Thủ tướng yêu cầu xã Đức Trạch giúp dân chuyển đổi nghề nghiệp

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị lãnh đạo xã giúp đỡ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, làm những việc xã hội có nhu cầu, trong đó có du lịch

Trong chương trình chuyến công tác tại Quảng Bình, sáng 25/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại xã nông thôn mới Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với xã nông thôn mới Đức Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình)
Đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong việc khắc phục khó khăn, trong đó có thiệt hại do sự cố môi trường biển miền Trung, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo xã giúp đỡ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, làm những việc xã hội có nhu cầu, trong đó có du lịch là một thế mạnh của Quảng Bình.

Đức Trạch là xã ven biển, với hơn 7.800 nhân khẩu, trong đó 2/3 là trong độ tuổi lao động. Nghề nghiệp chính là đánh bắt, chế biến thủy hải sản và xuất khẩu lao động. Xã có 11 chi bộ với 196 đảng viên.

Trong sự cố môi trường biển miền Trung, Đức Trạch cũng là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến khai thác, đánh bắt hải sản, làm cho đời sống bà con nhân dân và kinh tế địa phương gặp khó khăn.

Tuy vậy, đảng bộ, chính quyền xã đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, nắm tình hình an ninh, tâm lý, tư tưởng của nhân dân để có biện pháp giải quyết tại chỗ, không để phát sinh các điểm nóng; phối hợp với các ngành chức năng, tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Cùng với chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, tâm lý người dân ổn định, nỗ lực khăc phục khó khăn, tổ chức sản xuất, tích cực chuyển đổi nghề nghiệp theo định hướng của Chính phủ như đóng mới tàu cá xa bờ; học các lớp kỹ thuật để chuyển đổi nghề nghiệp, vay vốn với lãi suất thấp để xuất khẩu lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các thôn trong xã
Công tác đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển được tiến hành công khai, minh bạch và đến thời điểm này xã đã tiếp nhận hỗ trợ và tổ chức chi trả hết toàn bộ trên 171 tỷ đồng cho các đối tượng bị thiệt hại.

Dù gặp khó khăn sau sự cố môi trường biển và do thiên tai, nhưng với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong xã, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, như thu ngân sách năm 2016 đạt hơn 8 tỷ đồng, bằng đạt 387% dự toán. Riêng nửa đầu năm nay đạt gần 4,7 tỷ đồng, đạt gần 73% dự toán năm. Thu nhập bình quân đầu người là 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 42 hộ, chiếm 2,26%; xuất khẩu lao động 164 người. Toàn xã có 453 tàu thuyền với tổng công suất trên 155.300 CV trong đó có 229 tàu trên 90CV. 

Xã cũng đã huy động tổng hợp và lồng ghép có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện chương trình nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã và nhân dân đóng góp hơn 19 tỷ đồng, chiếm 59%. Năm ngoái, xã Đức Trạch đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Phát biểu tại buổi làm việc, gặp gỡ, Thủ tướng chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Trạch về thiệt hại do sự cố biển miền Trung gây ra. Qua báo cáo của lãnh đạo xã, Thủ tướng vui mừng nhận thấy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đoàn kết, khắc phục khó khăn. Trong đó đã nhanh chóng khắc phục sự cố môi trường biển miền Trung, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác đền bù cho người dân với số lượng lớn. Lãnh đạo xã cũng đã làm tốt việc khuyến khích người dân đóng mới, sửa chữa nhiều phương tiện đánh bắt, trong đó có cả đánh bắt xa bờ; phát triển hạ tầng nông thôn, giúp đời sống của người dân trở lại bình thường. Người dân trong xã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền và hệ thống chính trị.

Thủ tướng thăm một hộ ngư dân làm nghề chế biến mắm
Thủ tướng cũng biểu dương xã trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và lưu ý Đảng bộ, chính quyền xã chú trọng việc nâng cao đời sống của người dân. Thủ tướng đề nghị nhân dân và các tổ chức chính trị trong xã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần dân chủ, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất thông qua xã hội hóa. Đây là xã đánh bắt, chế biến thủy hải sản nên cần hiện đại hóa để đi vào chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị gia tăng cao.

