Hình ảnh: Dân bất chấp nguy hiểm đổ xô đi xem thủy điện Hòa Bình xả lũ

Nghe tin, 18 giờ chiều nay, thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy để xả lũ khẩn cấp, đã có hàng nghìn người dân sinh sống ở TP. Hòa Bình, bế cả trẻ em đi theo kéo nhau xem thủy điện xả lũ. 

Như tin đã đưa, trưa nay (18/7), Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã có Công điện hỏa tốc gửi Công ty thủy điện Hòa Bình yêu cầu mở cửa xả lũ về hạ du. Theo đó, thủy điện Hòa Bình sẽ phải thực hiện mở 2 cửa xả đáy vào hồi 18 giờ chiều 18/7 và mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 vào sáng 19/7. Trong ảnh: Bắt đầu xả lũ ở cửa xả thứ nhất.
Bất chấp thủy điện Hòa Bình sắp xả lũ, hai thanh niên này vẫn ngồi xuống tận gần vị trí gần cửa  xả lũ để... xem.
Bất chấp từng cơn sóng cuộn trào sau khi thủy điện Hòa Bình xả lũ, nhiều người dân vẫn lại gần để chụp ảnh "tự sướng"
Dù đã có biển cấm ở khi vực xả lũ, đông đảo người dân vẫn xông vào xem và chụp ảnh.
Cả trẻ em, phụ nữ cũng đi xem khoảnh khắc hiếm có mà 9 năm nay họ mới được chứng kiến thủy điện Hòa Bình xả lũ lớn như thế.
Rất nhiều người dân ở TP. Hòa Bình và vùng lân cận đã đi xe máy và ô tô, chở theo cả con nhỏ đến đợi xem thủy điện Hòa Bình xả lũ. Theo người dân ở Hòa Bình, trong 9 năm trở lại đây kể từ khi thủy điện Sơn La đi vào hoạt động, thủy điện Hòa Bình chưa phải xả lũ lần nào.
Chú thích ảnh
Rất đông bạn trẻ tỏ ra vui vẻ khi được tận mắt xem cảnh xả lũ ở nhà máy thủy điện Hòa Bình
Người đàn ông này bế cả con nhỏ đứng hóng xem thủy điện Hòa Bình xả lũ
Rất nhiều thanh niên nam nữ hiếu kỳ đã đổ về xem xả lũ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy điện Tuyên Quang xả lũ, 30 tấn cá bị cuốn trôi
Thủy điện Tuyên Quang xả lũ, 30 tấn cá bị cuốn trôi

VOV.VN - Sau 2 giờ xả đáy thứ 2 của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang, 26 lồng cá đặc sản của 1 doanh nghiệp bị nước cuốn, thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng.

Thủy điện Tuyên Quang xả lũ, 30 tấn cá bị cuốn trôi

Thủy điện Tuyên Quang xả lũ, 30 tấn cá bị cuốn trôi

VOV.VN - Sau 2 giờ xả đáy thứ 2 của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang, 26 lồng cá đặc sản của 1 doanh nghiệp bị nước cuốn, thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng.

Hình ảnh: Thủy điện Tuyên Quang xả lũ, 26 lồng cá đặc sản bị cuốn trôi
Hình ảnh: Thủy điện Tuyên Quang xả lũ, 26 lồng cá đặc sản bị cuốn trôi

VOV.VN -  26 lồng cá đặc sản, chủ yếu là cá lăng chấm, cá diêu hồng và rô phi trên sông Gâm phía hạ lưu Thủy điện Tuyên Quang bị nước cuốn.

Hình ảnh: Thủy điện Tuyên Quang xả lũ, 26 lồng cá đặc sản bị cuốn trôi

Hình ảnh: Thủy điện Tuyên Quang xả lũ, 26 lồng cá đặc sản bị cuốn trôi

VOV.VN -  26 lồng cá đặc sản, chủ yếu là cá lăng chấm, cá diêu hồng và rô phi trên sông Gâm phía hạ lưu Thủy điện Tuyên Quang bị nước cuốn.