Đề nghị Malaysia tạo điều kiện cho tàu cá Việt Nam tránh trú áp thấp

VOV.VN - Việt Nam đề nghị Malaysia tạo điều kiện cho các tàu cá của Việt Nam vào tránh trú áp thấp nhiệt đới tại vùng biển Malaysia.

Để bảo đảm an toàn cho 10 tàu cá và 100 ngư dân đang hoạt động trên biển khu vực biển phía Nam không kịp về bờ tránh trú áp thấp nhiệt đới, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết vừa có công văn gửi Bộ Ngoại giao đề nghị gửi Công hàm đến Đại sứ Quán Malaysia tại Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các tàu cá của Việt Nam vào tránh trú áp thấp nhiệt đới tại vùng biển Malaysia.

(Ảnh minh họa: KT)

Về kết quả kiểm đếm tàu thuyền trên biển, tính đến 16h chiều 1/11, Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo và hướng dẫn cho hơn 69.200 phương tiện biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển, phòng tránh, thoát ra, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn tàu cá PY 96778 TS bị hỏng cốt máy thả trôi, lúc 19h30 ngày 31/10, tàu TS18 thuộc Vùng 4 Hải quân đã xuất phát đi cứu nạn 6 ngư dân và lai dắt tàu cá PY 96778TS. Đến 08h30 ngày 1/11 đã tiếp cận lai dắt tàu bị nạn, dự kiến 09h00 ngày 2/11 sẽ lai dắt tàu nạn về đến đảo Sinh Tồn. 

Việc tìm kiếm ngư dân tàu cá QNa 91739 TS bị mất tích do tàu chìm tại đảo Song Tử Tây, lúc 5h10 ngày 1/11, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại, đưa vào đảo. Quân chủng Hải quân đã điều tàu đưa các ngư dân trên về bờ nhưng do thời tiết xấu nên chưa thực hiện được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên