1 năm sau động đất, Nepal vẫn gồng mình khắc phục hậu quả

VOV.VN - Khoảng 10.000 người còn sống sót sau thảm họa động đất ở Nepal đến nay vẫn đang phải sống trong các lều tạm chờ được hỗ trợ.

Chỉ còn vài ngày nữa là tròn một năm ngày xảy ra hai trận động đất mạnh tại Nepal làm hơn 9.000 người chết, hơn 22.000 người khác bị thương và ảnh hưởng cuộc sống của 8 triệu người.

Ký ức về các trận động đất kinh hoàng vẫn hiện hữu trong tâm trí người dân Nepal. (Ảnh: Reuters)

Gần một năm đã trôi qua song đến nay, Nepal vẫn đang phải gồng mình để khôi phục lại nền kinh tế vốn bị tàn phá nặng nề và xây dựng lại cơ sở hạ tầng đã bị hư hỏng nặng sau động đất.

Du lịch, hoạt động kinh tế mũi nhọn của Nepal đến nay vẫn chưa vực dậy được. Giờ là thời điểm diễn ra các hoạt động leo núi tại Nepal song lượng khách đăng ký đi leo núi như mọi năm đã giảm mạnh.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tổ chức này mới chỉ nhận được 13% trong tổng số 423 triệu USD tiền cứu trợ để hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả trận động đất kép. Sự giận dữ và thất vọng tăng cao tại Nepal trong những tháng qua.

Khoảng 10.000 người còn sống sót sau động đất đến nay vẫn đang phải sống trong các lều tạm chờ được hỗ trợ. Chính phủ Nepal cho biết, cần ít nhất 2 tỷ USD để xây dựng nhà ở, bệnh viện, các trụ sở chính phủ và các tòa nhà cổ.

Hoạt động phục hồi các công trình cổ diễn ra khá chậm chạp. Hoạt động chạm khắc và mạ vàng các công trình cổ chủ yếu được làm theo phương pháp thủ công. Theo đánh giá của giới chuyên gia sẽ phải mất 2 năm nữa để hoạt động tu bổ trở lại trạng thái ban đầu.

Vào thời điểm này năm ngoái, chỉ trong hơn chục ngày, Nepal đã phải hứng chịu 2 trận động đất cực mạnh 7,8 độ richter (25/4/2015) và 7,3 độ richter (12/5/2015) san phẳng hàng nghìn ngôi nhà và công trình văn hóa cũng như di sản khảo cổ học của Nepal, quốc gia nghèo nhất tại khu vực Nam Á, với 28 triệu dân có mức thu nhập chưa đến 1,25 USD/ ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế cam kết hàng trăm triệu USD tái thiết Nepal
Quốc tế cam kết hàng trăm triệu USD tái thiết Nepal

VOV.VN - Các tổ chức và thể chế tài chính quốc tế đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ tái thiết cho Nepal khắc phục hậu quả động đất.

Quốc tế cam kết hàng trăm triệu USD tái thiết Nepal

Quốc tế cam kết hàng trăm triệu USD tái thiết Nepal

VOV.VN - Các tổ chức và thể chế tài chính quốc tế đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ tái thiết cho Nepal khắc phục hậu quả động đất.

Ấn Độ hỗ trợ Nepal 250 triệu USD tái thiết sau động đất
Ấn Độ hỗ trợ Nepal 250 triệu USD tái thiết sau động đất

VOV.VN- Mối quan hệ của hai nước từng bị rạn nứt sau khi Nepal đổ lỗi cho Ấn Độ đã ủng hộ những người biểu tình chống phá chính phủ.

Ấn Độ hỗ trợ Nepal 250 triệu USD tái thiết sau động đất

Ấn Độ hỗ trợ Nepal 250 triệu USD tái thiết sau động đất

VOV.VN- Mối quan hệ của hai nước từng bị rạn nứt sau khi Nepal đổ lỗi cho Ấn Độ đã ủng hộ những người biểu tình chống phá chính phủ.

EU viện trợ 100 triệu euro giúp Nepal tái thiết
EU viện trợ 100 triệu euro giúp Nepal tái thiết

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua công bố viện trợ 100 triệu euro (112 triệu USD) cho tiến trình tái thiết tại Nepal sau trận động đất hồi tháng 4.

EU viện trợ 100 triệu euro giúp Nepal tái thiết

EU viện trợ 100 triệu euro giúp Nepal tái thiết

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua công bố viện trợ 100 triệu euro (112 triệu USD) cho tiến trình tái thiết tại Nepal sau trận động đất hồi tháng 4.

Trẻ em sống sót sau trận động đất Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh
Trẻ em sống sót sau trận động đất Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh

VOV.VN -  “Chúng rất khỏe và giỏi làm việc nhà” –những kẻ buôn người quảng cáo về các trẻ em Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh.

Trẻ em sống sót sau trận động đất Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh

Trẻ em sống sót sau trận động đất Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh

VOV.VN -  “Chúng rất khỏe và giỏi làm việc nhà” –những kẻ buôn người quảng cáo về các trẻ em Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh.