Bầu cử Tổng thống Áo: Phép thử về chủ nghĩa bài ngoại

VOV.VN - Cử tri Áo sẽ đi bỏ phiếu bầu lại Tổng thống mới vào ngày 4/12 tới trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc và bài ngoài đang gia tăng ở châu Âu hiện nay. 

Cuộc bầu cử Tổng thống Áo lần này là cuộc chạy đua sít sao giữa hai ứng cử viên là ông Alexander Van der Bellen - ứng cử viên của đảng Xanh và ông Norbert Hofer - ứng cử viên của đảng Tự do Áo (FPO).

Nếu một trong hai ứng cử viên này giành chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng hơn 50 năm qua, văn phòng Tổng thống Áo sẽ có chủ nhân mới không phải là ứng cử viên của các đảng lớn ở Áo là Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, vốn từng thay nhau nắm giữ cương vị này trong suốt thời gian qua ở nước này. 

Ông Alexander Van der Bellen (trái) và ông Norbert Hofer - hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Áo. (Nguồn: profil.at)

Ứng cử viên của Đảng Tự do, ông Norbert Hofer, 45 tuổi, một cựu kỹ sư hàng không, được đánh giá là người theo chủ nghĩa dân tộc.

Cương lĩnh tranh cử của ông Norbert Hofer tập trung vào những mối quan ngại hàng ngày của người dân Áo, được cho là đang bị các thể chế chính trị ở Áo hiện nay xem nhẹ.

Ông Norbert Hofer cũng chủ trương chống nhập cư và đã nhiều lần chỉ trích chính sách mở cửa nhập cư của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cho rằng chính sách của bà Merkel “gây tổn hại nghiêm trọng cho châu Âu”, kéo theo hệ lụy hàng nghìn người di cư bao gồm cả những tên “khủng bố” xâm nhập vào Áo trong năm qua.

Quan điểm của ông được giới chuyên gia coi là giống Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump. Ông Thomas Hofer, một chuyên gia phân tích chính trị nhận xét: "Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có phần tác động tới bầu cử Tổng thống Áo năm nay. Mặc dù ông Trump không phải là động lực chính đối với cả hai ứng cử viên song nó có tác động tích cực về phía ứng cử viên Hofer. Ông Hofer có thể nói với người ủng hộ rằng, hãy nhìn đi, chúng ta hoàn toàn có khả năng. Ông Trump đã chứng minh điều đó. Đây có thể xem là động lực đối với ông Hofer.

"Về phía ông Bellen, ông này có thể sử dụng hiệu ứng Trump để nói rằng, vì Chúa, chúng ta không thể cho phép một điều gì đó đã từng xảy ra ở Mỹ tái diễn ở Áo", ông Thomas Hofer cho biết thêm. 

Ứng cử viên Alexander Van der Bellen, thành viên của đảng Xanh - một nhà chính trị 72 tuổi và là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế. Theo kết quả bầu cử Tổng thống Áo hồi tháng 5 vừa qua, ông Bellen đã giành chiến thắng với số phiếu chỉ nhỉnh hơn chút ít so với ứng của viên của đảng Cực hữu, Norbert Hofer. 

Tuy nhiên, hồi tháng 7 vừa qua, Tòa án Hiến pháp của Áo đã hủy bỏ kết quả bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 22/5, do một số sai sót không cố ý trong quá trình kiểm phiếu.

Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Áo năm nay được cho là rất khó đoạn định. Kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, hai ứng cử viên luôn bám đuổi sát nút nhau.

Ứng cử viên Hofer của Đảng Tự do được cho là đang dẫn trước so với ứng cử viên của Đảng Xanh trong bối cảnh chủ nghĩa chống nhập cư đang gia tăng tại châu Âu.

Một người dân Áo nói: “Là một người dân Áo, tôi chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu. Đối với tôi, năm nay tôi không biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào. Có lẽ đến ngày 4/12 tôi sẽ có một quyết định cho mình”.

Cuộc bầu cử Áo năm nay được xem là phép thử về sự ủng hộ của người dân đối với các nhà chính trị cực hữu theo chủ nghĩa dân túy sau cuộc bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu tại Anh hồi tháng 6 vừa qua.

Nếu trở thành Tổng thống Áo, ông Hofer sẽ trở thành Tổng thống đầu tiên thuộc phe cực hữu của Liên minh châu Âu.

Từ trước tới nay, Tổng thống Áo không có vai trò quan trọng như Thủ tướng. Tuy nhiên, theo Hiến pháp, Tổng thống thống lĩnh quân đội, ký quyết định bổ nhiệm Thủ tướng và có quyền giải tán Quốc hội./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Pháp bước vào mùa bầu cử Tổng thống 2017
Nước Pháp bước vào mùa bầu cử Tổng thống 2017

VOV.VN - Mùa bầu cử Tổng thống Pháp 2017 chính thức bắt đầu ngày 20/11 bằng cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của các đảng cánh hữu và trung dung.

Nước Pháp bước vào mùa bầu cử Tổng thống 2017

Nước Pháp bước vào mùa bầu cử Tổng thống 2017

VOV.VN - Mùa bầu cử Tổng thống Pháp 2017 chính thức bắt đầu ngày 20/11 bằng cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của các đảng cánh hữu và trung dung.

Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ
Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ

VOV.VN - Mùa bầu cử Tổng thống Pháp 2017 chính thức bắt đầu bằng cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của các đảng cánh hữu và trung dung diễn ra ngày 20/11.

Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ

Bầu cử Tổng thống Pháp vừa khởi động đã có bất ngờ

VOV.VN - Mùa bầu cử Tổng thống Pháp 2017 chính thức bắt đầu bằng cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của các đảng cánh hữu và trung dung diễn ra ngày 20/11.

Somalia tiếp tục hoãn bầu cử Tổng thống
Somalia tiếp tục hoãn bầu cử Tổng thống

VOV.VN -Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Somalia hôm nay cho biết, cuộc bầu cử tổng thống tại nước này tiếp tục hoãn.

Somalia tiếp tục hoãn bầu cử Tổng thống

Somalia tiếp tục hoãn bầu cử Tổng thống

VOV.VN -Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Somalia hôm nay cho biết, cuộc bầu cử tổng thống tại nước này tiếp tục hoãn.

EU tăng cường ngân sách quốc phòng hậu Brexit và bầu cử Mỹ
EU tăng cường ngân sách quốc phòng hậu Brexit và bầu cử Mỹ

VOV.VN - EU vừa công bố kế hoạch nghiên cứu và chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng. 

EU tăng cường ngân sách quốc phòng hậu Brexit và bầu cử Mỹ

EU tăng cường ngân sách quốc phòng hậu Brexit và bầu cử Mỹ

VOV.VN - EU vừa công bố kế hoạch nghiên cứu và chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng.