Thợ lặn Canada vô tình tìm thấy quả bom hạt nhân đầu tiên của Mỹ

VOV.VN- Một thợ lặn tại vùng biển British Columbia, Canada, đã vô tình phát hiện ra một quả bom hạt nhân của Mỹ khi đang săn tìm hải sâm dưới biển.

Theo LiveScience, hiện Hải quân Hoàng gia Canada đang xem xét xem liệu đó có phải quả bom hạt nhân mang tên Mark IV mà một phi công Mỹ đã thả xuống biển ngay trước khi máy bay của người này bị nạn năm 1950.

Quả bom mà Sean Smyrichinsky tìm thấy có hình dạng giống hệt quả bom Mark IV mà Mỹ bị thất lạc từ năm 1950. Ảnh: Live Science

Sean Smyrichinsky cho biết, khi đang săn tìm hải sâm tại vùng biển gần Pitt Island, ông phát hiện một vật thể có hình thù khá lạ. Sau khi tìm cách tiếp cận được vật thể này, ông nhận thấy nó có hình trụ với kích thước gần bằng một chiếc giường đôi.

“Tôi trồi lên khỏi mặt nước và gọi những người trong đội lặn của tôi: “Chúa ơi, tôi tìm thấy một vật thể rất lạ. Đó là thứ lạ lùng nhất mà tôi từng thấy”, ông Smyrichinsky kể lại.

Sau đó, ông Smyrichinsky lên bờ và hỏi dò mọi người xung quanh đó và được nghe câu chuyện về chiếc oanh tạc cơ Convair 36-B cất cánh từ căn cứ không quân Elison tại Alaska và bốc cháy khi đang bay gần British Columbia vào năm 1950. Các phi công trên máy bay được cho là đã nhảy dù khỏi chiếc máy bay an toàn trước khi chiếc Convair 36-B lao xuống Thái Bình Dương.

Tại thời điểm đó, chiếc máy bay này đang thử nghiệm khả năng mang quả bom hạt nhân Mark IV nặng gần 4.900kg- tương đương với quả bom hạt nhân mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki.

Ông Dirk Septer, tác giả cuốn sách: “Quả bom hạt nhân bị thất lạc: Chuyến bay cuối cùng của oanh tạc cơ 075” cho biết: “Sau vài năm im lặng, Chính phủ Mỹ đã chính thức thừa nhận họ đã bị thất lạc quả bom nguyên tử đầu tiên của mình. Đó chính là vụ Broken Arrow đầu tiên của Mỹ [Broken Arrow là mật danh chỉ các vụ tai nạn liên quan đến vụ khí hạt nhân của Mỹ-ND].

Sau khi nghe được câu chuyện này, ông Smyrichinsky đã tìm kiếm trên Google thông tin về quả bom này và tìm thấy hình ảnh về quả bom giống hệ như vật thể mà ông tìm thấy.

Theo các chuyên gia, dù việc tìm thấy quả bom hạt nhân dưới đáy đại dương có vẻ khá đáng sợ vì nó có thể phát nổ bất kỳ lúc nào thì quả bom mà ông Smyrichinsky tìm thấy rất may là hoàn toàn vô hại vì không có bất kỳ vật liệu phóng xạ nào. Theo Thiếu tá Steve Neta, quả bom Mark IV vừa được phát hiện ra hoàn toàn trống rỗng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ định dùng bom hạt nhân để xoay chuyển cục diện Chiến tranh Việt Nam
Mỹ định dùng bom hạt nhân để xoay chuyển cục diện Chiến tranh Việt Nam

Vào tháng 2/1966, các chiến dịch ném bom miền Bắc Việt Nam của Mỹ thất bại và có ý kiến cho rằng vũ khí hạt nhân nên được sử dụng.

Mỹ định dùng bom hạt nhân để xoay chuyển cục diện Chiến tranh Việt Nam

Mỹ định dùng bom hạt nhân để xoay chuyển cục diện Chiến tranh Việt Nam

Vào tháng 2/1966, các chiến dịch ném bom miền Bắc Việt Nam của Mỹ thất bại và có ý kiến cho rằng vũ khí hạt nhân nên được sử dụng.

Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân chiến lược đến Thái Bình Dương
Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân chiến lược đến Thái Bình Dương

VOV.VN - Lần đầu tiên bộ 3 máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-52H Stratofortress, B-1B Lancer và B-2A Spirit được Mỹ điều đến khu vực Thái Bình Dương.

Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân chiến lược đến Thái Bình Dương

Mỹ điều bộ ba máy bay ném bom hạt nhân chiến lược đến Thái Bình Dương

VOV.VN - Lần đầu tiên bộ 3 máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-52H Stratofortress, B-1B Lancer và B-2A Spirit được Mỹ điều đến khu vực Thái Bình Dương.

Mỹ đưa máy bay có thể mang bom hạt nhân đến sát Nga
Mỹ đưa máy bay có thể mang bom hạt nhân đến sát Nga

VOV.VN - Mỹ vừa triển khai một số máy bay cường kích A-10 có năng lực mang bom hạt nhân ở Estonia cận kề biên giới với Nga.

Mỹ đưa máy bay có thể mang bom hạt nhân đến sát Nga

Mỹ đưa máy bay có thể mang bom hạt nhân đến sát Nga

VOV.VN - Mỹ vừa triển khai một số máy bay cường kích A-10 có năng lực mang bom hạt nhân ở Estonia cận kề biên giới với Nga.

Bom hạt nhân của Mỹ vẫn lấy dân thường làm mục tiêu hủy diệt?
Bom hạt nhân của Mỹ vẫn lấy dân thường làm mục tiêu hủy diệt?

VOV.VN - Cựu quan chức quốc phòng Mỹ phân tích sức hủy diệt kinh khủng của bom hạt nhân nhiệt hạch đối với dân thường và nêu ý đồ của Mỹ dùng bom này hiện nay.

Bom hạt nhân của Mỹ vẫn lấy dân thường làm mục tiêu hủy diệt?

Bom hạt nhân của Mỹ vẫn lấy dân thường làm mục tiêu hủy diệt?

VOV.VN - Cựu quan chức quốc phòng Mỹ phân tích sức hủy diệt kinh khủng của bom hạt nhân nhiệt hạch đối với dân thường và nêu ý đồ của Mỹ dùng bom này hiện nay.