Cử tri đánh giá cao ý kiến của nhiều Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Nhiều cử tri trong cả nước đồng tình và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội.

Một phiên thảo luận của Quốc hội tại Hội trường

Theo dõi tường thuật trực tiếp phiên thảo luận của Quốc hội về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đa số cử tri đồng tình và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội.

Cử Tri Cao Thành Danh, ở Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ông đồng tình với ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên họp sáng nay. Trong đó có ý kiến của đại biểu Đỗ Văn Đương (Đoàn TPHCM), đó là Bộ Chính trị nên có quyết sách tấn công tội phạm tham nhũng, mua bán chức quyền như hiện nay.

“Tôi biết vẫn còn tình trạng chạy chức chạy quyền. Như vậy là quá bất công. Từ việc chạy được chức quyền, người ta sẽ phải tham nhũng để có tiền bù lại cho những gì họ đã bỏ ra để mua chức mua quyền…Vì vậy, tôi mong Chính phủ cần làm triệt để vấn đề này. Ngoài ra, như lời một vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm, phân công trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan công quyền, tránh tình tạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan công quyền, gây ách tắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như đời sống người dân", cử tri Cao Thành Danh nói.

Cử tri Trần Đình Trù (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) kiến nghị: “Nhiệm kỳ tới, Chủ tịch nước phát huy vai trò quyết định của người đứng đầu Nhà nước. Trong bối cảnh đang nổi lên 2 vấn đề quan trọng là vấn đề an ninh quốc gia và vấn đề tiêu cực, người đứng đầu quốc gia, đứng đầu nhà nước phải có thái độ rõ ràng, kiên quyết, chỉ thị cho các cấp phải có quyết định cụ thể”.

Cử tri tỉnh Tiền Giang đánh giá cao vai trò của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc lãnh đạo, điều hành phát triển đất nước. Đặc biệt, công tác đối ngoại của Chính phủ thực hiện rất tốt. Vấn đề biển Đông được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm và có những đối sách rất hợp lý, đảm bảo nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với hòa bình, hữu nghị…

Cử tri Nguyễn Nam Tiến, một cựu chiến binh ở tỉnh Tiền Giang nói: “Vừa qua, công tác ngoại giao của nước mình ở vùng Đông Nam Á có nhiều bạn bè tin tưởng lắm. Việt Nam nổi bật ở đường lối của mình là hòa bình, hữu nghị, truyền thống độc lập dân tộc. Vấn đề hòa bình ở biển Đông dù một số nước có âm mưu này nọ nhưng mình vẫn thấy vẫn xu thế hòa bình ở biển Đông phải giữ vững”. 

Cử tri Nguyễn Minh Đức, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái nêu ý kiến: “Tôi rất hoan nghênh với ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên họp sáng nay. Các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận vào những gì đã làm được, cũng như chưa làm được của nhiệm kỳ Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì vậy, tôi mong rằng trong nhiệm kỳ mới, Quốc hội, Chính phủ phát huy những mặt đã làm được; quyết liệt hơn trong vấn đề phòng chống tham nhũng; có cơ chế, chính sách thu hút người tố cáo tiêu cực. Các chính sách ban hành cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sau ban hành cần phải đảm bảo nguồn lực thực hiện, có cơ chế kiểm tra, giám sát tốt.”

Đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến trên hội trường

Sau khi nghe các đại biểu quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cử tri Hồ Văn Ưu ở Lương Yên, Hà Nội đánh giá cao các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao. Nhiệm kỳ qua, ngành tư pháp đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận trong công tác tiếp nhận tố giác, kiến nghị khởi tố và điều tra, truy tố, xét xử cũng như thi hành án. Trong đó, đã xử lý một số vụ án oan sai, tạo niềm tin trong nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri Hồ Văn Ưu cho rằng, ngành tòa án và kiểm sát vẫn cần đẩy mạnh cải cách tư pháp, hạn chế tối đa các trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm và khắc phục triệt để tình trạng án kéo dài quá thời gian quy định của pháp luật, tránh gây bức xúc dư luận: “Bức xúc nhất của nhân dân là oan sai, một bộ phận nhân dân mất lòng tin về cơ quan xét xử các vụ án. Nguyện vọng của nhân dân là làm sao trong nhiệm kỳ mới các cơ quan thi hành pháp luật đi sâu nắm bắt chính xác và xử lý đúng người, đúng tội, đề phòng oan sai. Chúng ta phải cải cách về lề lối làm việc vì dân phục vụ và phải công bằng, minh bạch, không để tình trạng thiếu xót, oan sai xảy ra để gây mất niềm tin đối với pháp luật nhà nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chủ tịch nước có thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”
“Chủ tịch nước có thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”

VOV.VN - Nhiệm kỳ qua Chủ tịch nước có nhiều đóng góp trong vai trò nguyên thủ quốc gia, nhất là thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

“Chủ tịch nước có thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”

“Chủ tịch nước có thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”

VOV.VN - Nhiệm kỳ qua Chủ tịch nước có nhiều đóng góp trong vai trò nguyên thủ quốc gia, nhất là thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Lãnh đạo đất nước thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm
Lãnh đạo đất nước thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm

VOV.VN -Nội dung đáng chú ý trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII đó là các bản báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của lãnh đạo đất nước

Lãnh đạo đất nước thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm

Lãnh đạo đất nước thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm

VOV.VN -Nội dung đáng chú ý trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII đó là các bản báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của lãnh đạo đất nước

Bí thư Đinh La Thăng: “Tôi cần một cơ chế cho TPHCM phát triển”
Bí thư Đinh La Thăng: “Tôi cần một cơ chế cho TPHCM phát triển”

VOV.VN - “Vấn đề quan trọng với tôi là cần một cơ chế cho thành phố phát triển. Còn gọi là cái gì thì không quan trọng”, ông Đinh La Thăng nói.

