Bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản nhiều khả năng đã chết ngạt

VOV.VN - Theo thông tin mà một số hãng truyền thông Nhật Bản có được thì khả năng nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé Việt Nam là do bị ngạt.

Trong khi đó, Cảnh sát Nhật Bản cho biết, các công tác điều tra khác cũng vẫn được đang tiến hành và theo phân tích dữ liệu các camera gắn tại khu vực xảy ra vụ việc đã không phát hiện được kẻ nghi vấn trong thời gian đó.

Trụ sở cảnh sát thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: PV/VOV-Tokyo.

Tại khu vực cháu bé đi học có gắn tất cả 5 chiếc camera chủ yếu của các tòa nhà cao tầng có ở khu vực đó. Thông qua các camera này, cảnh sát địa phương sẽ tiếp tục điều tra chiếc xe bị tình nghi chở thi thể của cháu bé để phi tang.

Cảnh sát hiện vẫn đang tích cực tiến hành điều tra, thực hiện các biện pháp bảo vệ gia đình và tiến hành những thủ tục cần thiết khi kết thúc điều tra pháp y.

Theo Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, dự kiến chiều nay (28/3), mẹ của cháu bé sẽ về Nhật Bản.

Trước đó, chiều (27/3), đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã trực tiếp xuống Trụ sở Cảnh sát thành phố Abiko và trực tiếp làm việc với Giám đốc Cảnh sát Thành phố và Đại diện Cảnh sát Hình sự tỉnh Chiba để tìm hiểu rõ sự việc, nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Cảnh sát Nhật Bản đã cam kết sẽ công bố kết quả điều tra về nguyên nhân cái chết của cháu bé trong thời gian sớm nhất có thể.

Phía Việt Nam cũng đã yêu cầu Cảnh sát Nhật Bản sớm điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé. Nếu xác định được đây là một vụ sát hại, thì sẽ thực hiện sớm việc điều tra làm rõ hung thủ, xử lý theo pháp luật Nhật Bản một cách nghiêm minh.

Mặt khác Đại sứ quán Việt Nam cũng đã cử người đến thăm gia đình, tư vấn cách làm những thủ tục pháp lý để tổ chức tang lễ cho cháu bé.

Ở Nhật Bản gần đây, những vụ việc liên quan đến người Việt Nam tử vong đang tăng lên. Đây là điều đáng buồn bởi nhiều trường hợp chết do những nguyên nhân tiêu cực từ phía bản thân.

Do vậy, ngoài việc bảo hộ công dân như thường làm ở trên, Đại sứ quán Việt Nam còn tham mưu cho các cơ quan, tổ chức, công ty, trường học siết chặt việc tuyển chọn du học sinh, lao động, thực tập sinh… khi học tập và công tác tại Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái Việt Nam bị sát hại ở Nhật có dấu hiệu tổn thương trên cơ thể
Bé gái Việt Nam bị sát hại ở Nhật có dấu hiệu tổn thương trên cơ thể

VOV.VN - Dự kiến chiều nay (27/3) sẽ có kết quả điều tra, khám nghiệm tử thi.

Bé gái Việt Nam bị sát hại ở Nhật có dấu hiệu tổn thương trên cơ thể

Bé gái Việt Nam bị sát hại ở Nhật có dấu hiệu tổn thương trên cơ thể

VOV.VN - Dự kiến chiều nay (27/3) sẽ có kết quả điều tra, khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát Nhật Bản tiết lộ thêm tình tiết mới vụ bé gái Việt bị sát hại
Cảnh sát Nhật Bản tiết lộ thêm tình tiết mới vụ bé gái Việt bị sát hại

VOV.VN - Cái chết của bé Lê Thị Nhật Linh đã làm chấn động nước Nhật, khiến không ít bậc phụ huynh lo lắng.

Cảnh sát Nhật Bản tiết lộ thêm tình tiết mới vụ bé gái Việt bị sát hại

Cảnh sát Nhật Bản tiết lộ thêm tình tiết mới vụ bé gái Việt bị sát hại

VOV.VN - Cái chết của bé Lê Thị Nhật Linh đã làm chấn động nước Nhật, khiến không ít bậc phụ huynh lo lắng.

Vụ bé gái bị sát hại ở Nhật Bản: Việt Nam yêu cầu sớm tìm ra hung thủ
Vụ bé gái bị sát hại ở Nhật Bản: Việt Nam yêu cầu sớm tìm ra hung thủ

VOV.VN - Ngay sau khi có thông tin bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại tỉnh Chiba, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thực hiện biện pháp bảo hộ công dân.

Vụ bé gái bị sát hại ở Nhật Bản: Việt Nam yêu cầu sớm tìm ra hung thủ

Vụ bé gái bị sát hại ở Nhật Bản: Việt Nam yêu cầu sớm tìm ra hung thủ

VOV.VN - Ngay sau khi có thông tin bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại tỉnh Chiba, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thực hiện biện pháp bảo hộ công dân.

Vụ bé gái bị sát hại ở Nhật: ĐSQ Việt Nam bảo hộ công dân
Vụ bé gái bị sát hại ở Nhật: ĐSQ Việt Nam bảo hộ công dân

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam, ông Trần Hữu Thọ đề nghị cảnh sát Nhật Bản nỗ lực điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bé Linh.

Vụ bé gái bị sát hại ở Nhật: ĐSQ Việt Nam bảo hộ công dân

Vụ bé gái bị sát hại ở Nhật: ĐSQ Việt Nam bảo hộ công dân

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam, ông Trần Hữu Thọ đề nghị cảnh sát Nhật Bản nỗ lực điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bé Linh.