Ấn Độ hạ thủy chiếc tàu ngầm đầu tiên do nước này tự chế tạo

VOV.VN - Ngày 6/4, Ấn Độ đã hạ thủy tàu ngầm tự chế tạo đầu tiên có tên Scorpene và bắt đầu tiến hành chạy thử nghiệm trên biển.

Time of India đưa tin, ngày 6/4, tại Nhà máy đóng tàu tại Mazagón Dock Limited (MDL), Ấn Độ đã tiến hành lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm Scorpene đầu tiên do nước này tự đóng trong tổng số 6 chiếc (thuộc dự án 75). Buổi lễ diễn ra với sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar.

Lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm Scorpene đầu tiên (Ảnh: Time of India)
Một quan chức MDL cho biết, chiếc tàu ngầm đầu tiên này sau khi thực hiện các thử nghiệm trên biển sẽ trở lại xưởng đóng tàu để kiểm tra lại.

"Sau khi trải qua đợt thử nghiệm trên biển để kiểm tra các trục trặc kỹ thuật (nếu có), chiếc tàu ngầm này sẽ được đưa vào hoạt động trong biên chế hải quân Ấn Độ vào tháng 9/2016", quan chức này cho biết.

Theo kế hoạch ban đầu, chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc dự án 75 sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2012. Tuy nhiên dự án này đã bị chậm tiến độ.

Theo các nguồn tin, Nhà máy đóng tàu MDL đã thông báo với Hải quân rằng, dự án này sẽ chậm tiến độ khoảng 18 tháng so với thời hạn (năm 2015) do cựu Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony thông báo tại Quốc hội năm ngoái.

Hiện hải quân Ấn Độ có 14 tàu ngầm diesel-điện, trong đó có 10 chiếc thuộc lớp Kilo do Nga chế tạo và 4 chiếc lớp HDW do Đức chế tạo. Tất cả các tàu này đều đã khá cũ.

Trang Rediff  News cho biết, Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch trang bị khoảng 30 tàu ngầm cho hải quân nước này đến năm 2022, tuy nhiên một số dự án đã bị trì hoãn.

Tàu ngầm Scorpene có lượng giãn nước 1.700 tấn, dài 66,7m, tốc độ hơn 20 hải lý/giờ. Nó có thể hoạt động liên tục trên biển khoảng 50 ngày với thủy thủ đoàn 31 người và có thể lặn tới độ sâu hơn 300m.

Tại lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar cho biết cứ 9 tháng sẽ có một tàu Scorpene được xuất xưởng và tất cả sẽ được đưa vào lực lượng hải quân trước năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã về đến vịnh Cam Ranh
Tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã về đến vịnh Cam Ranh

VOV.VN - Trong năm 2014 Nga đã bàn giao cho Việt Nam hai chiếc tàu ngầm tương tự

Tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã về đến vịnh Cam Ranh

Tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã về đến vịnh Cam Ranh

VOV.VN - Trong năm 2014 Nga đã bàn giao cho Việt Nam hai chiếc tàu ngầm tương tự

Tàu ngầm Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng, thua xa về chất lượng
Tàu ngầm Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng, thua xa về chất lượng

VOV.VN - Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Joseph Mulloy cho biết, dù có số lượng nhiều hơn nhưng chất lượng của tàu ngầm Trung Quốc chưa thể so với Mỹ.

Tàu ngầm Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng, thua xa về chất lượng

Tàu ngầm Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng, thua xa về chất lượng

VOV.VN - Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Joseph Mulloy cho biết, dù có số lượng nhiều hơn nhưng chất lượng của tàu ngầm Trung Quốc chưa thể so với Mỹ.

Pakistan có kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc
Pakistan có kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc

Chuẩn Đô đốc Mukhtar Khan thông báo kế hoạch mua 8 tàu ngầm Trung Quốc của Ủy ban An ninh Quốc gia đã được nhất trí trên nguyên tắc.

