Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ EU và Đại sứ Australia

Chiều nay (29/6), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Frank Jessen và Đại sứ Australia Allaster Cox.

Tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Ngài Frank Jessen, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam nhân dịp Ngài Frank Jessen sang Việt Nam nhận công tác.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sự ủng hộ quý báu của EU đối với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam; mong muốn EU sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trên con đường phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi EU là đối tác quan trọng hàng đầu, có vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam – EU đang phát triển toàn diện, tích cực trong những năm qua, nhất là về thương mại – đầu tư. Thương mại hai chiều đạt hơn 24 tỷ USD năm 2011, tăng 36% so với năm 2010. Đặc biệt, việc hai bên ký chính thức Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) vừa qua và khởi động vòng đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) là sự kiện có ý nghĩa to lớn đưa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa hai bên lền tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu (EP); mong muốn Quốc hội hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp đồng thời hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng; chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa Việt Nam và EU.

Đại sứ Frank Jessen đánh giá cao thành công của chuyến thăm Châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tháng 11/2011; cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy ký kết PCA; góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và EU.

Ngài Đại sứ cũng khẳng định Việt Nam có hình ảnh, vai trò, vị trí quan trọng trong quan hệ đối ngoại của EU. EU luôn coi trọng khối ASEAN, đặc biệt là vai trò cầu nối của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ quan hệ hợp tác giữa EU với ASEAN. Đề cập đến vai trò đặc biệt trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và EP, Đại sứ Frank Jessen cho biết luôn ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy mối quan hệ này, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

*Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đại sứ Australia Allaster Cox đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, được trao Huân chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huân chương Vì sự nghiệp y tế, sắp tới là Huân chương Hữu nghị; khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước và nhân dân Việt Nam cho những đóng góp to lớn của Ngài Đại sứ.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh hai nước đề cao hơn nữa vai trò hợp tác Nghị viện; thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc giữa các đoàn Nghị sỹ; thông qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc, nhất là trong năm 2013 là thời điểm hai nước sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Australia Allaster Cox bày tỏ vui mừng vì quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu với một loạt chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, xúc tiến nhiều cơ chế song phương, tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân, tạo động lực mới thiết thực, sâu sắc và tin cậy.

Đại sứ Allaster Cox mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy, phấn đấu trở thành  đối tác kinh tế lớn của nhau; ngày càng có thêm nhiều dự án đầu tư của Việt Nam vào Australia. Ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Ngài Đại sứ khẳng định, sẽ làm hết sức mình thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này, góp phần không ngừng vun đắp quan hệ giữa hai quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên