Lái xe sử dụng tiền lẻ, Trạm thu phí BOT Ninh An liên tục tắc nghẽn

Sớm ngày 2/12, các tài xế tiếp tục sử dụng tiền lẻ mua vé để qua trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa).

Sớm ngày 2/12, các tài xế tiếp tục sử dụng tiền lẻ mua vé để qua trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa), gây nên tình trạng kẹt xe kéo dài đến trưa cùng ngày mới giải tỏa được. Lực lượng chức năng phải nỗ lực mới giải phóng được tình trạng kẹt xe nơi đây.

Trước đó, từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa và 18 giờ chiều đến 20 giờ ngày 1/12 sự việc tương tự cũng xảy ra. Xí nghiệp Quản lý, khai thác hạ tầng giao thông số 1, đơn vị quản lý Trạm thu phí BOT Ninh An đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Quản lý đường bộ III về tình trạng hàng chục ô tô cố tình cản trở giao thông. Đơn vị quản lý cho hay một số đối tượng tập trung xung quanh trạm quay phim, chụp ảnh, cổ vũ, kích động tài xế khác hưởng ứng theo.

Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm.

Đại diện chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa cho hay, thời gian từ cuối tháng 8 đến nay tại trạm thường xuyên xuất hiện một đối tượng đứng ra tổ chức lôi kéo, kích động một số lái xe khác ở khu vực thị xã Ninh Hòa chống phá hoạt động thu phí của trạm, cản trở giao thông ách tắc giao thông, gây mất an toàn giao thông khu vực.

Lần đầu và cuối tháng 8 và lần gần đây nhất là trong 2 ngày 1 và 2/12, một đối tượng đã tổ chức một số xe ô tô ở địa bàn thị xã Ninh Hòa gây rối mất trân tự, điều kiển xe vào làn thu phí cố tình kéo dài thời gian trả tiền, không tuân thủ theo yêu cầu đưa xe ra khỏi làn thu phí để các xe khác đi qua của nhân viên vận hành trạm làm cản trở gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 1; đồng thời còn quay video clip truyền trực tiếp lên mạng xã hội với những lời lẽ chửi mắng, uy hiếp nhân viên thu phí.

Để lôi kéo được các lái xe, đối tượng này đã cố tình thông tin sai lệch về trạm thu phí cho dự án gây bức xúc (ví dụ: trạm thu phí không đặt trong phạm vi dự án, trạm thu phí thu cho hầm Đèo Cả, xe không đi qua hầm Đèo Cả vẫn mất phí....). Khi lôi kéo được một số tài xế, nhóm tổ chức cản trở giao thông là dùng một số xe dàn hàng ngang 3 xe, đi theo 2 chiều từ phía Bắc và phía Nam cùng lúc đến trạm thu phí. Vị trí chúng xuất phát cách trạm khoảng 0,5km ~ 1km, đi rất chậm, không cho xe khác vượt để dồn ứ dòng xe trước khi đến trạm. Khi vào làn thu phí chúng dùng tiền lẻ để kéo dài thời gian giao dịch và không chịu điều khiển xe ra khỏi làn theo yêu cầu của nhân viên vận hành trạm để giải phóng các xe sau mua vé qua trạm giảm ùn ứ giao thông.

Các xe này khi đi qua trạm ngay lập tực quay vòng lại tiếp tục trả tiền lẻ và không theo sự điều hành của nhân viên vận hành khi yêu cầu đi vào 1 làn để không ảnh hưởng đến các xe khác, vụ việc càn trở nên ách tắc cho đến khi có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông. Với mức độ gây rối mất trật tự, cản trở giao thông của nhóm đối tượng nói trên ngày càng diễn biến phức tạp và mức độ tăng dần.

Kẹt xe tại khu vực Trạm thu phí Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) do tài xế dùng tiền lẻ mua vé.

