Nga bị đe dọa đánh bom khắp nơi, cả ở Quảng trường Đỏ

VOV.VN - Trước các cuộc gọi đe dọa đánh bom, Nga đã tổ chức sơ tán 21.000 người khỏi các nơi công cộng, bao gồm cả Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Nguồn tin trong các cơ quan khẩn cấp Nga nói với hãng tin Sputnik rằng hôm 16/9 đã có hơn 21.000 người ở 11 khu vực của nước Nga sơ tán sau khi nhận được 57 cuộc gọi nặc danh đe dọa tiến hành đánh bom các ga đường sắt và xe bus, các cơ sở hạ tầng lớn và Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Cảnh sát Nga tiến hành sơ tán người dân ở Saint Petersburg. Ảnh: Sputnik.

Nguồn tin cho biết, giới chức đã kiểm tra kỹ các vật thể khả nghi ở 11 “chủ thể liên bang” của nước Nga.

Trong các ngày qua đã có hàng loạt cuộc gọi nặc danh đe dọa có bom cài trong các tòa nhà như ga đường sắt hay trung tâm mua sắm trên khắp lãnh thổ Nga. Đỉnh điểm của vụ việc là các ngày 12-13/9, khi có tới hơn 130.000 người được sơ tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị dọa bom, Nga sơ tán hơn 10.000 người ở thủ đô
Bị dọa bom, Nga sơ tán hơn 10.000 người ở thủ đô

Hơn 10.000 người ở thủ đô Moscow, Nga, hôm 13/9 phải sơ tán sau khi có cảnh báo "gần như đồng thời" về việc nhiều địa điểm bị cài bom.

Bị dọa bom, Nga sơ tán hơn 10.000 người ở thủ đô

Bị dọa bom, Nga sơ tán hơn 10.000 người ở thủ đô

Hơn 10.000 người ở thủ đô Moscow, Nga, hôm 13/9 phải sơ tán sau khi có cảnh báo "gần như đồng thời" về việc nhiều địa điểm bị cài bom.

Nga bắt 2 thành viên IS có kế hoạch tấn công Moscow
Nga bắt 2 thành viên IS có kế hoạch tấn công Moscow

VOV.VN - Cơ quan an ninh liên bang Nga thông báo đã bắt giữ 2 thành viên nhóm khủng bố IS âm mưu tấn công khu vực thủ đô Moscow vào ngày 1/9.

Nga bắt 2 thành viên IS có kế hoạch tấn công Moscow

Nga bắt 2 thành viên IS có kế hoạch tấn công Moscow

VOV.VN - Cơ quan an ninh liên bang Nga thông báo đã bắt giữ 2 thành viên nhóm khủng bố IS âm mưu tấn công khu vực thủ đô Moscow vào ngày 1/9.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga
Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

VOV.VN - Hôm 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng cáo buộc chính quyền Ba Lan đang cố tình tiêm nhiễm tư tưởng bài Nga cho dân chúng nước này.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

VOV.VN - Hôm 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng cáo buộc chính quyền Ba Lan đang cố tình tiêm nhiễm tư tưởng bài Nga cho dân chúng nước này.

Khám phá vẻ đẹp của hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Nga)
Khám phá vẻ đẹp của hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Nga)

VOV.VN - Hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Nga) mới đây tổ chức kỷ niệm 82 năm ra đời hệ thống này.

Khám phá vẻ đẹp của hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Nga)

Khám phá vẻ đẹp của hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Nga)

VOV.VN - Hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Nga) mới đây tổ chức kỷ niệm 82 năm ra đời hệ thống này.

Ảnh: Moscow sẽ khai trương đài quan sát cao nhất châu Âu
Ảnh: Moscow sẽ khai trương đài quan sát cao nhất châu Âu

VOV.VN -Đài quan sát trên Tháp Liên bang cao 374m, được đăng ký Kỷ lục Guiness là đài quan sát cao nhất châu Âu

Ảnh: Moscow sẽ khai trương đài quan sát cao nhất châu Âu

Ảnh: Moscow sẽ khai trương đài quan sát cao nhất châu Âu

VOV.VN -Đài quan sát trên Tháp Liên bang cao 374m, được đăng ký Kỷ lục Guiness là đài quan sát cao nhất châu Âu