Tọa đàm trí thức Việt Nam tại Thụy Sĩ

VOV.VN - Các trí thức Việt Nam mang tới tọa đàm 4 tham luận chia sẻ những hiểu biết chuyên môn trong nhiều lĩnh vực.

Ngày 22/4, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) đã tổ chức Tọa đàm “Trí thức trẻ người Việt tại Thụy Sĩ với đất nước”, do Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Dương Chí Dũng chủ trì, với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, Phạm Hải Bằng.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva Dương Chí Dũng phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm.

Tọa đàm đã thu hút đông đảo trí thức Việt Nam đang công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, kinh tế tài chính, hạ tầng năng lượng và giao thông, cũng như các chuyên gia cao cấp của Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức quốc tế tại Geneva như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Phát biểu mở đầu cuộc tọa đàm, Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh cơ hội và may mắn của các trí thức Việt Nam được sống và làm việc tại Thụy Sĩ, quốc gia được ví là “túi khôn của thế giới” vì là nước luôn dẫn đầu về chỉ số sáng tạo toàn cầu và luôn dành nguồn lực lớn cho nghiên cứu và phát triển.

Đặc biệt, Geneva lại là nơi có các tổ chức quốc tế quan trọng như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới... Được làm việc, cọ xát chuyên môn trong một môi trường phát triển như vậy, các trí thức Việt Nam chắc chắn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu để chia sẻ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.  

Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh mục đích, vai trò của Phái đoàn Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam là các cơ quan giúp tập hợp, kết nối mạng lưới các trí thức từ nhiều lĩnh vực và địa bàn khác nhau tại Thụy Sĩ, ủng hộ, tạo điều kiện và là cầu nối gắn kết giữa các trí thức với đất nước. 

Các trí thức Việt Nam mang tới tọa đàm 4 tham luận chia sẻ những hiểu biết chuyên môn trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, kinh tế tài chính và xây dựng cơ sở hạ tầng, cũng như phân tích tiềm năng, vai trò, đóng góp của các trí thức đang làm việc trong các tổ chức quốc tế tại Geneva.

Ngoài những tham luận chính tham gia đóng góp tại tọa đàm, sự kiện cũng ghi nhận sự những ý kiến tham gia thảo luận sôi nổi từ các trí thức nhiều thế hệ.

Kết thúc tọa đàm, Đại sứ Trưởng Phái đoàn Việt Nam ghi nhận và hoan nghênh các ý kiến đóng góp của các trí thức, trong đó có sáng kiến về thành lập cơ chế thường trực liên kết trí thức Việt Nam tại Thụy Sĩ. Hướng đến kết nối và thúc đẩy các đóng góp của đội ngũ trí thức người Việt Nam tại Thụy Sĩ, Đại sứ Dương Chí Dũng đề xuất các trao đổi cần được tổ chức thường xuyên, đồng thời khẳng định Phái đoàn và Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ sẽ tiếp tục là cầu nối để các trí thức chuyển tải đóng góp thiết thực, hiệu quả về đất nước./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trí thức kiều bào đóng góp sáng kiến chấn hưng đất nước
Trí thức kiều bào đóng góp sáng kiến chấn hưng đất nước

VOV.VN - Xu hướng và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam được thảo luận tại cuộc gặp mặt các kiều bào là trí thức nổi tiếng trong giới khoa học thế giới.

Trí thức kiều bào đóng góp sáng kiến chấn hưng đất nước

Trí thức kiều bào đóng góp sáng kiến chấn hưng đất nước

VOV.VN - Xu hướng và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam được thảo luận tại cuộc gặp mặt các kiều bào là trí thức nổi tiếng trong giới khoa học thế giới.

Phó Chủ tịch nước trân trọng đóng góp của trí thức Việt kiều cho đất nước
Phó Chủ tịch nước trân trọng đóng góp của trí thức Việt kiều cho đất nước

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cộng đồng 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài, gồm nhiều chuyên gia, là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của đất nước.

Phó Chủ tịch nước trân trọng đóng góp của trí thức Việt kiều cho đất nước

Phó Chủ tịch nước trân trọng đóng góp của trí thức Việt kiều cho đất nước

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cộng đồng 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài, gồm nhiều chuyên gia, là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của đất nước.

Việt kiều Thụy Sĩ phản đối Trung Quốc thay đổi hiện trạng ở Biển Đông
Việt kiều Thụy Sĩ phản đối Trung Quốc thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Nhiều người Thụy Sĩ bất bình trước các hành vi ngang ngược của Trung Quốc. Có người ở nơi xa cũng lặn lội đến tham dự diễu hành phản đối Trung Quốc.

Việt kiều Thụy Sĩ phản đối Trung Quốc thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Việt kiều Thụy Sĩ phản đối Trung Quốc thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Nhiều người Thụy Sĩ bất bình trước các hành vi ngang ngược của Trung Quốc. Có người ở nơi xa cũng lặn lội đến tham dự diễu hành phản đối Trung Quốc.

Tọa đàm về sức khỏe tâm lý người Việt ở Đức
Tọa đàm về sức khỏe tâm lý người Việt ở Đức

VOV.VN -Từ năm 2010 tại Berlin đã có Phòng khám tâm lý và tâm thần học cho cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức do bác sĩ người Việt phụ trách.

Tọa đàm về sức khỏe tâm lý người Việt ở Đức

Tọa đàm về sức khỏe tâm lý người Việt ở Đức

VOV.VN -Từ năm 2010 tại Berlin đã có Phòng khám tâm lý và tâm thần học cho cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức do bác sĩ người Việt phụ trách.

Tọa đàm cập nhật luật kinh doanh mới cho người Việt tại Séc
Tọa đàm cập nhật luật kinh doanh mới cho người Việt tại Séc

VOV.VN - Luật kinh doanh mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của 20.000 doanh nghiệp Việt Nam tại Séc.

Tọa đàm cập nhật luật kinh doanh mới cho người Việt tại Séc

Tọa đàm cập nhật luật kinh doanh mới cho người Việt tại Séc

VOV.VN - Luật kinh doanh mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của 20.000 doanh nghiệp Việt Nam tại Séc.