Triển lãm tranh kỷ niệm 51 năm thảm họa da cam/dioxin Việt Nam

Sáng nay (1/8), tại TP HCM khai mạc triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 51 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam, do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP HCM tổ chức.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 12/8 tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Cung Văn hóa Lao động thành phố, trưng bày 102 bức ảnh theo hai chủ đề “Chất độc da cam/dioxin – Nỗi đau không của riêng ai” và “Cùng nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó vươn lên”.

Triển lãm phản ánh những tác hại và hậu quả lâu dài của chất độc da cam/dioxin trên môi trường sống và con người Việt Nam qua nhiều thế hệ, đồng thời thể hiện ý chí vươn lên mãnh liệt của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, với những gương sáng trong học tập, lao động đã làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống và trong hành trình đấu tranh đòi công lý. Đây cũng là dịp để vận động chữ ký ủng hộ các nạn nhân chát độc da cam/dioxin Việt Nam trong vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ sắp tới.

Được biết, từ đầu năm 2011 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP HCM đã vận động được hơn 2,6 tỷ đồng và đã chi gần 2 tỷ đồng để hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam.

Ngoài ra, Quỹ “Trái tim người lính” của Cựu chiến binh Mỹ và các Việt kiều Pháp đã ủng hộ 10.000 USD và 2.200 Euro để phẫu thuật chỉnh hình cho 21 nạn nhân. Mới đây, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hàn Quốc cũng giúp phẫu thuật thành công cho 13 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên