Nga phủ nhận cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Taliban

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25/4 lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Nga cung cấp vũ khí và hỗ trợ lực lượng nổi dậy Taliban ở Afghanistan.

Ngoại trưởng Nga đồng thời nhấn mạnh, cáo buộc của Mỹ là sự bịa đặt và không đáng để Nga phải lưu tâm.

Lính Taliban. Ảnh: Tianya.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, Ngoại trưởng Nga nêu rõ: “Những tuyên bố liên quan đến việc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban ở Afghanistan mà chúng tôi nghe được từ quân đội Mỹ, đó là những phát ngôn không chuyên nghiệp và không có cơ sở. Những tuyên bố tiêu cực mà họ nói về Nga không đáng để chúng tôi lưu tâm để ý”.

Ngoại trưởng Lavrov còn cho rằng cáo buộc vừa nêu là nỗ lực của Mỹ trong việc che đậy sự thất bại của quân đội và chính quyền Mỹ trong sứ mệnh quân sự ở Afghanistan.

Đây không phải lần đầu Mỹ cáo buộc Nga hỗ trợ vũ khí cho quân nổi dậy Taliban.

Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận việc cung cấp bất kỳ tài liệu hay trợ giúp tài chính cho nhóm nổi dậy nhưng cho biết vẫn giữ quan hệ với các quan chức Taliban để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Trước đó cùng ngày, một quan chức quân sự cấp cao Mỹ giấu tên ở Kabul cho biết có dữ liệu tình báo cho rằng Nga đang cung cấp vũ khí cho Taliban, đặc biệt là súng máy.

Phát biểu trong chuyến thăm Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố sẽ hợp tác với Nga về mặt ngoại giao, đồng thời cảnh báo không chấp nhận việc bất kỳ vũ khí nào được tuồn vào Afghanistan từ một quốc gia bên ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bom mẹ” của Mỹ tiêu diệt gần 100 tay súng IS ở Afghanistan
“Bom mẹ” của Mỹ tiêu diệt gần 100 tay súng IS ở Afghanistan

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất của chính phủ Afghanistan, có tới 92 tay súng IS bị tiêu diệt bởi “mẹ của các loại bom” mà Mỹ ném xuống hôm 13/4 vừa qua.

“Bom mẹ” của Mỹ tiêu diệt gần 100 tay súng IS ở Afghanistan

“Bom mẹ” của Mỹ tiêu diệt gần 100 tay súng IS ở Afghanistan

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất của chính phủ Afghanistan, có tới 92 tay súng IS bị tiêu diệt bởi “mẹ của các loại bom” mà Mỹ ném xuống hôm 13/4 vừa qua.

Afghanistan để quốc tang sau vụ Taliban tấn công trại lính
Afghanistan để quốc tang sau vụ Taliban tấn công trại lính

Tổng thống Ashraf Ghani tuyên bố quốc tang ngày 23/4 sau vụ Taliban tấn công trại lính, giết chết 140 người.

Afghanistan để quốc tang sau vụ Taliban tấn công trại lính

Afghanistan để quốc tang sau vụ Taliban tấn công trại lính

Tổng thống Ashraf Ghani tuyên bố quốc tang ngày 23/4 sau vụ Taliban tấn công trại lính, giết chết 140 người.

Hai tướng quân đội Afghanistan từ chức sau vụ trả đũa của Taliban
Hai tướng quân đội Afghanistan từ chức sau vụ trả đũa của Taliban

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội Afghanistan vừa từ chức sau vụ tấn công trả đũa của Taliban ngày 21/4 khiến 140 binh sĩ thiệt mạng.

Hai tướng quân đội Afghanistan từ chức sau vụ trả đũa của Taliban

Hai tướng quân đội Afghanistan từ chức sau vụ trả đũa của Taliban

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội Afghanistan vừa từ chức sau vụ tấn công trả đũa của Taliban ngày 21/4 khiến 140 binh sĩ thiệt mạng.

Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan
Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS của Mỹ hiện đang được đẩy mạnh ở cả Afghanistan.

Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan

Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS của Mỹ hiện đang được đẩy mạnh ở cả Afghanistan.

Taliban trả thù đẫm máu, xả súng giết hàng loạt binh sĩ Afghanistan
Taliban trả thù đẫm máu, xả súng giết hàng loạt binh sĩ Afghanistan

VOV.VN - Phiến quân Taliban ngụy trang giả làm quân chính phủ rồi xả súng bắn chết ít nhất 140 binh sĩ Afghanistan đang ăn tối hoặc rời khỏi Nhà thờ Hồi giáo.

Taliban trả thù đẫm máu, xả súng giết hàng loạt binh sĩ Afghanistan

Taliban trả thù đẫm máu, xả súng giết hàng loạt binh sĩ Afghanistan

VOV.VN - Phiến quân Taliban ngụy trang giả làm quân chính phủ rồi xả súng bắn chết ít nhất 140 binh sĩ Afghanistan đang ăn tối hoặc rời khỏi Nhà thờ Hồi giáo.