Triều Tiên tuyên bố “luật thời chiến” với Mỹ

VOV.VN - Đáp trả việc Mỹ đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào danh sách trừng phạt, Triều Tiên nói sẽ áp dụng “luật thời chiến” với các đối tượng liên quan tới Mỹ.

Các động thái trừng phạt-đáp trả nhau của Mỹ và Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng trên Bán đảo Triều Tiên trong tuần trước, sau khi Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, còn về phía Triều Tiên là tiến hành một vụ thử tên lửa bắn từ tàu ngầm.

Triều Tiên ngày 11/7 cho biết, nước này đã thông báo với Mỹ việc cắt đứt kênh liên lạc duy nhất giữa 2 nước trong động thái phản đối các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo đó, Triều Tiên sẽ rút phái đoàn thường trực tại Liên Hợp Quốc ở New York. Đây là một trong những hành động đáp trả đầu tiên của Triều Tiên nếu Mỹ không lập tức thu hồi lại trừng phạt mà Triều Tiên coi là “một hành động tội ác” nhằm vào nhà lãnh đạo của mình. 

Triều Tiên tuyên bố “luật thời chiến” với Mỹ để đáp trả việc Mỹ đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào danh sách trừng phạt. (Ảnh: Tân Hoa xã).

Hãng Thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải đoạn tuyên bố: “Như chúng tôi đã thông báo, bởi vì Mỹ không chấp thuận yêu cầu của Triều Tiên là ngay lập tức rút lại biện pháp trừng phạt nên chúng tôi sẽ có những hành động tương ứng. Đầu tiên, kênh liên lạc tại New York, vốn là kênh liên lạc duy nhất hiện nay sẽ bị đóng hoàn toàn”. 

Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên nhưng phái bộ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, được gọi là “kênh New York”, vẫn được sử dụng làm kênh liên lạc chính giữa hai bên.

Cùng ngày 11/7, nguồn tin quân đội Triều Tiên cũng tuyên bố nước này sẽ có đáp trả cứng rắn khi Mỹ và Hàn Quốc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc. Động thái này của Mỹ-Hàn đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 và thử tên lửa tầm xa trong năm nay bất chấp các Nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Theo đó, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao sẽ nhằm đối phó với chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Phát thanh viên Kênh Truyền hình KRT của Triều Tiên dẫn nguồn tin quân đội nói: “Triều Tiên sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng ngay khi xác định được vị trí và thời điểm Mỹ đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa tới Hàn Quốc”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, vị trí đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao sẽ được quyết định trong những tuần tới và hệ thống này sẽ đi vào hoạt động vào khoảng cuối năm 2017.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-Gyun nói: “Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, song lại đồng thời chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao và đe dọa đáp trả. Nếu Triều Tiên phớt lờ những cảnh báo của chúng tôi và tiếp tục những hành động làm gia tăng căng thẳng thì Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những trừng phạt mạnh mẽ”.

Trước đó, ngày 9/7, Triều Tiên đã phóng thử một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở bờ biển phía Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc sau đó một ngày cho biết THAAD có khả năng đánh chặn loại tên lửa này của Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Mỹ tiết lộ tuổi thật của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Báo Mỹ tiết lộ tuổi thật của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Như vậy, nhà lãnh đạo Triều Tiên năm nay 32 tuổi, ít hơn 2 tuổi so với những đồn đoán trước đó.  

Báo Mỹ tiết lộ tuổi thật của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Báo Mỹ tiết lộ tuổi thật của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Như vậy, nhà lãnh đạo Triều Tiên năm nay 32 tuổi, ít hơn 2 tuổi so với những đồn đoán trước đó.  

Triều Tiên đe dọa đáp trả việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc
Triều Tiên đe dọa đáp trả việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động đáp trả Mỹ và Hàn Quốc do hai nước này quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc.

Triều Tiên đe dọa đáp trả việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc

Triều Tiên đe dọa đáp trả việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động đáp trả Mỹ và Hàn Quốc do hai nước này quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc tự tin THAAD có thể đánh chặn mọi tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc tự tin THAAD có thể đánh chặn mọi tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho rằng, việc triển khai THAAD sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc.

Hàn Quốc tự tin THAAD có thể đánh chặn mọi tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc tự tin THAAD có thể đánh chặn mọi tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho rằng, việc triển khai THAAD sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc.

Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm nay (9/7), Nhật Bản và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Triều Tiên được cho đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào sáng nay.

Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Nhật Bản và Mỹ chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm nay (9/7), Nhật Bản và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Triều Tiên được cho đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào sáng nay.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ
Mỹ kêu gọi Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ

VOV.VN - Mỹ hối thúc Triều Tiên trả tự do cho các công dân Mỹ sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ đối xử với các công dân này theo luật thời chiến. 

Mỹ kêu gọi Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ

Mỹ kêu gọi Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ

VOV.VN - Mỹ hối thúc Triều Tiên trả tự do cho các công dân Mỹ sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ đối xử với các công dân này theo luật thời chiến.