Pháp: Phe cánh tả chọn lựa xong ứng cử viên chạy đua chức Tổng thống

VOV.VN - Với tỷ lệ 58,65% phiếu ủng hộ, cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoit Hamon đã trở thành ứng cử viên đại diện phe cánh tả Pháp tranh đua chiếc ghế Tổng thống

Ngày 29/1, phe cánh tả Pháp đã tiến hành bỏ phiếu sơ bộ vòng hai để chọn ứng cử viên chung tham gia cuộc bầu cử tổng thống Pháp dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới (4/2017). Ứng viên Benoit Hamon, thành viên đảng Xã hội Pháp, đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu này để trở thành ứng cử viên đại diện phe cánh tả Pháp tranh đua vào chiếc ghế tổng thống.

Cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp Benoit Hamon phát biểu tại Paris sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ứng viên tranh cử Tổng thống Pháp vòng 1 của phe cánh tả được công bố ngày 22/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoit Hamon đã đánh bại ứng cử viên Manuel Valls với tỷ lệ 58,65% phiếu ủng hộ. Đây được coi là kết quả khá bất ngờ bởi giới phân tích trước đó vẫn đánh giá ứng cử viên Benoit Hamon “người ngoài cuộc” và khó có thể đánh bại cựu Thủ tướng Manuel Valls.

Ông Benoit Hamon tỏ ra tin tưởng vào sự đoàn kết của phe cánh tả để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới, khi cho biết: “Trong cuộc tranh luận hôm thứ Tư vừa rồi, chúng tôi đã bày tỏ rõ ràng những quan điểm khác biệt nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể vượt qua được những khác biệt đó khi chiến đấu chống lại những đối thủ của chúng tôi”.

Trong cương lĩnh tranh cử của mình, ông Hamon có chủ trương nâng cao thu nhập cơ bản cho người dân cũng như thúc đẩy các biện pháp mới bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh ông Benoit Hamon, cuộc đua vào ghế tổng thống Pháp hiện đã có các ứng cử viên chính bao gồm cựu Thủ tướng François Fillon đại diện cánh hữu, bà Marine Le Pen thuộc phe cực hữu và ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ
Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ

VOV.VN - Mùa bầu cử Tổng thống Pháp 2017 chính thức bắt đầu bằng cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của các đảng cánh hữu và trung dung diễn ra ngày 20/11.

Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ

Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ

VOV.VN - Mùa bầu cử Tổng thống Pháp 2017 chính thức bắt đầu bằng cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của các đảng cánh hữu và trung dung diễn ra ngày 20/11.

Cựu Bộ trưởng Giáo dục dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ đảng Xã hội Pháp
Cựu Bộ trưởng Giáo dục dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ đảng Xã hội Pháp

VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu, cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp Benoit Hamon giành được 35% số phiếu, cựu Thủ tướng Manuel Valls giành được 31%.

Cựu Bộ trưởng Giáo dục dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ đảng Xã hội Pháp

Cựu Bộ trưởng Giáo dục dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ đảng Xã hội Pháp

VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu, cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp Benoit Hamon giành được 35% số phiếu, cựu Thủ tướng Manuel Valls giành được 31%.

Nước Pháp bước vào mùa bầu cử Tổng thống 2017
Nước Pháp bước vào mùa bầu cử Tổng thống 2017

VOV.VN - Mùa bầu cử Tổng thống Pháp 2017 chính thức bắt đầu ngày 20/11 bằng cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của các đảng cánh hữu và trung dung.

Nước Pháp bước vào mùa bầu cử Tổng thống 2017

Nước Pháp bước vào mùa bầu cử Tổng thống 2017

VOV.VN - Mùa bầu cử Tổng thống Pháp 2017 chính thức bắt đầu ngày 20/11 bằng cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của các đảng cánh hữu và trung dung.