Lan Phương không sợ già và không sợ vai già…

Không phải là một diễn viên có độ “hot” khi nhắc đến tên nhưng Lan Phương luôn biết tạo cho người ta cảm giác an toàn trong từng vai diễn “có nghề” của mình.

Từ kịch, hài đến điện ảnh, truyền hình... từ Lan của Cô gái xấu xí đến Hường trong Cô gái đến từ hôm qua, dù vai lớn hay nhỏ, cô cũng mang đến một dấu ấn nhất định.
Lan Phương không sợ già và không sợ vai già…1
Chỉ nhìn bề nổi thì sẽ cho rằng tôi không “hot”
* Rất lâu rồi mới thấy bạn trở lại với điện ảnh trong Cô gái đến từ hôm qua, dù không phải vai chính. Bạn có thể chia sẻ về sự trưởng thành của mình trong vai diễn này?
- Diễn viên Lan Phương: Tôi vẫn xuất hiện thường xuyên trên các phim truyền hình và năm ngoái cũng có vai trong phim điện ảnh Già gân mỹ nhân và găng tơ. Hiện tại phim Một nửa nanh cọp đang phát sóng tôi cũng nhận được rất nhiều lời khen cho vai diễn Uyên Lam lả lơi, khêu gợi. Vai cô giáo Hường trong phim Cô gái đến từ hôm qua đơn giản nhưng rất dễ thương. Cách diễn của tôi trưởng thành hơn có lẽ vì mỗi ngày trôi qua tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cách sống và kỹ năng diễn xuất.
* Đến tuổi này bạn có sợ mình chỉ còn đóng những vai già trên màn ảnh không? Vì diễn viên trẻ bây giờ nhiều quá, chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh nhất định?
- Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình trẻ trung, nhiều năng lượng sáng tạo và trưởng thành trong cuộc sống như bây giờ. Nên tôi không suy nghĩ gì nhiều đến chuyện sợ già và đóng vai già. Hơn nữa người nghệ sĩ hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau là cần thiết, là để trải nghiệm nên có gì phải ngại. Vai cô giáo hoàn toàn không phải là vai già cỗi. Cô giáo rất trẻ trung, đáng yêu và rất lãng mạn trong tình yêu. Và tôi cũng chưa phải đóng vai già nào hết. Vai Uyên Lam đang phát sóng cũng là một cô gái trẻ quyến rũ. Tôi sẽ không phải cạnh tranh với các diễn viên mới mà tôi tin khi cần tìm người thể hiện những vai diễn phức tạp, cần nhiều khả năng diễn xuất hơn, họ sẽ mời tôi và tôi cũng chỉ cần như vậy. Chị cũng biết Châu Tấn đã ngoài 40 nhưng cô ấy vẫn thể hiện xuất sắc vai cô gái 18 trong Cao lương đỏ mới đây mà! (cười).
* Có thể nói, bạn là một diễn viên miền Bắc có chỗ đứng vững chắc khi tham gia hoạt động nghệ thuật ở miền Nam. Nhìn lại bạn có thấy mình thiếu chút may mắn nào không khi chưa bật lên được thành một tên tuổi “hot” hơn?
 
 
     
 
 
