Hàn Quốc: Nhiều khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa Musudan

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 29/4 cho biết, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng thử thêm tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan sau nhiều lần thất bại. 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-Kyun cho biết, thực tế là Triều Tiên vẫn phóng thử tên lửa Munsudan dù đã thất bại trước đó. Do đó, không thể loại bỏ khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện thêm các vụ phóng mới. 

Tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh Reuters).

Chỉ riêng trong ngày 28/4, Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm trung, một quả vào buổi sáng và một quả vào buổi tối. Quả thứ nhất trệch khỏi đường bay và rơi xuống khu vực bờ biển, trong khi quả còn lại được cho là đã bị nổ trên không.

Hai vụ phóng này được thực hiện cho dù vụ phóng tên lửa Munsudan đầu tiên của Triều Tiên ngày 15/4 đã thất bại khi quả tên lửa nổ tung chỉ vài giây sau khi được phóng đi.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định, tiếp sau các vụ phóng thất bại này, Triều Tiên càng mong muốn thực hiện vụ thử hạt nhân trước thềm Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên dự kiến bắt đầu vào tuần tới. Ngoài ra, rất có thể Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 trong dịp này.

Người phát ngôn Quân đội Hàn Quốc Moon Sang-Kyun cho biết, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ hình hình và tình trạng sẵn sàng đối phó với khả năng Triều Tiên phóng thử tên lửa hay tiến hành vụ thử hạt nhân./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, đe dọa tấn công Mỹ
Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, đe dọa tấn công Mỹ

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên và tuyên bố nước này thừa sức tấn công Mỹ bất kỳ lúc nào.

Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, đe dọa tấn công Mỹ

Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, đe dọa tấn công Mỹ

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên và tuyên bố nước này thừa sức tấn công Mỹ bất kỳ lúc nào.

Triều Tiên lại thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành
Triều Tiên lại thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

VOV.VN - Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống đất chỉ vài giây sau khi được phóng đi.

Triều Tiên lại thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

Triều Tiên lại thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

VOV.VN - Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống đất chỉ vài giây sau khi được phóng đi.

Mỹ: Cả 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều thất bại
Mỹ: Cả 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều thất bại

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết, cả hai vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên ngày 28/4 đều đã thất bại.

Mỹ: Cả 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều thất bại

Mỹ: Cả 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều thất bại

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết, cả hai vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên ngày 28/4 đều đã thất bại.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

VOV.VN - Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

VOV.VN - Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc.

“Tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ”
“Tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ”

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ ngày 23/4 tuyên bố đã phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên.

“Tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ”

“Tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ”

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ ngày 23/4 tuyên bố đã phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên.