Kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác hai tỉnh Yên Bái - Val de Marne

VOV.VN - Tối 31/10, tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị Yên Bái (Việt Nam) - Val de Marne (Cộng hòa Pháp).

Dự buổi lễ có lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val de Marne, Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và các em học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Val de Marne trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã nếu rõ những thành tựu nổi bật mà lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh đã thực hiện được trong 20 năm qua. Qua đó củng cố, phát triển thêm mối quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh Yên Bái và Val de Marne. Đồng thời, bày tỏ lòng cảm ơn tới chính quyền và nhân dân tỉnh Val de Marne đã hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Yên Bái trong suốt 20 năm qua.

Trải qua 20 năm hợp tác hữu nghị, hai tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩ có chiều sâu; lãnh đạo 2 tỉnh Yên Bái và Val de Marne thường xuyên trao đổi đoàn, tổ chức giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Qua quan hệ hợp tác, tỉnh Val de Marne đã dành sự hỗ trợ, giúp đỡ Yên Bái trên nhiều lĩnh vực từ Y tế đến nông nghiệp - phát triển nông thôn, văn hóa di sản… tiêu biểu như: xe thư viện, số hóa tư liệu cổ tại Thư viện tỉnh; giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi giai đoạn  I, thiết lập quy trình chất lượng chuẩn ISO 17025:2005 tại Phòng Thí nghiệm nước của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Đồng thời, thông qua các dự án hợp tác và các cuộc gặp đã giúp cho người dân hai địa phương hiểu biết thêm về nền văn hóa, đất nước, con người của hai quốc gia, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Christian Favier – Thượng nghị sỹ, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val de Marne đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh Val de Marne sẽ thúc đẩy nhiều hơn nữa các hoạt động, dự án hợp tác với tỉnh Yên Bái.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận khung về các hoạt động giữa hai tỉnh trong thời gian tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Thế giới hợp tác với Đồng Tháp ứng phó biến đổi khí hậu
Ngân hàng Thế giới hợp tác với Đồng Tháp ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thời gian qua, Đồng Tháp đã nhận được nhiều hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính quốc tế với các dự án cải thiện môi trường.

Ngân hàng Thế giới hợp tác với Đồng Tháp ứng phó biến đổi khí hậu

Ngân hàng Thế giới hợp tác với Đồng Tháp ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thời gian qua, Đồng Tháp đã nhận được nhiều hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính quốc tế với các dự án cải thiện môi trường.

3 rào cản trong hợp tác lao động Việt Nam-Cộng hòa Séc
3 rào cản trong hợp tác lao động Việt Nam-Cộng hòa Séc

VOV.VN -Có 3 rào cản cản trở quá trình hợp tác lao động giữa hai nước hiện nay, đó là xin visa khó khăn, bất đồng ngôn ngữ và nhận thức về làn sóng di dân.

3 rào cản trong hợp tác lao động Việt Nam-Cộng hòa Séc

3 rào cản trong hợp tác lao động Việt Nam-Cộng hòa Séc

VOV.VN -Có 3 rào cản cản trở quá trình hợp tác lao động giữa hai nước hiện nay, đó là xin visa khó khăn, bất đồng ngôn ngữ và nhận thức về làn sóng di dân.

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác về thông tin và truyền thông
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác về thông tin và truyền thông

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Lào về tổ chức và quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình.

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác về thông tin và truyền thông

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác về thông tin và truyền thông

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Lào về tổ chức và quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình.