Thủ tướng: Cao Bằng phải trở thành hình mẫu vượt khó vươn lên

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Cao Bằng phải trở thành địa phương có hình mẫu vượt khó vươn lên của cả nước.

Sáng 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số Bộ, ngành đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng.

Tỉnh Cao Bằng nằm ở phía Đông Bắc Tổ quốc, giáp tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc với đường biên giới dài 333km, dài nhất so với các tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc. Diện tích đất đai của tỉnh khá lớn với trên 6,7 triệu km2, nhưng dân số chỉ khoảng 52.000 người, trong đó 95% là đồng bào dân tộc thiểu số với 8 dân tộc như Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ…  Thu nhập bình quân đầu người rất thấp, chỉ khoảng trên 20 triệu đồng/năm. Kinh tế của tỉnh chủ yếu dựa vào dịch vụ, hiện chiếm trên 54%. Thu ngân sách năm 2016 đạt gần 1.390 tỉ đồng. 

Với cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và 3 cặp cửa khẩu chính là Trà Lĩnh, Sóc Giang, Lý Vạn và nhiều cặp cửa khẩu phụ, thời gian qua, tỉnh cũng đang thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu, trong đó có việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng. Từ khi phát triển kinh tế cửa khẩu, thu ngân sách của tỉnh được cải thiện rõ rệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo một số Bộ, ngành đồng tình với kiến nghị của Cao Bằng, đề nghị Chính phủ đầu tư phát triển tuyến đường cao tốc từ Lạng Sơn lên Cao Bằng, phát triển kinh tế và thương mại khu vực cửa khẩu. Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, có thác Bản Giốc, Cao Bằng là tỉnh nằm trong danh sách 5 điểm đến độc đáo nhất Đông Nam Á nên tỉnh cần tận dụng lợi thế này để phát triển du lịch. Tỉnh cũng cần tính toán việc sắp xếp lại dân cư theo các cụm bản, xã để thuận lợi cho việc đầu tư phát triển một cách hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đảng bộ, chính quyền tỉnh thời gian qua đã có sự đoàn kết, nhất trí, đưa kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển một bước, an ninh quốc phòng được giữ vững, giảm nghèo nhanh. Một số khu cửa khẩu như Tà Lùng và Trà Lĩnh đã có nguồn thu tốt, hình thành hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian tới. Tỉnh đã thực hiện tốt quan hệ ngoại giao, hữu nghị với các địa phương của nước bạn Trung Quốc.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần nhìn rõ bất cập hiện nay là tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, trong đó có tiềm năng lớn về du lịch chưa được khai thác. Môi trường đầu tư kinh doanh của Cao Bằng còn xếp thứ hạng thấp so với cả nước. Tái cơ cấu nông nghiệp đã xuất hiện một số mô hình mới nhưng triển khai chưa thành công. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn cao. An ninh - chính trị còn diễn biến phức tạp. Xây dựng nông thôn mới được quan tâm nhưng số xã đạt chuẩn còn ít.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về hướng đi sắp tới, Thủ tướng cho rằng, Cao Bằng cần chủ động triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ ngay từ đầu năm nay; chọn lựa một số việc ưu tiên giải quyết để chỉ đạo điều hành, trong đó có những chương trình trọng tâm mà tỉnh đã đề ra.

Tỉnh cần xác định tầm nhìn trong tương lai, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển xanh, sạch nhất và toàn diện nhất về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở vùng địa đầu phía Bắc của Tổ quốc; mãi là niềm tự hào về ý chí kiên cường, tình đoàn kết quân dân của các tân tộc, cùng nhau xây dựng hướng tới một nền kinh tế có bản sắc, một xã hội đa dân tộc hài hòa, một nền văn hóa độc đáo của Cao Bằng. Muốn vậy, Thủ tướng nhấn mạnh, Cao Bằng phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Nhiệm vụ nặng nề là phải trở thành một trong những địa phương có hình mẫu vượt khó vươn lên của cả nước, đặc biệt là thoát nghèo, tạo sinh kế bền vững cho người dân các dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định xã hội, cùng các địa phương trong vùng hình thành trận địa an ninh- quốc phòng và kinh tế vững chắc toàn tuyến biên giới; là địa phương thành công điển hình về mô hình phát triển xanh dựa trên ba trụ cột nông nghiệp, du lịch, thương mại cửa khẩu”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. 