Cùng với việc củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, hướng về người dân, đối thoại với nhân dân để xử lý các vướng mắc cho nhân dân, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo xã giúp đỡ người dân chuyển đổi nghề nghiệp.

Thủ tướng nêu rõ: “Tôi đề nghị các đồng chí khảo sát để chuyển đổi nghề nghiệp, làm những việc mà xã hội có nhu cầu, nhất là Quảng Bình là tỉnh du lịch, chúng ta phải chuyển hướng thế nào để phục vụ du lịch. Không thể làm tôm, cá, mực như trước đây. Trước đây chỉ phục vụ trong xã, huyện, nay phục vụ khách du lịch thì hình thức, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm phải đặt ra như thế nào để gia tăng sản phẩm của người dân ở địa phương. Tôi mong rằng các đồng chí ở xã phải chuyển hướng kịp thời hơn”.   

Trong phát triển sản xuất, Thủ tướng lưu ý chính quyền và nhân dân xã chú trọng đảm bảo môi trường, xây dựng các công trình vệ sinh, nước sạch đảm bảo phục vụ đời sống. Đức Trạch cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới tiên tiến, hiện đại, đi đầu trong công tác xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Quảng Bình.

Sau khi làm việc với lãnh đạo xã, Thủ tướng đã đến tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống và tặng quà một số hộ dân trên địa bàn, thăm hỏi việc đánh bắt, chế biến thủy sản. Thủ tướng lưu ý bà con bảo đảm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đây là công trình trọng điểm, có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình. Dự án có tổng chiều dài 2.298m, với tổng vốn đầu tư hơn 936 tỷ đồng. Phần cầu có chiều dài 515m, gồm 4 làn xe cơ giới. Bề mặt cầu rộng 23,6m. Đây là cây cầu thứ 2 tại Việt Nam, sau cầu Rạch Miễu, có kết cấu dây văng khẩu độ lớn. Toàn bộ công tác thiết kế, thi công, giám sát đều do chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, công nhân Việt Nam thực hiện.

Trong chiều qua, tại Thành phố Đồng Hới, Thủ tướng đã thăm và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1923, ở tổ dân phố số 7, phường Hải Thành) có chồng và con là liệt sỹ; thăm tặng quà bà Phạm Thị Đích (SN 1917, phường Đồng Phú) có 2 con là liệt sỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự lễ phát hành bộ tem đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thủ tướng dự lễ phát hành bộ tem đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự, ký và đóng dấu Bìa phát hành đặc biệt bộ tem. 

Thủ tướng dự lễ phát hành bộ tem đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng dự lễ phát hành bộ tem đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự, ký và đóng dấu Bìa phát hành đặc biệt bộ tem. 

Công an Quảng Bình có tân Phó Giám đốc 40 tuổi
Công an Quảng Bình có tân Phó Giám đốc 40 tuổi

VOV.VN-Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Thanh - Trưởng Công an thị xã Ba Đồn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Công an Quảng Bình có tân Phó Giám đốc 40 tuổi

Công an Quảng Bình có tân Phó Giám đốc 40 tuổi

VOV.VN-Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Thanh - Trưởng Công an thị xã Ba Đồn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình kiểm điểm Chủ tịch huyện vì điều chuyển hàng loạt cán bộ
Quảng Bình kiểm điểm Chủ tịch huyện vì điều chuyển hàng loạt cán bộ

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa đã nhận những thiếu sót, khuyết điểm trong việc điều chuyển ồ ạt cán bộ, giáo viên trong thời gian qua.

Quảng Bình kiểm điểm Chủ tịch huyện vì điều chuyển hàng loạt cán bộ

Quảng Bình kiểm điểm Chủ tịch huyện vì điều chuyển hàng loạt cán bộ

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa đã nhận những thiếu sót, khuyết điểm trong việc điều chuyển ồ ạt cán bộ, giáo viên trong thời gian qua.