EU cho Ukraine vay 2 tỷ USD để tránh vỡ nợ

VOV.VN - IMF cũng có kế hoạch hỗ trợ tài chính lớn và lâu dài cho Ukraine, với điều kiện nước này cần phải nhất trí với các cải cách tài chính và cấu trúc.

Quầy đổi tiền ở Kiev (ảnh: Reuters)
Các bộ trưởng Tài chính EU nhóm họp tại Brussels (Bỉ) ngày 27/1 nhất trí cho Ukraine vay 2 tỷ USD để giúp nước này thoát khỏi tình trạng vỡ nợ, đồng thời để ngỏ khả năng tăng cường hỗ trợ cho Kiev trong giai đoạn tiếp theo.

Ukraine đang dựa nhiều vào sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ quốc tế để tránh nguy cơ vỡ nợ. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng Ukraine vẫn  đang phải đối mặt với khoản thiếu hụt khoảng 15 tỷ USD. Chính quyền Ukraine hy vọng các vòng đối thoại mới sẽ giúp giải ngân những khoản cho vay mới.

Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde bày tỏ ủng hộ một kế hoạch hỗ trợ tài chính lớn và lâu dài cho Ukraine, với điều kiện nước này cần phải nhất trí với các cải cách tài chính và cấu trúc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin cho biết, Liên minh châu Âu sẽ đưa ra các cam kết hỗ trợ cho Ukraine nhiều hơn sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế công bố các bước đi của mình.

Một số nước châu Âu cũng đang do dự về khoản đóng góp hỗ trợ cho Ukraine. Vì tăng viện trợ cho Ukraine, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có ít tiền hơn cho những ưu tiên khác, ví dụ như phát triển kinh tế tại châu Phi- một ưu tiên lớn của Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga giục Ukraine thanh toán trước tiền mua khí đốt
Nga giục Ukraine thanh toán trước tiền mua khí đốt

VOV.VN - Tuy nhiên, 1 đại diện của Công ty năng lượng Ukraine cho biết họ không có kế hoạch thanh toán trước các khoản tiền mua khí đốt do Gazprom cung cấp.

Nga giục Ukraine thanh toán trước tiền mua khí đốt

Nga giục Ukraine thanh toán trước tiền mua khí đốt

VOV.VN - Tuy nhiên, 1 đại diện của Công ty năng lượng Ukraine cho biết họ không có kế hoạch thanh toán trước các khoản tiền mua khí đốt do Gazprom cung cấp.

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền
Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

VOV.VN - Đó là lời chỉ trích của Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 11/3.

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

VOV.VN - Đó là lời chỉ trích của Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 11/3.

Nga đề nghị EU giúp Ukraine thanh toán tiền mua khí đốt
Nga đề nghị EU giúp Ukraine thanh toán tiền mua khí đốt

Thủ tướng Nga cũng cảnh báo với  Thuỵ Điển, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, về khả năng nguồn cung cấp khí đốt từ Nga qua Ukraine sang các nước châu Âu có thể bị gián đoạn.

Nga đề nghị EU giúp Ukraine thanh toán tiền mua khí đốt

Nga đề nghị EU giúp Ukraine thanh toán tiền mua khí đốt

Thủ tướng Nga cũng cảnh báo với  Thuỵ Điển, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, về khả năng nguồn cung cấp khí đốt từ Nga qua Ukraine sang các nước châu Âu có thể bị gián đoạn.

Mỹ sẵn sàng cho Ukraine vay 1 tỷ USD
Mỹ sẵn sàng cho Ukraine vay 1 tỷ USD

VOV.VN -Ngoài khoản vay, Mỹ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương của Ukraine.

Mỹ sẵn sàng cho Ukraine vay 1 tỷ USD

Mỹ sẵn sàng cho Ukraine vay 1 tỷ USD

VOV.VN -Ngoài khoản vay, Mỹ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương của Ukraine.

Nga sẽ nối lại đàm phán khí đốt nếu Ukraine thanh toán một phần nợ
Nga sẽ nối lại đàm phán khí đốt nếu Ukraine thanh toán một phần nợ

VOV.VN - Thủ tướng Nga cho biết, có thể sẽ điều chỉnh giá khí đốt và đó là một phần của các cuộc thương lượng.

Nga sẽ nối lại đàm phán khí đốt nếu Ukraine thanh toán một phần nợ

Nga sẽ nối lại đàm phán khí đốt nếu Ukraine thanh toán một phần nợ

VOV.VN - Thủ tướng Nga cho biết, có thể sẽ điều chỉnh giá khí đốt và đó là một phần của các cuộc thương lượng.

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt
EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

VOV.VN - Từ đầu năm 2014, Nga đã ngừng cấp khí đốt cho Ukraine do nước này chưa thanh toán số tiền còn nợ gần 5 tỷ USD.

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

EU để ngỏ khả năng cho Ukraine vay để trả Nga tiền khí đốt

VOV.VN - Từ đầu năm 2014, Nga đã ngừng cấp khí đốt cho Ukraine do nước này chưa thanh toán số tiền còn nợ gần 5 tỷ USD.

Nga chuẩn bị gửi đoàn xe cứu trợ thứ 12 sang miền Đông Ukraine
Nga chuẩn bị gửi đoàn xe cứu trợ thứ 12 sang miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe cứu trợ gồm 170 xe tải sẽ cung cấp hơn 1.500 tấn hàng hóa bao gồm thực phẩm, thuốc chữa bệnh...

Nga chuẩn bị gửi đoàn xe cứu trợ thứ 12 sang miền Đông Ukraine

Nga chuẩn bị gửi đoàn xe cứu trợ thứ 12 sang miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe cứu trợ gồm 170 xe tải sẽ cung cấp hơn 1.500 tấn hàng hóa bao gồm thực phẩm, thuốc chữa bệnh...

Nga không quá lạc quan về cuộc gặp của Ukraine và phe đối lập
Nga không quá lạc quan về cuộc gặp của Ukraine và phe đối lập

VOV.VN - Hai bên đã có cuộc gặp tham vấn sơ bộ chuẩn bị cho vòng đàm phán sắp tới ở Minsk, Belarus.

Nga không quá lạc quan về cuộc gặp của Ukraine và phe đối lập

Nga không quá lạc quan về cuộc gặp của Ukraine và phe đối lập

VOV.VN - Hai bên đã có cuộc gặp tham vấn sơ bộ chuẩn bị cho vòng đàm phán sắp tới ở Minsk, Belarus.

Ukraine: Chiến sự leo thang, khẩu chiến ác liệt
Ukraine: Chiến sự leo thang, khẩu chiến ác liệt

VOV.VN -Trong khi lực lượng đối lập Ukraine tuyên bố đẩy lui Kiev ra xa Donetsk thì Nga và NATO lên án nhau ác liệt về việc để leo thang chiến sự tại miền Đông.

Ukraine: Chiến sự leo thang, khẩu chiến ác liệt

Ukraine: Chiến sự leo thang, khẩu chiến ác liệt

VOV.VN -Trong khi lực lượng đối lập Ukraine tuyên bố đẩy lui Kiev ra xa Donetsk thì Nga và NATO lên án nhau ác liệt về việc để leo thang chiến sự tại miền Đông.