Lãnh đạo Nga-Nhật sắp họp bàn về các thỏa thuận song phương

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ bàn về các thỏa thuận song phương trong cuộc gặp ngày 27/4 tại Moscow.

Sputnik News dẫn lời Điện Kremlin tuyên bố: “Vào ngày 27/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có chuyến thăm chính thức đến Nga. Trong cuộc hội đàm sắp tới, lãnh đạo 2 nước sẽ cân nhắc việc thực thi các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Putin vào tháng 12/2016”.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Sputnik

Trong cuộc gặp vào tháng 12/2016 nói trên, hai nhà lãnh đạo Nga-Nhật đã ký thông qua 80 văn bản, trong đó có nhiều văn bản liên quan đến vấn đề hợp tác kinh tế song phương. Ngoài ra, 2 nhà lãnh đạo cũng đã bàn về triển vọng hợp tác kinh tế, chính trị song phương giữa Nga và Nhật Bản.

Trước đó, hồi đầu năm 2016, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề xuất kế hoạch hợp tác kinh tế song phương gồm 8 điểm liên quan đến các lĩnh vực như phát triển ngành dầu khí, hiện đại hóa các cảng biển và sân bay tại vùng Viễn Đông của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Nga - Nhật trao đổi thẳng thắn vấn đề tranh chấp lãnh thổ
Lãnh đạo Nga - Nhật trao đổi thẳng thắn vấn đề tranh chấp lãnh thổ

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Putin có cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ, trao đổi thẳng thắn về nhiều vấn đề.

Lãnh đạo Nga - Nhật trao đổi thẳng thắn vấn đề tranh chấp lãnh thổ

Lãnh đạo Nga - Nhật trao đổi thẳng thắn vấn đề tranh chấp lãnh thổ

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Putin có cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ, trao đổi thẳng thắn về nhiều vấn đề.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Nhật không đả động đến vấn đề chủ quyền
Hội nghị thượng đỉnh Nga-Nhật không đả động đến vấn đề chủ quyền

VOV.VN - Dẫu lãnh đạo 2 nước đã trao đổi trực tiếp về nhiều vấn đề, họ đã không đề cập đến vấn đề chủ quyền đối với quần đảo mà Nga gọi là quần đảo Kuril.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Nhật không đả động đến vấn đề chủ quyền

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Nhật không đả động đến vấn đề chủ quyền

VOV.VN - Dẫu lãnh đạo 2 nước đã trao đổi trực tiếp về nhiều vấn đề, họ đã không đề cập đến vấn đề chủ quyền đối với quần đảo mà Nga gọi là quần đảo Kuril.

Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Nga-Nhật tiến hành đàm phán 2+2
Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Nga-Nhật tiến hành đàm phán 2+2

VOV.VN - Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản và Nga tiến hành cuộc họp tại ngày 20/3 tại Tokyo.

Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Nga-Nhật tiến hành đàm phán 2+2

Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Nga-Nhật tiến hành đàm phán 2+2

VOV.VN - Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản và Nga tiến hành cuộc họp tại ngày 20/3 tại Tokyo.

Nga - Nhật có thể xây dựng nhà máy địa nhiệt điện trên đảo tranh chấp
Nga - Nhật có thể xây dựng nhà máy địa nhiệt điện trên đảo tranh chấp

VOV.VN – Nga và Nhật Bản có thể cùng xây dựng các nhà máy địa nhiệt điện trên khu vực tranh chấp quần đảo Nam Kurils (Vùng lãnh thổ phương Bắc).

Nga - Nhật có thể xây dựng nhà máy địa nhiệt điện trên đảo tranh chấp

Nga - Nhật có thể xây dựng nhà máy địa nhiệt điện trên đảo tranh chấp

VOV.VN – Nga và Nhật Bản có thể cùng xây dựng các nhà máy địa nhiệt điện trên khu vực tranh chấp quần đảo Nam Kurils (Vùng lãnh thổ phương Bắc).