Bộ trưởng GD-ĐT trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sẽ trả lời việc đổi mới cách tổ chức kỳ thi quốc gia, đánh giá học sinh tiểu học năm 2015…

Theo chương trình làm việc, sáng nay (13/6), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng sẽ tập trung trả lời về các biện pháp tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Việc đổi mới cách tổ chức kỳ thi quốc gia, đánh giá học sinh tiểu học năm 2015, những khó khăn và biện pháp bảo đảm thực hiện, áp dụng ổn định trong thời gian tới.

Cũng tại phiên làm việc này, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia giải trình thêm những vấn đề liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ thi của ĐHQG Hà Nội: Những thành công bước đầu trong đổi mới thi cử
Kỳ thi của ĐHQG Hà Nội: Những thành công bước đầu trong đổi mới thi cử

VOV.VN - Điều dễ nhận thấy là gương mặt hồ hởi, vui vẻ của cả thí sinh và người nhà thí sinh, cũng không thấy cảnh thí sinh đọc vội tài liệu trước giờ thi.

Kỳ thi của ĐHQG Hà Nội: Những thành công bước đầu trong đổi mới thi cử

Kỳ thi của ĐHQG Hà Nội: Những thành công bước đầu trong đổi mới thi cử

VOV.VN - Điều dễ nhận thấy là gương mặt hồ hởi, vui vẻ của cả thí sinh và người nhà thí sinh, cũng không thấy cảnh thí sinh đọc vội tài liệu trước giờ thi.

Tuyển sinh lớp 6: Ưu tiên học sinh đạt giải thưởng cao ở các kỳ thi
Tuyển sinh lớp 6: Ưu tiên học sinh đạt giải thưởng cao ở các kỳ thi

VOV.VN - Thời điểm này các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 đều đã công bố phương án tuyển sinh đúng kế hoạch.

Tuyển sinh lớp 6: Ưu tiên học sinh đạt giải thưởng cao ở các kỳ thi

Tuyển sinh lớp 6: Ưu tiên học sinh đạt giải thưởng cao ở các kỳ thi

VOV.VN - Thời điểm này các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 đều đã công bố phương án tuyển sinh đúng kế hoạch.

“Thủ khoa” kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội đạt 125/140 điểm
“Thủ khoa” kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội đạt 125/140 điểm

VOV.VN - Hiện tại, báo cáo sơ bộ có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất là 125/140 điểm.

“Thủ khoa” kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội đạt 125/140 điểm

“Thủ khoa” kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội đạt 125/140 điểm

VOV.VN - Hiện tại, báo cáo sơ bộ có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất là 125/140 điểm.