Nạo vét Hồ Tây “vướng” 2 tàu chưa chịu di dời

VOV.VN -  Theo Phó Chủ tịch quận Tây Hồ, công tác nạo vét bùn Hồ Tây khu vực Nguyễn Đình Thi hiện đang vướng do còn 2 tàu chưa di chuyển về Đầm Bẩy

Chiều 26/9, báo cáo về công tác quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ, liên quan đến việc thực hiện tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy nội địa, cầu dẫn, sàn nổi trên Hồ Tây theo Thông báo số 38/TB-UBND ngày 7/2/2017 của UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết, đến nay quận Tây Hồ đã xử lý tháo dỡ xong hơn 2.641m2 cầu dẫn, sàn cứng, bến nổi, nhà chờ của 5 doanh nghiệp lắp đặt trái phép trên mặt nước Hồ Tây; tiến hành lắp đặt hàng rào (hàn khẩu), hoàn trả lan can Hồ Tây tại khu vực số 2 đến số 10 phố Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê và khu vực Đầm Bẩy, phường Nhật Tân; di chuyển tạm các phương tiện thủy nội địa về khu vực Đầm Bảy. Tuy nhiên hiện vẫn còn 2 tàu chưa di dời.

Hai tàu vẫn chưa di chuyển khỏi vị trí nạo vét bùn.

Hiện nay, tại khu vực từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi, UBND quận Tây Hồ đang triển khai nạo vét bùn.

Theo ông Nguyễn Lê Hoàng, đối với 2 tàu chưa di dời theo Thông báo 38 của UBND thành phố, “Căn cứ vào quy định tổ chức cưỡng chế đối với sàn nổi chúng tôi đủ cơ sở pháp lý để thực hiện, vấn đề này thuộc thẩm quyền trách nhiệm của quận và chúng tôi đã làm. Còn việc di chuyển phương tiện nổi (tàu, thuyền) thuộc thẩm quyền của thành phố về các cơ sở pháp lý. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, UBND quận chủ yếu tuyên truyền để các doanh nghiệp tự mang tàu thuyền chuyển về khu Đầm Bẩy, các doanh nghiệp đã chấp hành di dời xong. Tuy nhiên, hiện nay còn 1 doanh nghiệp có 2 tàu chưa di chuyển.

Chúng tôi đã báo cáo UBND Thành phố và thành phố giao cho Sở Giao thông – Vận tải tham mưu tổ chức thực hiện, trên cơ sở căn cứ pháp lý, Sở Giao thông có ý kiến chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện việc này”.

Cũng theo ông Hoàng, công việc nạo vét hiện nay đang có vướng mắc do hai tàu này đang nằm ở vị trí nạo vét bùn, trong khi toàn bộ khu vực này đã nạo vét xong. “Xung quanh 2 tàu này nếu chúng tôi tổ chức nạo vét thì 2 tàu sẽ chìm nên sau khi di chuyển xong 2 tàu chúng tôi sẽ tiếp tục nạo vét”- Ông Hoàng nói.

Liên quan đến việc giải quyết tài chính các tàu thuyền trên Hồ Tây về Đầm Bẩy, ngày 17/4 vừa qua, Chủ tịch thành phố họp với 4 doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp trước 30/4 nộp đề án, giấy tờ chứng minh tài chính lên quận Tây Hồ tập hợp báo cáo thành phố trước 10/5 và sẽ giải quyết cho doanh nghiệp trước ngày 20/5, muộn nhất là trong tháng 5. Tuy nhiên, đến nay gần hết tháng 9 chưa có hồi âm.

Bà Nguyễn Minh Thu, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sông Potomac (có tàu kinh doanh trên Hồ Tây) cho biết, gia đình đang đứng trước nguy cơ ngân hàng siết nợ, sức ép ngày càng cao, trong khi việc kinh doanh khó khăn.

