Anh: Các phe ủng hộ và phản đối Brexit nối lại chiến dịch vận động

VOV.VN - Sau vụ ám sát nghị sĩ Jo Cox, các phe ủng hộ và phản đối việc Anh rời EU (Brexit) đã nối lại chiến dịch vận động của mình.

Hôm 18/6, các phong trào vận động cử tri Anh bỏ phiếu ở lại hoặc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đã được nối lại sau hai ngày tạm dừng do vụ ám sát nữ nghị sĩ Công đảng Jo Cox gây chấn động toàn nước Anh.

Cuộc vận động diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy, tỷ lệ ủng hộ và phản đối nước Anh ở lại Liên minh châu Âu vẫn ở mức ngang nhau.

Nước Anh bị chia rẽ về việc ra khỏi hay ở lại EU. Ảnh: catholicherald

Kết quả cuộc thăm dò cuối cùng của tổ chức Opinium/Observer trước ngày diễn ra trưng cầu dân ý 23/6 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu và ở lại hiện ngang bằng nhau là 44%, trong khi 10% chưa quyết định.

Theo đó, trong cuộc thăm dò dư luận được Opinium/Observer thực hiện trực tuyến với hơn 2.000 người tham gia, 79% nói rằng họ sẽ không thay đổi ý định. Trong số những cử tri ủng hộ ở lại Liên minh châu Âu, 77% nói rằng họ sẽ không thay đổi trong khi tỷ lệ khẳng định sẽ "không dao động" ở phe ủng hộ Brexit là 81%. Trong số 10% số người được hỏi chưa có quyết định cuối cùng, 36% có xu hướng chọn ở lại và 28% có xu hướng chọn ra đi. Giới quan sát nhận định dù kết quả thế nào, cuộc trưng cầu dân ý cũng bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Anh.

Hiện cả hai phe đang tận dụng những ngày ít ỏi còn lại để lôi kéo những cử tri còn do dự cũng như thuyết phục các cử tri thay đổi lựa chọn của mình.

Tuy vậy, trong bối cảnh dư luận Anh còn chưa hết bàng hoàng sau vụ sát hại nữ nghị sĩ Jo Cox- người ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu  và là nhà vận động không mệt mỏi bảo vệ người nhập cư ở Anh, cả hai phe cho biết họ sẽ thay đổi hình thức vận động theo hướng điềm đạm hơn. Trong khi đó, các chính khách Công đảng sẽ hoãn việc nối lại đầy đủ chiến dịch vận động sau khi các nghị sĩ trở lại Quốc hội ngày 19/6 để dự lễ tưởng niệm nghị sĩ Jo Cox.

Nhiều nhà bình luận quốc tế cho rằng, thảm kịch của Nghị sĩ Jo Cox có thể thay đổi tâm lý cử tri và tăng cơ hội để nước Anh tiếp tục là thành viên Liên minh châu Âu . Nhưng trong một kịch bản xấu nhất, nếu nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, đây sẽ là một vụ “ly dị” đầy rắc rối khiến cả xứ sở Sương mù, Liên minh châu Âu và thậm chí là kinh tế thế giới gánh chịu những hậu quả lớn.

Ông Rana Mitter, giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Oxford nói rằng, nếu Anh chọn rời khỏi khối, nước này sẽ trải qua những thay đổi cơ bản khiến vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế bị suy yếu: "Tôi tin rằng nước Anh sẽ mạnh mẽ nếu ở lại Liên minh châu Âu và Anh vẫn là một diễn viên chính ở châu Âu và trên thế giới. Nếu ở lại Liên minh châu Âu, nước Anh vẫn sẽ có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế, chính trị và văn hóa trong khối".

Theo kế hoạch, ngày 23/6, các cử tri nước Anh sẽ phải quyết định việc ra đi hay ở lại Liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý. Nếu các cử tri Anh quyết định rời khỏi "ngôi nhà" với 28 thành viên cũng đồng nghĩa với việc nước Anh phải "làm lại từ đầu" trong hàng loạt lĩnh vực, điều có thể đẩy Anh vào thời kỳ xáo trộn.

