có lợi ích của mình nhưng cũng hiểu biết và ghi nhận, dung hòa các lợi ích của các bạn. Việt Nam luôn đưa ra sáng kiến cụ thể để đạt được các đồng thuận. Và cuối cùng là đã đạt được một văn kiện, đáp ứng lợi ích của chúng ta, đáp ứng được các lợi ích chung giữ gìn vị thế của ASEAN, giữ gìn nguyên tắc mà ASEAN theo đuổi và thống nhất từ lâu. Qua đó hình ảnh của ASEAN trong con mắt các nước khác đã được gìn giữ và đề cao./.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Lãnh đạo Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị với Nga.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Lãnh đạo Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị với Nga.

 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ hai
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ hai

VOV.VN - Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi tăng cường quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong

 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ hai

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ hai

VOV.VN - Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi tăng cường quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong

Phó Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20
Phó Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá các ưu tiên trong nghị sự của G20 và APEC trong năm 2017 với nhiều điểm tương đồng.

Phó Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20

Phó Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá các ưu tiên trong nghị sự của G20 và APEC trong năm 2017 với nhiều điểm tương đồng.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp trước thềm Hội nghị cấp cao
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp trước thềm Hội nghị cấp cao

VOV.VN - Mục đích chính của các hoạt động này là rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 30.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp trước thềm Hội nghị cấp cao

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp trước thềm Hội nghị cấp cao

VOV.VN - Mục đích chính của các hoạt động này là rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 30.

Ông Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương bên lề AMM 50
Ông Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương bên lề AMM 50

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các đối tác đã trao đổi về các nội dung hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Ông Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương bên lề AMM 50

Ông Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương bên lề AMM 50

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các đối tác đã trao đổi về các nội dung hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.