Bí thư Đinh La Thăng: “Tôi cần một cơ chế cho TPHCM phát triển”

Bí thư Đinh La Thăng: “Tôi cần một cơ chế cho TPHCM phát triển”

VOV.VN - “Vấn đề quan trọng với tôi là cần một cơ chế cho thành phố phát triển. Còn gọi là cái gì thì không quan trọng”, ông Đinh La Thăng nói.

Tuần này, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội
Tuần này, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội vào ngày 31/3 và bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4.

Tuần này, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội

Tuần này, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội vào ngày 31/3 và bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4.

ĐBQH có thể giới thiệu thêm nhân sự ứng cử 3 chức danh chủ chốt
ĐBQH có thể giới thiệu thêm nhân sự ứng cử 3 chức danh chủ chốt

VOV.VN - Phó CTQH Uông Chu Lưu cho biết theo luật, ĐBQH được giới thiệu thêm nhân sự ứng cử 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

ĐBQH có thể giới thiệu thêm nhân sự ứng cử 3 chức danh chủ chốt

ĐBQH có thể giới thiệu thêm nhân sự ứng cử 3 chức danh chủ chốt

VOV.VN - Phó CTQH Uông Chu Lưu cho biết theo luật, ĐBQH được giới thiệu thêm nhân sự ứng cử 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Quốc hội thảo luận báo cáo của Chủ tịch nước, Thủ tướng
Quốc hội thảo luận báo cáo của Chủ tịch nước, Thủ tướng

VOV.VN -Trước đó, ngày 22/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội.

Quốc hội thảo luận báo cáo của Chủ tịch nước, Thủ tướng

Quốc hội thảo luận báo cáo của Chủ tịch nước, Thủ tướng

VOV.VN -Trước đó, ngày 22/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội.

Quốc hội thảo luận báo cáo nhiệm kỳ khóa XIII
Quốc hội thảo luận báo cáo nhiệm kỳ khóa XIII

VOV.VN - Phiên thảo luận về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội và Tổng Kiểm toán được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Quốc hội thảo luận báo cáo nhiệm kỳ khóa XIII

Quốc hội thảo luận báo cáo nhiệm kỳ khóa XIII

VOV.VN - Phiên thảo luận về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội và Tổng Kiểm toán được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Nhân dân ủng hộ Bí thư Đinh La Thăng vì cần lãnh đạo lăn vào cuộc sống
Nhân dân ủng hộ Bí thư Đinh La Thăng vì cần lãnh đạo lăn vào cuộc sống

VOV.VN -Theo Đại biểu Quốc hội Lê Nam, người dân theo dõi, ủng hộ việc làm của Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng vì cần những Bí thư lăn vào cuộc sống.

Nhân dân ủng hộ Bí thư Đinh La Thăng vì cần lãnh đạo lăn vào cuộc sống

Nhân dân ủng hộ Bí thư Đinh La Thăng vì cần lãnh đạo lăn vào cuộc sống

VOV.VN -Theo Đại biểu Quốc hội Lê Nam, người dân theo dõi, ủng hộ việc làm của Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng vì cần những Bí thư lăn vào cuộc sống.

Quốc hội chia sẻ trách nhiệm thế nào về những tồn tại của đất nước?
Quốc hội chia sẻ trách nhiệm thế nào về những tồn tại của đất nước?

VOV.VN - Đại biểu Trần Du lịch đặt câu hỏi: Trách nhiệm của Quốc hội trong việc chia sẻ những vấn đề đang tồn tại của đất nước như thế nào?

Quốc hội chia sẻ trách nhiệm thế nào về những tồn tại của đất nước?

Quốc hội chia sẻ trách nhiệm thế nào về những tồn tại của đất nước?

VOV.VN - Đại biểu Trần Du lịch đặt câu hỏi: Trách nhiệm của Quốc hội trong việc chia sẻ những vấn đề đang tồn tại của đất nước như thế nào?

Tiếc vì tội mua bán chức quyền không được đưa vào Luật hình sự
Tiếc vì tội mua bán chức quyền không được đưa vào Luật hình sự

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương bày tỏ tiếc nuối vì tội mua bán chức quyền không được đưa vào Luật hình sự.

Tiếc vì tội mua bán chức quyền không được đưa vào Luật hình sự

Tiếc vì tội mua bán chức quyền không được đưa vào Luật hình sự

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương bày tỏ tiếc nuối vì tội mua bán chức quyền không được đưa vào Luật hình sự.