Chính phủ của Thủ tướng Cameron cảnh báo rằng khi người dân chọn con đường "dứt áo ra đi", nước Anh có thể sẽ phải mất tới 10 năm để giải quyết mọi vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh rúng động sau vụ ám sát nghị sỹ trước trưng cầu ý dân về Brexit
Anh rúng động sau vụ ám sát nghị sỹ trước trưng cầu ý dân về Brexit

VOV.VN - Cả hai phe ủng hộ và phản đối nước Anh rời EU (còn gọi là Brexit) thông báo hoãn mọi chiến dịch vận động sau cái chết của bà Jo Cox.  

Anh rúng động sau vụ ám sát nghị sỹ trước trưng cầu ý dân về Brexit

Anh rúng động sau vụ ám sát nghị sỹ trước trưng cầu ý dân về Brexit

VOV.VN - Cả hai phe ủng hộ và phản đối nước Anh rời EU (còn gọi là Brexit) thông báo hoãn mọi chiến dịch vận động sau cái chết của bà Jo Cox.  

Bộ trưởng Tài chính EU họp trong nỗi lo về nguy cơ Brexit
Bộ trưởng Tài chính EU họp trong nỗi lo về nguy cơ Brexit

VOV.VN - Cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra ngày 17/6 trong nỗi lo về khả năng Anh rời khỏi EU.

Bộ trưởng Tài chính EU họp trong nỗi lo về nguy cơ Brexit

Bộ trưởng Tài chính EU họp trong nỗi lo về nguy cơ Brexit

VOV.VN - Cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra ngày 17/6 trong nỗi lo về khả năng Anh rời khỏi EU.

NATO cảnh báo viễn cảnh Anh rời EU (Brexit) dẫn tới bất ổn
NATO cảnh báo viễn cảnh Anh rời EU (Brexit) dẫn tới bất ổn

VOV.VN - Lãnh đạo khối quân sự NATO cảnh báo nguy cơ bất ổn trong trường hợp Anh rời bỏ EU.

NATO cảnh báo viễn cảnh Anh rời EU (Brexit) dẫn tới bất ổn

NATO cảnh báo viễn cảnh Anh rời EU (Brexit) dẫn tới bất ổn

VOV.VN - Lãnh đạo khối quân sự NATO cảnh báo nguy cơ bất ổn trong trường hợp Anh rời bỏ EU.

Dư luận cảnh báo nước Anh trước giờ G về Brexit (Anh rời EU)
Dư luận cảnh báo nước Anh trước giờ G về Brexit (Anh rời EU)

VOV.VN - Số lượng người ủng hộ Anh rời bỏ EU tiếp tục gia tăng trong khi một số chính trị gia nỗ lực thuyết phục dân chúng ủng hộ ở lại.

Dư luận cảnh báo nước Anh trước giờ G về Brexit (Anh rời EU)

Dư luận cảnh báo nước Anh trước giờ G về Brexit (Anh rời EU)

VOV.VN - Số lượng người ủng hộ Anh rời bỏ EU tiếp tục gia tăng trong khi một số chính trị gia nỗ lực thuyết phục dân chúng ủng hộ ở lại.

Anh tạm dừng chiến dịch vận động Brexit sau cái chết của nữ nghị sĩ
Anh tạm dừng chiến dịch vận động Brexit sau cái chết của nữ nghị sĩ

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Vùng Yorkshire cho biết, nghị sĩ Jo Cox đã qua đời do vết thương quá nặng sau khi bị bắn và đâm trọng thương.

Anh tạm dừng chiến dịch vận động Brexit sau cái chết của nữ nghị sĩ

Anh tạm dừng chiến dịch vận động Brexit sau cái chết của nữ nghị sĩ

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Vùng Yorkshire cho biết, nghị sĩ Jo Cox đã qua đời do vết thương quá nặng sau khi bị bắn và đâm trọng thương.