Hỗ trợ các doanh nghiệp Latvia đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Các công ty Latvia được Asian Charm Ltd cung cấp các chỉ số kinh tế của Việt Nam, các ngành hàng doanh nghiệp Latvia có lợi thế.

Hội thảo “Thương mại châu Á - Những cơ hội ở cộng đồng kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới” diễn ra tại Riga (Latvia) từ ngày 14/5.

Sự kiện do Mạng lưới thương mại EU- ASEAN, Phòng thương mại và công nghiệp Latvia tổ chức nhằm mục đích tìm hiểu các cơ hội kinh doanh ở Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines cùng các dịch vụ, các hoạt động của mạng lưới thương mại EU-ASEAN nhằm hỗ trợ Phòng thương mại và công nghiệp Latvia. Khách tham dự là các công ty Latvia quan tâm đến thị trường các nước ASEAN.

Tham dự cuộc hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh My, Giám đốc điều hành công ty Asian Charm Ltd. - Công ty tư vấn luật và giải pháp kinh doanh cho các doanh nghiệp Latvia và Lithuania thâm nhập thị trường Việt Nam đã mang tới các thông tin tổng quan về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam, các chỉ số kinh tế của Việt Nam, các ngành hàng mà các công ty Latvia có lợi thế khi xuất khẩu sang Việt Nam như gỗ thông, hổ phách, trái cây, bơ, sữa, ….

Giám đốc điều hành công ty Asian Charm Ltd thông tin tại hội thảo.
Bà Nguyễn Thị Thanh My còn cho biết những ngành hàng tiềm năng Việt Nam đang có nhu cầu cao như năng lượng sạch, thực phẩm và giải khát, cơ sở hạ tầng, Tài chính ngân hàng, y tế và trang thiết bị y tế... Đồng thời cũng nêu lên một số trở ngại mà các doanh nghiệp sẽ gặp phải khi vào thị trường Việt Nam như: Thủ tục hành chính, khác biệt văn hóa, khó tìm nhân sự tay nghề cao và gắn bó lâu dài với công ty...

Giám đốc các công ty tại Latvia quan tâm rất nhiều đến tình hình kinh tế Việt Nam, họ nhận định Việt Nam là tiềm năng nhất trong các nước kể trên. Ngay tại cuộc họp, một số khách hàng đã có nhiều câu hỏi về gói dịch vụ của công ty Asian Charm Ltd giúp các công ty có thể khởi sự công việc làm ăn ở Việt Nam.

Latvia là một quốc gia thành viên EU với chính sách nhập cư thích hợp nhất với ngân sách đầu tư thấp và quá trình thụ lý hồ sơ nhanh chóng. Chi phí sinh hoạt tại Latvia rẻ hơn rất nhiều so với các nước châu Âu khác và có thị trường bất động sản đầy tiềm năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: Arturs đã về Việt Nam
Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: Arturs đã về Việt Nam

VOV.VN - Arturs Hai Anh Lui, chàng trai nhờ Báo điện tử VOV tìm thấy cha ruột thất lạc từ nhỏ, nay vừa về Việt Nam cùng ông bà nội ở Hải Dương

Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: Arturs đã về Việt Nam

Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: Arturs đã về Việt Nam

VOV.VN - Arturs Hai Anh Lui, chàng trai nhờ Báo điện tử VOV tìm thấy cha ruột thất lạc từ nhỏ, nay vừa về Việt Nam cùng ông bà nội ở Hải Dương

Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: nhờ sự lan tỏa của báo mạng
Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: nhờ sự lan tỏa của báo mạng

VOV.VN - Chàng trai Artus Lui (Lưu) từ Latvia đã tìm thấy cha chỉ sau khi câu chuyện đăng trên Báo điện tử VOV gần 2 ngày

Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: nhờ sự lan tỏa của báo mạng

Chàng trai Latvia tìm thấy cha Việt: nhờ sự lan tỏa của báo mạng

VOV.VN - Chàng trai Artus Lui (Lưu) từ Latvia đã tìm thấy cha chỉ sau khi câu chuyện đăng trên Báo điện tử VOV gần 2 ngày

Latvia quyết gia nhập Eurozone dù chưa có chính phủ mới
Latvia quyết gia nhập Eurozone dù chưa có chính phủ mới

VOV.VN -Tổng thống Berzins cho biết, việc nước này chưa có một chính phủ mới sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình gia nhập khu vực đồng euro.

Latvia quyết gia nhập Eurozone dù chưa có chính phủ mới

Latvia quyết gia nhập Eurozone dù chưa có chính phủ mới

VOV.VN -Tổng thống Berzins cho biết, việc nước này chưa có một chính phủ mới sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình gia nhập khu vực đồng euro.

Người dân Latvia bắt đầu dùng đồng euro từ ngày 1/1/2014
Người dân Latvia bắt đầu dùng đồng euro từ ngày 1/1/2014

VOV.VN-Từ 01/01/2014, Latvia chính thức trở thành thành viên thứ 18 của Eurozone.

Người dân Latvia bắt đầu dùng đồng euro từ ngày 1/1/2014

Người dân Latvia bắt đầu dùng đồng euro từ ngày 1/1/2014

VOV.VN-Từ 01/01/2014, Latvia chính thức trở thành thành viên thứ 18 của Eurozone.

Latvia tuyên bố tàu hải quân Nga “lởn vởn” gần lãnh hải của mình
Latvia tuyên bố tàu hải quân Nga “lởn vởn” gần lãnh hải của mình

VOV.VN - Phía Latvia nói họ phát hiện một tàu mặt nước và 2 tàu ngầm hoạt động sát lãnh hải Latvia.

Latvia tuyên bố tàu hải quân Nga “lởn vởn” gần lãnh hải của mình

Latvia tuyên bố tàu hải quân Nga “lởn vởn” gần lãnh hải của mình

VOV.VN - Phía Latvia nói họ phát hiện một tàu mặt nước và 2 tàu ngầm hoạt động sát lãnh hải Latvia.