“Trung Quốc không muốn để xảy ra chiến tranh thương mại với Mỹ”

VOV.VN -  Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 15/3 cho biết, Trung Quốc không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ.

Theo ông Lý Khắc Cường, hai nước nên đạt được nhận thức chung về mối quan hệ thương mại, tăng cường đối thoại để giải quyết các bất đồng. Ông Lý Khắc Cường cũng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc sẽ có triển vọng sáng sủa.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng có những tuyên bố công khai, chỉ trích chính sách của Trung Quốc như "quán quân thao túng tiền tệ”, “áp thuế cao” lên hàng xuất khẩu Mỹ....

Phát biểu bên lề khóa họp thường niên Quốc hội Trung Quốc ngày 11/3 vừa qua, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn cũng cho rằng, nếu chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ xảy ra thì cả 2 nước đều gánh chịu thiệt hại. Hoạt động thương mại quốc tế của Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Liên quan đến vấn đề kinh tế trong nước, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng, Trung Quốc đang đối mặt với các nguy cơ cả trong và ngoài nước trong năm nay.

Tuy nhiên, nước này có nhiều công cụ và chính sách  để đối phó với các thách thức. Ông Lý Khắc Cường cũng cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 của Trung Quốc ở mức khoảng 6,5% cũng không dễ đạt được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chiến tranh thương mại” Mỹ - Trung sẽ gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp Mỹ
“Chiến tranh thương mại” Mỹ - Trung sẽ gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp Mỹ

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh trong trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Washington (Mỹ) mới đây.

“Chiến tranh thương mại” Mỹ - Trung sẽ gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp Mỹ

“Chiến tranh thương mại” Mỹ - Trung sẽ gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp Mỹ

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh trong trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Washington (Mỹ) mới đây.

Thương mại Mỹ-Trung sẽ đi theo hướng “đôi bên cùng có lợi”
Thương mại Mỹ-Trung sẽ đi theo hướng “đôi bên cùng có lợi”

VOV.VN - Tuyên bố trên được chính ông Terry  Branstad- người được Tổng thống Mỹ Trump chọn làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc- đưa ra với báo giới Trung Quốc.

Thương mại Mỹ-Trung sẽ đi theo hướng “đôi bên cùng có lợi”

Thương mại Mỹ-Trung sẽ đi theo hướng “đôi bên cùng có lợi”

VOV.VN - Tuyên bố trên được chính ông Terry  Branstad- người được Tổng thống Mỹ Trump chọn làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc- đưa ra với báo giới Trung Quốc.

Hợp tác là lựa chọn duy nhất cho thương mại Mỹ - Trung
Hợp tác là lựa chọn duy nhất cho thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Hợp tác là lựa chọn duy nhất cho cả Mỹ và Trung Quốc nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại giữa hai nước.

Hợp tác là lựa chọn duy nhất cho thương mại Mỹ - Trung

Hợp tác là lựa chọn duy nhất cho thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Hợp tác là lựa chọn duy nhất cho cả Mỹ và Trung Quốc nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại giữa hai nước.

Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau
Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau

VOV.VN - Dù Tổng thống đắc cử Trump được cho là không mấy có thiện cảm với Trung Quốc, quan hệ Mỹ-Trung vẫn được cho là không thể bị gạt sang một bên.

Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau

Quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Donald Trump: Vẫn sẽ luôn cần nhau

VOV.VN - Dù Tổng thống đắc cử Trump được cho là không mấy có thiện cảm với Trung Quốc, quan hệ Mỹ-Trung vẫn được cho là không thể bị gạt sang một bên.