Miền Trung nhộn nhịp đón khách du lịch ngày đầu năm mới 2016

VOV.VN - 180 hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Singapore của Hãng hàng không Silk Air đã cập cảng, xông đất Đà Nẵng.

Lúc 10 giờ sáng nay, tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, 180 hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Singapore của Hãng hàng không Silk Air đã cập cảng, xông đất Đà Nẵng. Đây là những vị khách quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng tham quan các danh thắng hấp dẫn của thành phố bên bờ Sông Hàn như Bà Nà, đỉnh Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Chăm... Dự kiến, dịp Tết Dương lịch năm nay, ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng đón hơn 100 ngàn lượt khách du lịch, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó khách quốc tế chiếm hơn một nửa. 

180 hành khách quốc tế tham quan Đà Nẵng.
Trong đó có cả những vị khách Châu Âu đến du lịch Đà Nẵng.

Bà Natalia Lee, du khách đầu tiên xông đất Đà Nẵng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Đà Nẵng. Chúng tôi đã nghe và biết nhiều đến danh thắng ở Đà Nẵng và đã rất cố gắng để hôm nay có mặt ở đây. Tôi sẽ đi tham quan Đà Nẵng trong những ngày đầu năm mới để xem nơi đây có thực sự đẹp như những gì chúng tôi tìm hiểu".

Mục tiêu thành phố Đà Nẵng năm nay sẽ đón khoảng 1 triệu 450 ngàn lượt khách quốc tế. 

Cũng trong ngày đầu tiên của năm mới 2016, 33 vị khách Quốc tế đến từ Australia đã “xông đất” phố cổ Hội An trong sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo ngành du lịch Quảng Nam cùng người dân phố cổ. Sau khi di chuyển đến bằng xe đạp, đoàn khách được đón rước bằng các màn diễn xướng hô hát bài chòi, hát múa sắc bùa, múa Lân và trải nghiệm các  hoạt động thử làm lồng đèn, hoa đăng, gấp lá dừa, đập nồi,...

Quảng Nam đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến xông đất.
Dịp này, thành phố Hội An công bố chương trình kích cầu du lịch bằng hình thức miễn giảm vé tham quan cho 10 đoàn khách đầu tiên đến tham quan Hội An trong năm 2016.

Trong đêm giao thừa, tỉnh Quảng Nam đã đón vị khách quốc tế thứ 1,8 triệu đến tham quan du lịch.  Được biết, năm 2015, thành phố Hội An đã đón 2,150 triệu lượt khách, tăng hơn 22%.

Chương trình đón khách xông đất phố cổ Hội An. 

Sáng ngày đầu tiên của năm mới 2016, rất đông du khách đến tham quan các di tích, thuộc Quần thể di tích cố đô Huế. Thời tiết ở Huế se lạnh có nắng nên lượng khách đến tham quan Huế tăng so cao so với dự kiến, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Để phục vụ du khách trong dịp nghỉ Tết Dương Lịch, ngoài các trò chơi cung đình Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế còn tổ chức Không gian triển lãm di sản văn hóa tại Hoàng cung Huế với nhiều hình ảnh chọn lọc giới thiệu về công trình di tích Huế, các bảo vật quốc gia của Huế, hình ảnh xưa của những cung điện thời vàng son của triều Nguyễn.... 

Với việc đưa giá trị di sản Huế đến gần hơn với du khách và cộng đồng, thời gian qua khu di sản Huế đã thu hút  đông đảo lượng khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Riêng “Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế” từ ngày 24 đến ngày 31/12/2015 và chương trình chào đón năm mới 2016, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã đón hơn 46.200 lượt khách đến tham quan khu di sản Huế, trong đó hơn 35 ngàn khách quốc tế. 

Khách du lịch đến tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế ngày đầu năm mới 2016.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: "Thường trong dịp lễ sau Noel cho đến Tết Dương lịch, lượng khách quốc tế giảm, đó là những năm trước còn riêng năm nay thì có một thay đổi đột biến, du khách đến Huế, đến khu di sản Huế vẫn tăng và tăng rất ổn định. Cho đến thời điểm này thì lượng khách quốc tế vẫn cao gấp 3 lần so với du khách người Việt hàng ngày đến thăm khu di sản Huế và trong dịp Tết Dương lịch mỗi ngày có khoảng từ 5-6 nghìn lượt khách đến thăm khu di sản Huế".

Còn tại thành phố biển Nha Trang, ngày đầu năm mới, thời tiết nắng ấm, hàng ngàn khách du lịch đổ về các bãi biển, các khu du lịch sinh thái. Dịp Tết Dương lịch dự kiến có 35 ngàn khách đến Nha Trang, trong đó có 12 ngàn khách quốc tế, tăng 10% so với cùng kỳ. Được biết, năm 2015, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 4,1 triệu lượt khách du lịch./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội rực rỡ đón năm mới 2016
Hà Nội rực rỡ đón năm mới 2016

VOV.VN - Trong không khí đón chào năm mới 2016, thủ đô Hà Nội như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ, đầy màu sắc.

Hà Nội rực rỡ đón năm mới 2016

Hà Nội rực rỡ đón năm mới 2016

VOV.VN - Trong không khí đón chào năm mới 2016, thủ đô Hà Nội như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ, đầy màu sắc.

Hình ảnh: Màn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời Đà Nẵng đón năm 2016
Hình ảnh: Màn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời Đà Nẵng đón năm 2016

VOV.VN - Đón năm mới 2016 trong cơn mưa lạnh, nhưng người dân Đà Nẵng vẫn đổ về bãi biển dọc tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp quận Sơn Trà để xem bắn pháo hoa tuyệt đẹp.

Hình ảnh: Màn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời Đà Nẵng đón năm 2016

Hình ảnh: Màn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời Đà Nẵng đón năm 2016

VOV.VN - Đón năm mới 2016 trong cơn mưa lạnh, nhưng người dân Đà Nẵng vẫn đổ về bãi biển dọc tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp quận Sơn Trà để xem bắn pháo hoa tuyệt đẹp.

Du khách nước ngoài hứng khởi đón năm mới 2016 tại Hà Nội
Du khách nước ngoài hứng khởi đón năm mới 2016 tại Hà Nội

VOV.VN - Rất đông du khách nước ngoài đã hòa vào dòng người Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội để chào đón khoảnh khắc năm mới 2016.

Du khách nước ngoài hứng khởi đón năm mới 2016 tại Hà Nội

Du khách nước ngoài hứng khởi đón năm mới 2016 tại Hà Nội

VOV.VN - Rất đông du khách nước ngoài đã hòa vào dòng người Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội để chào đón khoảnh khắc năm mới 2016.

Du lịch Việt Nam 2015: Vượt khó khăn, bước vào đà tăng trưởng mới
Du lịch Việt Nam 2015: Vượt khó khăn, bước vào đà tăng trưởng mới

VOV.VN -Tới năm 2016, ngành du lịch phấn đấu đón ít nhất 8,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, và duy trì mức độ khách du lịch nội địa khoảng 60 triệu lượt khách.

Du lịch Việt Nam 2015: Vượt khó khăn, bước vào đà tăng trưởng mới

Du lịch Việt Nam 2015: Vượt khó khăn, bước vào đà tăng trưởng mới

VOV.VN -Tới năm 2016, ngành du lịch phấn đấu đón ít nhất 8,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, và duy trì mức độ khách du lịch nội địa khoảng 60 triệu lượt khách.

Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên trong năm mới 2016
Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên trong năm mới 2016

VOV.VN -Du khách Quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2016 là hai vợ chồng ông bà Buisson Bernard và Florence Bernard- người Pháp. 

Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên trong năm mới 2016

Hà Nội đón vị khách quốc tế đầu tiên trong năm mới 2016

VOV.VN -Du khách Quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2016 là hai vợ chồng ông bà Buisson Bernard và Florence Bernard- người Pháp.