Thu hồi tài sản tham nhũng của "quan tham" bằng cách nào?

VOV.VN - Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉ lệ số tiền, tài sản tham nhũng được thu hồi đạt chưa đến 10%, năm 2014 có tăng lên những cũng chỉ được trên 22%.

Thu hồi tài sản có nguồn gốc tham nhũng và tịch thu tài sản do tham nhũng mà có là hoạt động quan trọng, là vấn đề xã hội đang rất quan tâm, đồng thời là một trong những thước đo hiệu quả của công tác đấu tranh chống tham nhũng…

Tuy chưa có thống kê đầy đủ nhưng qua báo cáo của các cơ quan chức năng năm 2013, tỉ lệ số tiền, tài sản tham nhũng được thu hồi đạt chưa đến 10%, năm 2014 có tăng lên những cũng chỉ được trên 22%.

Nếu so sánh con số này với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt thì tỉ lệ còn thấp hơn nhiều.

Chương trình "Câu chuyện hôm nay" trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản tham nhũng với khách mời là ông Ngô Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ.

Mời quý vị cùng theo dõi sau đây:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên