Nga và Trung Quốc thảo luận vấn đề Triều Tiên tại Moscow

VOV.VN - Ngày 26/5, tại thủ đô Moscow diễn ra hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Tại đây, hai quan chức ngoại giao đã thảo luận nhiều vấn đề nóng hiện nay, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Syria và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay.

Phát biểu sau hội đàm, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, hai nước có cùng quan điểm trong việc tiếp cận giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, ủng hộ sáng kiến hòa bình Astana, trong đó các bên tham gia đàm phán đã đạt được thỏa thuận thành lập các vùng giảm căng thẳng tại quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc tại cuộc gặp tại Moscow (Ảnh: Sputnik)

Theo Ngoại trưởng Lavrov, các nhóm quan sát viên tại các khu vực giảm căng thẳng tại Syria sẽ gồm lực lượng an ninh của nhiều nước, nhưng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad mới quyết định mời quan sát viên từ nước nào.

Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc đều tán thành việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn khu vực này.

Hai bên khẳng định tất cả các bên liên quan cần tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhằm chấm dứt các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đồng thời tạo ra những áp lực nhất định khiến Triều Tiên tuân thủ những Nghị quyết này.

Hai nước cũng kêu gọi các bên liên quan thận trọng trong việc đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga cho biết: “Chúng tôi cho rằng, điều quan trọng là phải có bước đi khẩn cấp nhưng thận trọng để ngăn chặn sự leo thang xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Tất cả các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc phải được tuân thủ nghiêm túc. Tuy nhiên các Nghị quyết này sẽ phải tạo ra một cơ hội để các bên tiếp tục ngồi vào đàm phán hòa bình. Đây mới là điều cần thiết để tìm ra một giải pháp chính trị cho vấn đề này. Rõ ràng, tất cả các bên đều thừa nhận rằng sẽ là nguy hiểm nếu giải quyết căng thẳng bằng vũ lực”.

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng khẳng định sử dụng vũ lực trên bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ khiến tình hình trở nên xấu hơn và hy vọng Hàn Quốc sẽ cố gắng để nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Ông Vương Nghị đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình hình quốc tế phức tạp hiện nay.

Hai nước sẽ tiếp tục phát triển và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Cuộc gặp giữa ngoại trưởng Nga và Trung Quốc được xem là công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Nga sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 4/7 tới và chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev dự kiến vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ 3 nhân vật đằng sau chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên
Hé lộ 3 nhân vật đằng sau chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên

VOV.VN - Sau thành công của các vụ phóng tên lửa gần đây, người ta thường thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ăn mừng một cách thân mật với 3 người này.

Hé lộ 3 nhân vật đằng sau chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên

Hé lộ 3 nhân vật đằng sau chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên

VOV.VN - Sau thành công của các vụ phóng tên lửa gần đây, người ta thường thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ăn mừng một cách thân mật với 3 người này.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.