Các tỉnh miền Trung đề phòng tố lốc và mưa đá

VOV.VN - Theo TTDBKTTVTU ngày 6/6 các tỉnh miền Trung, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/6: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng Đồng Bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng vùng Đồng Bằng 35-37oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38oC.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Bộ có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc, mưa đá
Bắc Bộ có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc, mưa đá

VOV.VN -Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc, mưa đá

Bắc Bộ có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc, mưa đá

VOV.VN -Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá

VOV.VN - Trong sáng và đêm nay 24/5 ở Bắc Bộ dự báo có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá

VOV.VN - Trong sáng và đêm nay 24/5 ở Bắc Bộ dự báo có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá

Lãnh đạo Công ty thoát nước nói gì về việc mưa đầu mùa đã ngập Hà Nội?
Lãnh đạo Công ty thoát nước nói gì về việc mưa đầu mùa đã ngập Hà Nội?

VOV.VN -Do lượng mưa quá lớn, nước dâng quá cao, xảy ra trên diện rộng vượt quá khả năng phục vụ tiêu thoát nước.

Lãnh đạo Công ty thoát nước nói gì về việc mưa đầu mùa đã ngập Hà Nội?

Lãnh đạo Công ty thoát nước nói gì về việc mưa đầu mùa đã ngập Hà Nội?

VOV.VN -Do lượng mưa quá lớn, nước dâng quá cao, xảy ra trên diện rộng vượt quá khả năng phục vụ tiêu thoát nước.