Bà Thu chia sẻ: “Gia đình chúng tôi mong muốn thành phố sớm có ý kiến xem xét. Gia đình kinh doanh làm ăn vay ngân hàng, để tìm hướng giải quyết với ngân hàng hiện đang làm rất căng vì gia đình hứa giải quyết trong tháng 9 nên đang đứng trước nguy cơ bị siết nợ tài sản. Vì thực tế con tàu của chúng tôi được kinh doanh thì nó là tài sản nhưng không kinh doanh thì nó chỉ là đống sắt vụn.

Chúng tôi mong muốn thành phố trả lời dứt điểm cho doanh nghiệp hướng như thế nào nếu cho chúng tôi được kinh doanh trên “sân chơi chung” nếu không được thì cũng cho doanh nghiệp được biết để thu xếp công nợ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Xác du thuyền vẫn la liệt trên Hồ Tây
Ảnh: Xác du thuyền vẫn la liệt trên Hồ Tây

VOV.VN - Đầm Bảy ở Hồ Tây là nơi tập kết những du thuyền đã bị tạm ngừng hoạt động nhưng chưa được tháo dỡ, nó được ví như "nghĩa địa" du thuyền.

Ảnh: Xác du thuyền vẫn la liệt trên Hồ Tây

Ảnh: Xác du thuyền vẫn la liệt trên Hồ Tây

VOV.VN - Đầm Bảy ở Hồ Tây là nơi tập kết những du thuyền đã bị tạm ngừng hoạt động nhưng chưa được tháo dỡ, nó được ví như "nghĩa địa" du thuyền.

Chậm di dời sang Đầm Bẩy, các chủ tàu ở Hồ Tây nói gì?
Chậm di dời sang Đầm Bẩy, các chủ tàu ở Hồ Tây nói gì?

VOV.VN - 2 trong số 3 tàu đã di chuyển về Đầm Bẩy theo yêu cầu của quận Tây Hồ. Tuy nhiên, một số sàn nổi vẫn tồn tại do doanh nghiệp khó khăn tài chính.

Chậm di dời sang Đầm Bẩy, các chủ tàu ở Hồ Tây nói gì?

Chậm di dời sang Đầm Bẩy, các chủ tàu ở Hồ Tây nói gì?

VOV.VN - 2 trong số 3 tàu đã di chuyển về Đầm Bẩy theo yêu cầu của quận Tây Hồ. Tuy nhiên, một số sàn nổi vẫn tồn tại do doanh nghiệp khó khăn tài chính.

Dẹp du thuyền, sàn nổi ở Hồ Tây: Bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp?
Dẹp du thuyền, sàn nổi ở Hồ Tây: Bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp?

VOV.VN - Dư luận và người dân cho rằng, chính quyền quận Tây Hồ và phường Yên Phụ đang tạo nên sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Dẹp du thuyền, sàn nổi ở Hồ Tây: Bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp?

Dẹp du thuyền, sàn nổi ở Hồ Tây: Bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp?

VOV.VN - Dư luận và người dân cho rằng, chính quyền quận Tây Hồ và phường Yên Phụ đang tạo nên sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Di dời nhà nổi trên Hồ Tây: Cần quan tâm nguyện vọng của doanh nghiệp
Di dời nhà nổi trên Hồ Tây: Cần quan tâm nguyện vọng của doanh nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp kinh doanh trên mặt nước Hồ Tây cho rằng khi di dời TP cần có những đền bù hay bù đắp thỏa đáng theo Luật Doanh nghiệp

Di dời nhà nổi trên Hồ Tây: Cần quan tâm nguyện vọng của doanh nghiệp

Di dời nhà nổi trên Hồ Tây: Cần quan tâm nguyện vọng của doanh nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp kinh doanh trên mặt nước Hồ Tây cho rằng khi di dời TP cần có những đền bù hay bù đắp thỏa đáng theo Luật Doanh nghiệp