Mỹ đề xuất tăng chi tiêu cho Quốc phòng lên 534 tỷ USD

VOV.VN - Nguồn tin cho biết, tổng số ngân sách trị giá 534 tỷ USD theo yêu cầu của Tổng thống Bararck Obama sẽ vượt giới hạn của nước này khoảng 38 tỷ USD.

Theo hãng tin PressTV của Iran, Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị các tài liệu cho kế hoạch công bố đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng thêm 8% lên Quốc hội nước này vào tuần tới.

Nguồn tin cho biết, tổng số ngân sách trị giá 534 tỷ USD theo yêu cầu của Tổng thống Bararck Obama sẽ vượt khuôn khổ giới hạn của nước này khoảng 38  tỷ USD.

Chính phủ Mỹ muốn sử dụng đến 51 tỷ USD để chi phí cho việc huấn luyện binh sĩ ở Afghanistan (ảnh: Telegraph)

Trong đó, chính phủ Mỹ muốn sử dụng đến 51 tỷ USD để chi phí cho việc huấn luyện binh sĩ ở Afghanistan, các chiến dịch tấn công chống lại lực lượng phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và đào tạo, trang bị vũ trang cho lực lượng đối lập ôn hòa ở Syria.

Bên cạnh đó, đề án ngân sách Quốc phòng năm tới còn bao gồm kế hoạch chi 108 tỷ USD (tăng 15%) để mua sắm các loại vũ khí chiến đấu mới, các chiến dịch quân sự, bảo trì khí tài, nghiên cứu khoa học.

Theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 57 máy bay chiến đấu tàng hình F-35, 9 tàu chiến và tàu ngầm mới và một tàu chở dầu cho Lực lượng không quân sẽ có tên trong danh sách mua sắm của Bộ Quốc phòng Mỹ trong năm tới. Ngân sách của quân đội Mỹ hiện tại là 496 tỷ USD. Trong đó 64 tỷ USD chi cho các chiến dịch quân sự ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Mỹ chuẩn y dự luật chi tiêu quốc phòng 2015, đầu tư chống IS
Hạ viện Mỹ chuẩn y dự luật chi tiêu quốc phòng 2015, đầu tư chống IS

Dự luật kéo dài thời gian thực thi chương trình huấn luyện và trang bị cho các tay súng đối lập ôn hòa tại Syria thêm hai năm.

Hạ viện Mỹ chuẩn y dự luật chi tiêu quốc phòng 2015, đầu tư chống IS

Hạ viện Mỹ chuẩn y dự luật chi tiêu quốc phòng 2015, đầu tư chống IS

Dự luật kéo dài thời gian thực thi chương trình huấn luyện và trang bị cho các tay súng đối lập ôn hòa tại Syria thêm hai năm.

Thượng viện Mỹ thông qua Ngân sách Quốc phòng
Thượng viện Mỹ thông qua Ngân sách Quốc phòng

VOV.VN - Dự luật chi tiêu quốc phòng này sẽ cung cấp 521,3 tỷ USD cho ngân sách năm 2015 của Lầu Năm Góc và 63,7 tỷ USD cho các hoạt động quân sự ở Afghanistan và Iraq.

Thượng viện Mỹ thông qua Ngân sách Quốc phòng

Thượng viện Mỹ thông qua Ngân sách Quốc phòng

VOV.VN - Dự luật chi tiêu quốc phòng này sẽ cung cấp 521,3 tỷ USD cho ngân sách năm 2015 của Lầu Năm Góc và 63,7 tỷ USD cho các hoạt động quân sự ở Afghanistan và Iraq.

Thượng viện Mỹ duyệt 633 tỷ USD ngân sách quốc phòng
Thượng viện Mỹ duyệt 633 tỷ USD ngân sách quốc phòng

(VOV) - Dự luật này sẽ chính thức có hiệu lực ngay sau khi Tổng thống Obama ký ban hành.

Thượng viện Mỹ duyệt 633 tỷ USD ngân sách quốc phòng

Thượng viện Mỹ duyệt 633 tỷ USD ngân sách quốc phòng

(VOV) - Dự luật này sẽ chính thức có hiệu lực ngay sau khi Tổng thống Obama ký ban hành.

Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối cắt giảm ngân sách quốc phòng
Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối cắt giảm ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Bộ này phản đối quyết định của Nhà Trắng cắt giảm gần 1.000 tỷ USD ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới.

Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối cắt giảm ngân sách quốc phòng

Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối cắt giảm ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Bộ này phản đối quyết định của Nhà Trắng cắt giảm gần 1.000 tỷ USD ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới.

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục
Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục

VOV.VN - Hôm nay, chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông qua việc tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục.

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục

VOV.VN - Hôm nay, chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông qua việc tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục.