TT Võ Minh Trí bị hành hung: “Sẽ nhờ an ninh vào cuộc”

Trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã tường thuật lại chi tiết vụ việc, sau khi đánh giá rằng hành động tấn công trọng tài là một hành động rất đáng lên án và BTC giải sẽ nhờ lực lượng an ninh vào cuộc.

Không phải nghe báo cáo từ ai hết, chính trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã chứng kiến màn hành hung trọng tài (TT) Võ Minh Trí của một số CĐV Hải Phòng vào tối 13/5.

Trọng tài Võ Minh Trí bị cầu thủ Hải Phòng chửi bới, dọa hành hung trên sân (Ảnh: TNO).

Cho đến ngày hôm qua (14/5), BTC giải đã làm tờ trình lên Tổng cục TDTT, VFF, VPF và các cơ quan chức năng của bộ phận An ninh để nghiên cứu. Được biết, chiếc xe chở nhóm CĐV quá khích đã được ghi lại biển số và đây sẽ là thông tin quan trọng để tìm ra các đối tượng đã ngang nhiên hành hung trọng tài Trí.

Trưởng BTC giải Trần Duy Ly, người cũng trực tiếp có mặt trên chiếc xe bị CĐV Hải Phòng hành hung, cho biết: “Hành vi thô bạo tấn công trọng tài của CĐV Hải Phòng là hành vi không thể chấp nhận được, bất kể là vì lý do gì. Chúng tôi sẽ kiến nghị để các cơ quan chức năng nghiên cứu để có thể điều tra làm rõ vấn đề này”.

Trong khi đó, trước vụ việc “người nhà” bị đánh, Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm đã tỏ ra rất bức xúc: “Các cơ quan chức năng cần có biện pháp can thiệp kịp thời, nếu không tiền lệ xấu sẽ xảy ra đối với trọng tài. Việc trọng tài bị hành hung trong sân cỏ là khá nhiều, nhưng đều dễ dàng được kiểm soát và các hành vi không nguy hiểm. Tuy nhiên khi ở ngoài, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi lúc đó, không có ai bảo vệ các trọng tài. Hành vi của CĐV Hải Phòng mang tính côn đồ, cần phải trừng trị nghiêm khắc. Với riêng các phản ứng trên sân của BHL và các cầu thủ Hải Phòng, Ban kỷ luật cũng phải xử thật nặng vì chính họ đã khơi mào cho những hành động quá khích sau đó”.

Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cũng cho rằng, sự việc có liên quan đến yếu tố an ninh trật tự bên ngoài sân cỏ thì không loại trừ trường hợp công an phải vào cuộc mới tìm ra thủ phạm.

Đến chiều qua, trọng tài Trí mới chịu nghe điện thoại từ các phóng viên. Không hề có chuyện trọng tài Trí bị đánh gãy đến mấy cái răng như ai đó đã thông tin, tuy nhiên ông Trí cũng đã bị ảnh hưởng nhiều về tinh thần. Trọng tài này cho biết ông vẫn còn thấy đau ê ẩm, vùng mắt và cánh tay vẫn thâm tím. “Tôi không ít lần bị các cầu thủ cũng như đội bóng chửi bới hay dọa giết, nhưng đây lần đầu bị hành hung ở bên ngoài sân cỏ. Tôi còn nhớ như in có khoảng 20 thanh niên nhảy xuống xe tiến thẳng về phía chúng tôi. 

Tài xế chở chúng tôi thấy vậy tung cửa chạy đi báo công an. Lập tức có 2 thanh niên giật cửa xe rồi lao vào đánh tôi túi bụi. Rất may lúc đó họ chỉ đánh bằng tay không chứ nếu có vũ khí thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trọng tài Phong Vũ trong nỗ lực can ngăn cũng bị đánh trọng thương ở tay, đến giờ cử động vẫn rất khó ”,
trọng tài Trí kể lại.

Theo lịch, Võ Minh Trí sẽ được phân công làm trọng tài thứ 4 ở lượt đấu tới. Tùy vào tình hình sức khỏe, BTC sẽ quyết định xem trọng tài Trí có làm nhiệm vụ được không.

Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, khi một trọng tài đã bị tấn công, hành hung ở trên sân, BTC sân đã làm rất tốt công tác an ninh. Nhưng có những vụ việc mà không ai lường hết được, khi trọng tài bị tấn công ở bên ngoài, cách xa sân bóng, vượt quá cả tầm kiểm soát của lực lượng an ninh ở sân thì hậu quả sẽ ra sao? Đó lại là một câu hỏi lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên