Đội đua thuyền buồn Việt Nam cập bến Brazil

VOV.VN - Đội Đà Nẵng (Việt Nam) đã cập bến Marina da Gloria, Rio de Janeiro, kết thúc chặng 5.200 dặm từ London, Anh trong cuộc đua Clipper.

Đội Đà Nẵng (Việt Nam) đã hoàn thành Cuộc đua 1, chặng mang tên Gió Mậu dịch Đại Tây Dương (Atlantic Trade Winds Leg) ở bờ biển Brazil lúc 21h (giờ địa phương) sau 31 ngày và 9 tiếng trên biển.

Khi cập cảng, Thuyền trưởng Wendy của đội Việt Nam chia sẻ: “Có những thời điểm rất dài và khó khăn, nhưng bây giờ khi cuộc đua kết thúc, tôi hơi buồn một chút. Thật tuyệt vời được thấy thủy thủ đoàn đã tự tin hơn và học được những kỹ năng mới trên hành trình”.

“Chúng tôi rất trông chờ đến Chặng 2 – chúng tôi đã học được rất nhiều. Tôi đã bắt đầu lên kế hoạch và xem xét các biểu đồ định tuyến. Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi thử và chứng tỏ lại bản thân”, bà Wendy nói thêm.

Đội Đà Nẵng

Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh Thế giới Clipper 2015-2016 đã rút ngắn thời gian do 7 đội còn lại vẫn đang đua để tránh các điều kiện khó đoán có thể dẫn đến việc trì hoãn nhiều hơn. Vị thứ của 7 đội đang trên biển được xác định bằng cách so sánh khoảng cách ngắn nhất đến điểm phía đông của vạch đích Rio de Janeiro.

Cuộc đua Clipper là cuộc đua trên biển dài nhất thế giới – 40.000 hải lý, vượt qua 5 châu và ghé thăm 14 cảng trong vòng 11 tháng. Đây là sự kiện duy nhất theo loại hình này dành cho thủy thủ không chuyên và các nhà thám hiểm quốc tế thuộc mọi lứa tuổi và đến từ các hoàn cảnh xã hội khác nhau.

Ngài Robin Knox-Johnston, thủy thủ người Anh huyền thoại, người đầu tiên đi thuyền một mình vòng quanh thế giới không ngừng nghỉ vào năm 1968-1969, thành lập cuộc đua này để cho phép mọi người có cơ hội được trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi đua thuyền trên biển vòng quanh thế giới.

Giai đoạn tiếp theo, Cuộc đua 2: Cuộc đua Stormhoek Race to Cape of Storms Cape Town, sẽ xuất phát từ Rio de Janeiro đến Nam Phi vào ngày 7/10.

Từ ngày 17-27/2/2016, đoàn đua Clipper sẽ đến Đà Nẵng, Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử 19 năm của cuộc đua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival thuyền buồm quốc tế Mũi Né
Festival thuyền buồm quốc tế Mũi Né

Đã có 53 vận động viên nước ngoài đăng ký tham dự.

Festival thuyền buồm quốc tế Mũi Né

Festival thuyền buồm quốc tế Mũi Né

Đã có 53 vận động viên nước ngoài đăng ký tham dự.

Ngắm thuyền buồm Việt Nam tại cuộc đua Marina 2015 Vũng Tàu
Ngắm thuyền buồm Việt Nam tại cuộc đua Marina 2015 Vũng Tàu

VOV.VN -Các thuyền buồm tham gia cuộc thi đều do Việt Nam sản xuất.

Ngắm thuyền buồm Việt Nam tại cuộc đua Marina 2015 Vũng Tàu

Ngắm thuyền buồm Việt Nam tại cuộc đua Marina 2015 Vũng Tàu

VOV.VN -Các thuyền buồm tham gia cuộc thi đều do Việt Nam sản xuất.

Phục dựng thuyền buồm của lính Trường Sa
Phục dựng thuyền buồm của lính Trường Sa

Trước mắt, ngày 18/4, Sở VHTT&DL sẽ tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu hiện vật liên quan về công cuộc vươn ra khơi của người xứ Quảng.

Phục dựng thuyền buồm của lính Trường Sa

Phục dựng thuyền buồm của lính Trường Sa

Trước mắt, ngày 18/4, Sở VHTT&DL sẽ tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu hiện vật liên quan về công cuộc vươn ra khơi của người xứ Quảng.

Trao giải đua thuyền buồm chặng Hong Kong - Nha Trang
Trao giải đua thuyền buồm chặng Hong Kong - Nha Trang

Cuộc đua này diễn ra từ ngày 19 đến 22/10, với sự tham dự của 10 thuyền buồm và khoảng 100 vận động viên

Trao giải đua thuyền buồm chặng Hong Kong - Nha Trang

Trao giải đua thuyền buồm chặng Hong Kong - Nha Trang

Cuộc đua này diễn ra từ ngày 19 đến 22/10, với sự tham dự của 10 thuyền buồm và khoảng 100 vận động viên

40 tay đua tham gia giải đua thuyền buồm trên vịnh Nha Trang
40 tay đua tham gia giải đua thuyền buồm trên vịnh Nha Trang

VOV.VN - Giải đua thuyền buồn Nha Trang 2015 đặc biệt dành riêng cho các tay đua trong nước.

40 tay đua tham gia giải đua thuyền buồm trên vịnh Nha Trang

40 tay đua tham gia giải đua thuyền buồm trên vịnh Nha Trang

VOV.VN - Giải đua thuyền buồn Nha Trang 2015 đặc biệt dành riêng cho các tay đua trong nước.