- Thật ra tôi sống trong Nam từ lúc 10 tuổi nên vẫn được biết đến là diễn viên miền Nam (gốc Bắc). Tùy quan điểm và cách nhìn của từng người khi nhận xét về tôi trong môi trường showbiz. Có người thấy tôi đã làm được rất nhiều thứ trong nhiều lĩnh vực bằng nỗ lực của chính mình mà không có sự trợ giúp của bất cứ ai thì rất trân trọng và đánh giá cao. Nhưng cũng có những người chỉ nhìn vào bề nổi và so sánh tôi với “mặt bằng nổi” thì sẽ cho rằng tôi không “hot” như người khác. Tôi thì vẫn tự tin để nói rằng rất nhiều vai trò tôi đảm nhận chắc chắn không phải ai trong showbiz cũng có thể có được.
* Gần đây thấy Phương chuyển sang kịch hài, tại sao bạn lại chọn “đổi gu” như vậy? Thử sức chăng, có mạo hiểm không vì diễn hài thì có thể diễn được nhưng để hài duyên không phải dễ?
- Thật ra tôi đóng hài từ lúc bắt đầu diễn ở Sân khấu Phú Nhuận rồi và 2 huy chương vàng Liên hoan Sân khấu toàn quốc của tôi nhận được cũng là 2 vai diễn hài. Tôi rất tự tin với khả năng diễn hài của mình. Có lẽ sau này tôi dành nhiều thời gian cho những vai diễn có số phận trong các phim điện ảnh, truyền hình hơn nên nhiều người quên tôi từng diễn hài.
* Thấy bạn cũng “nhảy” thêm vai trò làm đạo diễn cho những vở kịch thiếu nhi. Một vai trò mới chăng?
Lan Phương không sợ già và không sợ vai già…2
Ảnh: NVCC
Tôi được Sân khấu Hồng Hạc mời làm đạo diễn vở Thiên thần nhỏ của tôi, phỏng theo truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vở kịch nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đây là vở kịch thiếu nhi dành cho người lớn. Tôi biết ơn Sân khấu Hồng Hạc đã giúp tôi nhận ra được khả năng mới của mình (cười).
* Những gì mọi người thấy bên ngoài là một Lan Phương thích đi đây đó và tìm hiểu văn hóa của nhiều nước. Với một diễn viên, một người hoạt động nghệ thuật thì điều này giúp ích được gì cho bạn không?
- Là diễn viên hay bất cứ nghề nào khác, càng hiểu nhiều, trải nghiệm nhiều, học hỏi nhiều sẽ luôn giúp bạn tốt hơn trong công việc và cuộc sống. Cứ bó hẹp mình trong một khuôn khổ thì thật đáng tiếc.
* Theo dõi Facebook Lan Phương thấy bạn tham gia nhiều chương trình, công tác thiện nguyện. Nhiều người nổi tiếng thường chọn việc này như là một trong những việc để PR tên tuổi, còn Phương?
- Nếu tôi biết dùng những điều đó để PR thì chắc đã “hot” hơn rất nhiều. Tôi làm công việc này cảm thấy vui khi được đóng góp cho xã hội và những người bất hạnh hơn mình. Nó giống như một điều bình thường trong cuộc sống mà tôi không cần đặt tên, và đó là công tác thiện nguyện như nhiều người vẫn gọi thôi.
Tôi không muốn nói về tình yêu nữa!
* Không còn quá trẻ nhưng dường như bạn vẫn còn “ham vui” hay sao mà không thấy tính chuyện chồng con?
- Chuyện chồng con là cái duyên, không phải cứ muốn là được. Nếu chỉ cần một người để lấy làm chồng và cho tôi một cuộc sống thoải mái không phải lo nghĩ gì thì quá dễ rồi. Nhưng tôi cần một tình yêu và sự ngưỡng mộ, trân trọng lẫn nhau.
Lan Phương không sợ già và không sợ vai già…2
* Bạn không sợ ế à?
- Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến từ đó cả, rất xa lạ với tôi (cười).
* Tôi tò mò về một người đàn ông đủ tiêu chuẩn để bạn “chấm”, sẽ là như thế nào?
- Anh ấy phải là người thông minh, hài hước, không hút thuốc lá, lịch thiệp và yêu thương tôi.
* Vốn là người cũng ít giấu giếm chuyện tình cảm cá nhân với giới truyền thông nhưng dạo gần đây thấy bạn im hơi lặng tiếng. Chưa yêu ai nữa hay đang yêu mà cố giấu?
- Tôi không muốn nói về tình yêu nữa vì không muốn nói trước bước không qua. Tôi chưa yêu ai hay đang yêu mà cố giấu đều đúng cả. Cũng 3 năm như vậy rồi mà! (cười).
* Có vẻ như bạn là cô gái ưa thích sự tự do yêu đương và sống theo chiều hướng hiện đại hơn là truyền thống?
- Có lẽ vậy. Tôi không thích sự gò bó theo khuôn khổ cũ kỹ. Nhưng tôi vẫn là một cô gái truyền thống với sự bẽn lẽn, ngượng ngùng lúc mới quen. Tôi cũng chẳng dễ dàng quen ai chỉ để cho vui bao giờ cả.
* Những dự án sắp tới của Phương có gì mới?
- Tôi mới hoàn thành phần 1 phim truyền hình Ân oán tình đời và chuẩn bị bấm máy phần 2 vào cuối tháng 8. Sắp tới, tôi sẽ lên Đà Lạt quay vai diễn khách mời trong phim điện ảnh mới nhất của anh Nguyễn Quang Dũng. Tôi cũng vừa nhận lời với vai trò ban giám khảo liên hoan phim sinh viên FY trong tháng 8, tháng 9. Và sẽ tham gia một phim điện ảnh sẽ bấm máy cuối năm nay.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!/.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lan Phương thanh lịch đi xem phim cùng bạn bè
Lan Phương thanh lịch đi xem phim cùng bạn bè

