Bí thư Đà Nẵng: Bộ máy càng đông càng dễ phát sinh tiêu cực

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, biên chế càng tăng kéo theo chi phí từ ngân sách nhà nước càng lớn và dễ phát sinh nhiều tiêu cực.

Ngày 12/12, trả lời các ý kiến của cử tri quận Sơn Trà liên quan đến việc tinh gọn bộ máy công chức, viên chức trên địa bàn, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy khẳng định, Đà Nẵng đang đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh CPI, về cải cách  hành chính và sự sẵn sàng của chính quyền về công nghệ thông tin nhưng biên chế vẫn cứ tăng là vấn đề cần được chấn chỉnh.

Ông Trương Quang Nghĩa trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Báo cáo của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho thấy, năm 1997, trên địa bàn thành phố có 285 đơn vị sự nghiệp công lập với hơn 9.300 người. Đến năm 2017, số đơn vị sự nghiệp công lập tăng lên 409 đơn vị với hơn 22.000 người. Trong đó, giáo dục chiếm 61%, cơ sở y tế 9%, văn hóa, thể thao 7,6%, lao động, bảo trợ xã hội 3%... Năm 2016, tổng chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp hơn 6.100 tỉ đồng, chiếm khoảng 55,8% tổng chi ngân sách của địa phương. Chi tiền lương cho bộ máy hành chính, sự nghiệp khoảng 2.500 tỉ đồng, chiếm 41% chi thường xuyên. Trong đó, khối sự nghiệp chiếm 80%.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, biên chế càng tăng kéo theo chi phí từ ngân sách nhà nước càng lớn và dễ phát sinh nhiều tiêu cực.

“Hiện nay người dân đang kêu rất nhiều, càng đông biên chế càng nhiều tiêu cực. Chúng ta phải khẳng định điều đó để quyết tâm làm. Sắp tới, thành phố cần đề xuất những phương án kiểm tra hành chính công ở các quận, phường cho tốt. Tuần trước, Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định cử 2 đoàn đến thanh tra 2 dự án ở Đà Nẵng: Dự án trên bán đảo Sơn Trà và Dự án Đa Phước. Đề nghị các đồng chí có liên quan, có trách nhiệm trực tiếp thẳng thắn hợp tác để sớm có kết luận, tập trung vào việc phát triển thành phố”, ông Nghĩa đề nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành ủy Đà Nẵng điều động cán bộ chủ chốt
Thành ủy Đà Nẵng điều động cán bộ chủ chốt

Ngày 11/12, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công cấp ủy viên.

Thành ủy Đà Nẵng điều động cán bộ chủ chốt

Thành ủy Đà Nẵng điều động cán bộ chủ chốt

Ngày 11/12, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công cấp ủy viên.

Bí thư Đà Nẵng: Thu phí BOT gây bức xúc trong nhân dân
Bí thư Đà Nẵng: Thu phí BOT gây bức xúc trong nhân dân

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, việc triển khai dự án BOT thời gian qua thể hiện sự nóng vội, việc thu phí hoàn vốn gây nhiều bước xúc trong nhân dân.

Bí thư Đà Nẵng: Thu phí BOT gây bức xúc trong nhân dân

Bí thư Đà Nẵng: Thu phí BOT gây bức xúc trong nhân dân

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, việc triển khai dự án BOT thời gian qua thể hiện sự nóng vội, việc thu phí hoàn vốn gây nhiều bước xúc trong nhân dân.