Theo ông Trần Phúc Tự - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án BOT Ninh An, mặc dù đã miễn 100% vé cho 167 phương tiện ô tô các xã, phường gần trạm, tuy nhiên một số tài xế đã được miễn phí nhưng không hiểu sao vẫn tham gia vào việc sử dụng tiền lẻ. “Tôi cho rằng đây là hành vi phá hoại chứ không phải bức xúc đơn thuần. Chúng tôi sẽ có văn bản khẩn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị xử lý dứt điểm. Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử cán bộ ra trạm đề tìm hiểu, hỗ trợ”, ông Tự nói.

Ghi nhận của chúng tôi, hầu hết tài xế dùng tiền lẻ mua vé khi qua BOT Ninh An đều ở địa bàn tỉnh, chủ yếu ở các xã, phường, lân cận của trạm thu phí. Các tài xế cho rằng, việc đặt trạm BOT Ninh An ở vị trí này là bất hợp lý. “Chúng tôi chỉ lưu thông hơn 7 km cũng phải trả phí. Tới đây trên Quốc lộ 26 mà thu phí nữa thì lại thêm 1 trạm. Như vậy chỉ lưu thông với quãng đường hơn 10 km là phải trả 2 lần phí, rất bất cập”, một tài xế nói.

Việc các tài xế đưa tiền lẻ không phải lần đầu mà xảy ra thường xuyên ở Trạm thu phí BOT Ninh An. Sau đó chủ đầu tư đã xin miễn phí cho các xe ở bán kính 7km quanh trạm. Trước đó, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã phê duyệt đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu giá Ninh An. Tổng cục đã trình Bộ GTVT thống nhất phương án giảm giá vé từ ngày 1-12-2017. Các xe ô tô loại 1 được miễn phí tại xã Ninh Lộc, Ninh Quang và phường Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa). Ngoài ra, các xe vệ sinh môi trường hoạt động công ích, không thuộc các đơn vị kinh doanh, cũng được giảm toàn bộ phí khi qua trạm BOT Ninh An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?
Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Nhiều lái xe dùng tiền lẻ qua trạm BOT Ninh An ở Khánh Hòa
Nhiều lái xe dùng tiền lẻ qua trạm BOT Ninh An ở Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày đầu tiên miễn giảm phí, nhiều lái xe dùng tiền lẻ qua trạm BOT Ninh An (Khánh Hòa) gây ùn tắc giao thông. 

Nhiều lái xe dùng tiền lẻ qua trạm BOT Ninh An ở Khánh Hòa

Nhiều lái xe dùng tiền lẻ qua trạm BOT Ninh An ở Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày đầu tiên miễn giảm phí, nhiều lái xe dùng tiền lẻ qua trạm BOT Ninh An (Khánh Hòa) gây ùn tắc giao thông. 

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51
Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Để Bộ GTVT xử lý lùm xùm BOT Cai Lậy có khách quan?
Để Bộ GTVT xử lý lùm xùm BOT Cai Lậy có khách quan?

VOV.VN - Nếu vẫn để Bộ GTVT giải quyết điểm nóng BOT Cai Lậy theo cách mà thời gian qua đã làm thì chỉ như “đổ thêm dầu vào lửa”.

Để Bộ GTVT xử lý lùm xùm BOT Cai Lậy có khách quan?

Để Bộ GTVT xử lý lùm xùm BOT Cai Lậy có khách quan?

VOV.VN - Nếu vẫn để Bộ GTVT giải quyết điểm nóng BOT Cai Lậy theo cách mà thời gian qua đã làm thì chỉ như “đổ thêm dầu vào lửa”.

BOT Cai Lậy liên tục xả trạm và “chiến thuật 25-1” của các tài xế
BOT Cai Lậy liên tục xả trạm và “chiến thuật 25-1” của các tài xế

VOV.VN - Các tài xế tiếp tục dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé khiến BOT Cai Lậy ùn tắc xe kéo dài, nhà đầu tư đã phải ba lần xả trạm.

BOT Cai Lậy liên tục xả trạm và “chiến thuật 25-1” của các tài xế

BOT Cai Lậy liên tục xả trạm và “chiến thuật 25-1” của các tài xế

VOV.VN - Các tài xế tiếp tục dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé khiến BOT Cai Lậy ùn tắc xe kéo dài, nhà đầu tư đã phải ba lần xả trạm.