Cao Bằng cũng phải đưa ra những quyết sách và chương trình hành động nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và sức cạnh tranh. Thúc đẩy sản xuất hàng hóa, xóa bỏ tư duy tự cung tự cấp. Trong hoạt động khai thác khoảng sản và nông nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên.

Một nhiệm vụ cụ thể khác Thủ tướng yêu cầu tỉnh giải quyết triệt để, đó là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Tỉnh cần tuyên truyền để nhân dân bỏ tâm lý mặc cảm, không thay đổi, từ đó nuôi dưỡng khát vọng vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Thủ tướng nhấn mạnh đến việc Cao Bằng phải cải cách từ bên trong, cải cách bộ máy hình chính, hướng tới chính quyền địa phương kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là với địa phương còn nhiều thách thức như Cao Bằng. Một lần nữa, Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương vận động người dân không uống rượu vào buổi trưa để tập trung cho công việc.

Cùng với đó, Cao Bằng cần chọn nông nghiệp là lĩnh vực giúp xóa đói giảm nghèo. “Tỉnh cần tập trung tái cơ cấu nông nghiệp để từ nông nghiệp xóa đói giảm nghèo. Phải đi từ lợi thế so sánh của Cao Bằng là nông nghiệp. Ví dụ đưa năng suất lúa, ngô lên, hay phát triển triển rừng phải thực hiện nghiêm túc, đưa Cao Bằng trở thành tỉnh trồng rừng xuất sắc; chăn nuôi đại gia súc; phát triển các loại nông sản, trái cây truyền thống. Quýt Trà Lĩnh của Cao Bằng nổi tiếng nhưng sản lượng chỉ có mấy tấn, trong khi Yên Bái họ làm cả một thương hiệu lớn. Sản xuất hàng hóa phải có khối lượng lớn, chất lượng cao, thực phẩm sạch”, Thủ tướng chỉ đạo. 

Với lợi thế lớn về du lịch, Thủ tướng yêu cầu tỉnh đẩy mạnh hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó là phối hợp, kết nối với các địa phương của Trung Quốc để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của Cao Bằng và cả nước. Cùng với các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại thì cần có biện pháp chống buôn lậu. Tỉnh cũng cần chú ý thực hiện tốt công tác đối ngoại, quốc phòng an ninh, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Tết Nguyên đán Đinh Dậu sắp đến, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh phải đảm bảo lo Tết cho người dân các dân tộc trên địa bàn đón Tết an toàn, tiết kiệm, vui vẻ, đoàn kết, không để người dân nào đứt bữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Bến Tre, Cao Bằng
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Bến Tre, Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh: Bến Tre và Cao Bằng.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Bến Tre, Cao Bằng

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Bến Tre, Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh: Bến Tre và Cao Bằng.

Cao Bằng cần nhìn lại kết quả xây dựng nông thôn mới
Cao Bằng cần nhìn lại kết quả xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Theo Chủ tịch Quốc hội, sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, tại Cao Bằng, bình quân số tiêu chí đạt được 6,46%/xã, đây là kết quả còn thấp.

Cao Bằng cần nhìn lại kết quả xây dựng nông thôn mới

Cao Bằng cần nhìn lại kết quả xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Theo Chủ tịch Quốc hội, sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, tại Cao Bằng, bình quân số tiêu chí đạt được 6,46%/xã, đây là kết quả còn thấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng thăm và làm việc tại huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng
Thủ tướng thăm và làm việc tại huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

VOV.VN - Ngày 8/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng thăm và làm việc tại huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thủ tướng thăm và làm việc tại huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

VOV.VN - Ngày 8/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng thông qua danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội
Cao Bằng thông qua danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội

VOV.VN - 100% đại biểu thống nhất danh sách sơ bộ 10 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Cao Bằng thông qua danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Cao Bằng thông qua danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội

VOV.VN - 100% đại biểu thống nhất danh sách sơ bộ 10 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.