Vụ phá rừng Pơ mu ở Quảng Nam: Sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia và tiếp tay trong vụ phá rừng này.

Về vụ phá rừng Pơ mu vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Nam, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án này, đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Giang điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 9/7, cơ quan chức năng huyện Nam Giang kiểm tra, phát hiện khoảng 30 cây pơ mu quý ở Tiểu khu 351, giáp ranh huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào bị chặt hạ, xẻ thành 280 phách gỗ.

Nhiều cây pơ mu, cành, ngọn cũng như gỗ đã được xẻ thành phẩm vẫn còn sót lại, nằm ngổn ngang. (ảnh: ND)
Số gỗ này được cơ quan chức năng lập hồ sơ tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Trung tá Hà Thế Xuyên, Phó Trưởng công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, bãi tập kết gỗ chỉ nằm cách Trạm biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc, khoảng 500 m. Tại hiện trường nhiều cây pơ mu, cành, ngọn cũng như gỗ đã được xẻ thành phẩm vẫn còn sót lại, nằm ngổn ngang.

Ông Xuyên nói: “Đây là một vụ phá rừng có quy mô lớn. Các đối tượng khi chặt hạ còn để lại những phần cành cũng như ngọn để lại trên hiện trường. Khi vào chúng ta nhìn thấy sự tàn phá rừng của các đối tượng rất là nghiêm trọng. Hiện nay, lực lượng công an cùng kết hợp với lực lượng kiểm lâm đã triển khai toàn lực lượng để làm rõ vụ việc này trong thời gian sớm nhất”.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm hiện nay đã phát hiện 515 phách gỗ và khoảng 8 lóng gỗ tròn bị chặt phá trái phép với khối lượng khoảng 43,6 m3. Số gỗ này được phân tán ở nhiều nơi.

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ phá rừng Pơ mu đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra. Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, có liên quan đến một số cơ quan chức năng tại khu vực, do đó cần khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý nghiêm không phân biệt đối tượng nào. Nếu cơ quan chức năng có hành vi bao che, dung túng tiếp tay cho các đối tượng phá rừng phải xử lý nghiêm minh hơn.

Cơ quan Biên phòng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ cột mốc, bảo vệ và quản lý người ra vào khu vực này. Vụ việc phá rừng xảy ra ngay trên khu vực đường biên, nằm trong khu vực cấm. Do đó trách nhiệm của Biên phòng trong khu vực này rất cao. Chưa nói đến việc cán bộ của biên phòng có dung túng cho tội phạm hay không, việc thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy cũng rất đáng bị xử lý nghiêm khắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí giúp phanh phui nhiều vụ phá rừng ở Kon Tum
Báo chí giúp phanh phui nhiều vụ phá rừng ở Kon Tum

VOV.VN -Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã đưa tin, phản ánh về 7 vụ phá rừng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại Kon Tum.

Báo chí giúp phanh phui nhiều vụ phá rừng ở Kon Tum

Báo chí giúp phanh phui nhiều vụ phá rừng ở Kon Tum

VOV.VN -Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã đưa tin, phản ánh về 7 vụ phá rừng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại Kon Tum.

Khởi tố vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam
Khởi tố vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam

Lực lượng kiểm lâm vừa phát hiện vụ phá rừng pơ mu đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã La Dêê (huyện Nam Giang, Quảng Nam)

Khởi tố vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam

Khởi tố vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam

Lực lượng kiểm lâm vừa phát hiện vụ phá rừng pơ mu đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã La Dêê (huyện Nam Giang, Quảng Nam)

Đường dây hối lộ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng hầu tòa
Đường dây hối lộ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng hầu tòa

VOV.VN - Theo dự kiến, phiên tòa xét xử đường dây hối lộ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Đường dây hối lộ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng hầu tòa

Đường dây hối lộ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng hầu tòa

VOV.VN - Theo dự kiến, phiên tòa xét xử đường dây hối lộ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Truy bắt trùm phá rừng Hà “đen” ở Lâm Đồng
Truy bắt trùm phá rừng Hà “đen” ở Lâm Đồng

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, biệt danh Hà “đen”) là kẻ cầm đầu các nhóm lâm tặc. Hiện Hà “đen” đã bỏ trốn và đang bị truy bắt.

Truy bắt trùm phá rừng Hà “đen” ở Lâm Đồng

Truy bắt trùm phá rừng Hà “đen” ở Lâm Đồng

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, biệt danh Hà “đen”) là kẻ cầm đầu các nhóm lâm tặc. Hiện Hà “đen” đã bỏ trốn và đang bị truy bắt.

Truy bắt kẻ cầm đầu đường dây phá rừng hàng nghìn tỷ đồng tại Lâm Đồng
Truy bắt kẻ cầm đầu đường dây phá rừng hàng nghìn tỷ đồng tại Lâm Đồng

VOV.VN -Công an tiếp tục truy bắt kẻ cầm đầu đường dây phá rừng hàng nghìn tỷ đồng tại Lâm Đồng. 

Truy bắt kẻ cầm đầu đường dây phá rừng hàng nghìn tỷ đồng tại Lâm Đồng

Truy bắt kẻ cầm đầu đường dây phá rừng hàng nghìn tỷ đồng tại Lâm Đồng

VOV.VN -Công an tiếp tục truy bắt kẻ cầm đầu đường dây phá rừng hàng nghìn tỷ đồng tại Lâm Đồng.