Iran cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân chống khủng bố

VOV.VN - Iran ngày 28/3 cho biết, Nga có thể sử dụng các căn cứ không quân của Iran để phục vụ cho cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Nga khi tháp tùng Tổng thống Hassan Rouhani, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo hai nước khẳng định quyết tâm hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.  

Máy bay Nga làm nhiệm vụ không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga và Iran bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thực trạng số vụ khủng bố trong khu vực và trên thế giới gia tăng, liên quan tới các nhóm khủng bố nguy hiểm như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Nhóm Mặt trận Al-Nusra hay tổ chức khủng bố Al-Qaeda...

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải chống lại chủ nghĩa khủng bố, bao gồm cả việc tập trung mọi nỗ lực quốc tế phòng chống chủ nghĩa cực đoan và trong từng trường hợp cụ thể, phía Nga có thể sử dụng căn cứ không quân của Iran để chống khủng bố ở Syria.

Ngoài vấn đề chống khủng bố, Tổng thống hai nước cũng thảo luận về quan hệ hợp tác rộng lớn hơn giữa Nga và Iran, trong đó đặc biệt là lĩnh vực đầu tư và thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố leo thang sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán ở Syria
Khủng bố leo thang sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán ở Syria

VOV.VN - Các hoạt động khủng bố ở Syria vẫn gia tăng nhằm ngăn chặn sự tham gia của phe đối lập trong các cuộc đàm phán. 

Khủng bố leo thang sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán ở Syria

Khủng bố leo thang sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán ở Syria

VOV.VN - Các hoạt động khủng bố ở Syria vẫn gia tăng nhằm ngăn chặn sự tham gia của phe đối lập trong các cuộc đàm phán. 

Hòa đàm Syria một lần nữa kết thúc không như mong đợi
Hòa đàm Syria một lần nữa kết thúc không như mong đợi

VOV.VN - Ngày 15/3, đàm phán hòa bình Syria tại Kazakhstan khép lại mà không đạt được kết quả như mong đợi do còn nhiều bất đồng giữa các bên tham gia.

Hòa đàm Syria một lần nữa kết thúc không như mong đợi

Hòa đàm Syria một lần nữa kết thúc không như mong đợi

VOV.VN - Ngày 15/3, đàm phán hòa bình Syria tại Kazakhstan khép lại mà không đạt được kết quả như mong đợi do còn nhiều bất đồng giữa các bên tham gia.

Không kích vào nhà thờ Hồi giáo ở Syria làm chết ít nhất 35 người
Không kích vào nhà thờ Hồi giáo ở Syria làm chết ít nhất 35 người

VOV.VN - Một cuộc không kích vào nhà thờ Hồi giáo ở khu vực phiến quân nổi dậy ở miền bắc Syria vào hôm 16/3 đã làm thiệt mạng ít nhất 35 người.

Không kích vào nhà thờ Hồi giáo ở Syria làm chết ít nhất 35 người

Không kích vào nhà thờ Hồi giáo ở Syria làm chết ít nhất 35 người

VOV.VN - Một cuộc không kích vào nhà thờ Hồi giáo ở khu vực phiến quân nổi dậy ở miền bắc Syria vào hôm 16/3 đã làm thiệt mạng ít nhất 35 người.

Sự sống hồi sinh sau cái chết ở thành cổ Aleppo, Syria
Sự sống hồi sinh sau cái chết ở thành cổ Aleppo, Syria

VOV.VN - Thành cổ Aleppo tan hoang sau những cuộc giao tranh nảy lửa giữa các phe phái Syria. Tuy vậy người dân trở lại đây vẫn lạc quan về ngày mai tươi sáng.

Sự sống hồi sinh sau cái chết ở thành cổ Aleppo, Syria

Sự sống hồi sinh sau cái chết ở thành cổ Aleppo, Syria

VOV.VN - Thành cổ Aleppo tan hoang sau những cuộc giao tranh nảy lửa giữa các phe phái Syria. Tuy vậy người dân trở lại đây vẫn lạc quan về ngày mai tươi sáng.

Syria - Giấc mộng hoang tàn
Syria - Giấc mộng hoang tàn

VOV.VN - Nếu biết Syria lại có ngày chết chóc, hoang tàn và đói khổ từ 6 năm trước, có lẽ nhiều người đã không ôm mộng về một mùa xuân khi xuống đường biểu tình.

Syria - Giấc mộng hoang tàn

Syria - Giấc mộng hoang tàn

VOV.VN - Nếu biết Syria lại có ngày chết chóc, hoang tàn và đói khổ từ 6 năm trước, có lẽ nhiều người đã không ôm mộng về một mùa xuân khi xuống đường biểu tình.