VOV.VN - Sau những giờ làm việc, nữ diễn viên chọn xem phim như một hình thức thư giãn hữu hiệu nhất.

Lan Phương thanh lịch đi xem phim cùng bạn bè

Lan Phương thanh lịch đi xem phim cùng bạn bè

VOV.VN - Sau những giờ làm việc, nữ diễn viên chọn xem phim như một hình thức thư giãn hữu hiệu nhất.

Diễn viên Lan Phương mang quà độc đáo tặng Tổng thống Obama
Diễn viên Lan Phương mang quà độc đáo tặng Tổng thống Obama

VOV.VN - Lan Phương cho biết cô và một người bạn họa sĩ đã kì công chuẩn bị món quà này: Chiếc nón lá có vẽ tay hình Tổng thống Obama.

Diễn viên Lan Phương mang quà độc đáo tặng Tổng thống Obama

Diễn viên Lan Phương mang quà độc đáo tặng Tổng thống Obama

VOV.VN - Lan Phương cho biết cô và một người bạn họa sĩ đã kì công chuẩn bị món quà này: Chiếc nón lá có vẽ tay hình Tổng thống Obama.

Lan Phương hóa “gái quê” với trải nghiệm mới mẻ ở miền Tây
Lan Phương hóa “gái quê” với trải nghiệm mới mẻ ở miền Tây

VOV.VN - Lan Phương có những trải nghiệm tuyệt vời khi vào vai một cô gái miền Tây trong phim mới mang tên "Nó là con tôi". 

Lan Phương hóa “gái quê” với trải nghiệm mới mẻ ở miền Tây

Lan Phương hóa “gái quê” với trải nghiệm mới mẻ ở miền Tây

VOV.VN - Lan Phương có những trải nghiệm tuyệt vời khi vào vai một cô gái miền Tây trong phim mới mang tên "Nó là con tôi". 

Lan Phương vui vì hội ngộ MC Lại Văn Sâm trên “ghế nóng”  SV 2016
Lan Phương vui vì hội ngộ MC Lại Văn Sâm trên “ghế nóng” SV 2016

VOV.VN - Nhà báo kiêm MC Lại Văn Sâm, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng diễn viên Lan Phương sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo của chương trình SV 2016. 

Lan Phương vui vì hội ngộ MC Lại Văn Sâm trên “ghế nóng”  SV 2016

Lan Phương vui vì hội ngộ MC Lại Văn Sâm trên “ghế nóng” SV 2016

VOV.VN - Nhà báo kiêm MC Lại Văn Sâm, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng diễn viên Lan Phương sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo của chương trình SV 2016. 

Lan Phương tự tin, năng động với phong cách jean và denim
Lan Phương tự tin, năng động với phong cách jean và denim

VOV.VN - Nữ diễn viên Lan Phương chọn nguyên "cây jean và denim" năng động, cá tính khi đi ghi hình một chương trình về nâng cao khả năng tiếng Anh.

Lan Phương tự tin, năng động với phong cách jean và denim

Lan Phương tự tin, năng động với phong cách jean và denim

VOV.VN - Nữ diễn viên Lan Phương chọn nguyên "cây jean và denim" năng động, cá tính khi đi ghi hình một chương trình về nâng cao khả năng tiếng Anh.