Pakistan có kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc

Pakistan có kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc

Chuẩn Đô đốc Mukhtar Khan thông báo kế hoạch mua 8 tàu ngầm Trung Quốc của Ủy ban An ninh Quốc gia đã được nhất trí trên nguyên tắc.

Tàu ngầm Hải Phòng rời Singapore về Việt Nam
Tàu ngầm Hải Phòng rời Singapore về Việt Nam

Lúc 11h ngày 26/1, tàu hàng Rolldock Star chở tàu ngầm Hải Phòng đã rời Singapore về Việt Nam, dự kiến đến Cam Ranh lúc 1h sáng 28/1.

Tàu ngầm Hải Phòng rời Singapore về Việt Nam

Tàu ngầm Hải Phòng rời Singapore về Việt Nam

Lúc 11h ngày 26/1, tàu hàng Rolldock Star chở tàu ngầm Hải Phòng đã rời Singapore về Việt Nam, dự kiến đến Cam Ranh lúc 1h sáng 28/1.

Hình ảnh lai dắt tàu ngầm kilo Hải Phòng vào cảng Cam Ranh
Hình ảnh lai dắt tàu ngầm kilo Hải Phòng vào cảng Cam Ranh

12h trưa 31/1/2015, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng đã cập cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ở quân cảng Cam Ranh, kết thúc hành trình 46 ngày từ St.Peterburg về VN

Hình ảnh lai dắt tàu ngầm kilo Hải Phòng vào cảng Cam Ranh

Hình ảnh lai dắt tàu ngầm kilo Hải Phòng vào cảng Cam Ranh

12h trưa 31/1/2015, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng đã cập cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ở quân cảng Cam Ranh, kết thúc hành trình 46 ngày từ St.Peterburg về VN

Tàu ngầm Pháp “tiêu diệt” nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ
Tàu ngầm Pháp “tiêu diệt” nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ

Một tàu ngầm Pháp đã gây sốc khi “tiêu diệt” gần như toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trong cuộc tập trận chung.

Tàu ngầm Pháp “tiêu diệt” nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ

Tàu ngầm Pháp “tiêu diệt” nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ

Một tàu ngầm Pháp đã gây sốc khi “tiêu diệt” gần như toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trong cuộc tập trận chung.

Trung Quốc hé lộ 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân mới
Trung Quốc hé lộ 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân mới

Được trang bị tên lửa siêu âm mới, các tàu ngầm này của Trung Quốc có thể gây khó khăn cho các tàu sân bay Mỹ tại các vùng biển của châu Á.

Trung Quốc hé lộ 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân mới

Trung Quốc hé lộ 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân mới

Được trang bị tên lửa siêu âm mới, các tàu ngầm này của Trung Quốc có thể gây khó khăn cho các tàu sân bay Mỹ tại các vùng biển của châu Á.

Tàu ngầm lớp kilo của Nga về đến vịnh Cam Ranh
Tàu ngầm lớp kilo của Nga về đến vịnh Cam Ranh

VOV.VN -Tàu Rolldock Star chở tàu ngầm HQ 184 - Hải Phòng đã về đến cửa vịnh Cam Ranh.

Tàu ngầm lớp kilo của Nga về đến vịnh Cam Ranh

Tàu ngầm lớp kilo của Nga về đến vịnh Cam Ranh

VOV.VN -Tàu Rolldock Star chở tàu ngầm HQ 184 - Hải Phòng đã về đến cửa vịnh Cam Ranh.

Tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng vào quân cảng Cam Ranh an toàn
Tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng vào quân cảng Cam Ranh an toàn

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 3 được bàn giao trong tổng số 6 chiếc mà Việt Nam đặt hàng từ Nga

Tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng vào quân cảng Cam Ranh an toàn

Tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng vào quân cảng Cam Ranh an toàn

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 3 được bàn giao trong tổng số 6 chiếc mà Việt Nam đặt hàng từ Nga