Nhật Bản giúp Trung Đông 6 tỷ USD chống khủng bố

Nhật Bản cam kết hỗ trợ Trung Đông 6 tỷ USD để phòng chống chủ nghĩa khủng bố và giữ ổn định cho toàn khu vực. 

Theo Bangkok Post, thông tin về gói hỗ trợ mới nhất cho Trung Đông được Nhật Bản đưa ra ngay trước thềm khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7. Năm nay Nhật Bản là quốc gia đăng cai tổ chức hội nghị này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G7, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ bàn về những nguy cơ an ninh cũng như các vấn đề bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và các khu vực khác.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông cáo cam kết hỗ trợ khoảng 6 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2018 để Trung Đông ngăn ngừa chủ nghĩa cực đoan và xây dựng “một xã hội bao dung, ổn định”.

Hồi đầu năm nay, theo ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, trong hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra 2 ngày năm nay, Nhật Bản đã lên kế hoạch sẽ bàn thảo về những vấn đề như khủng bố, Trung Đông, người tị nạn và người di cư trong nội bộ các nước.

Cùng với đó, Nhật Bản cho biết sẽ tiếp nhận 150 sinh viên người Syria trong các khóa học 5 năm.

Năm ngoái Nhật Bản chỉ tiếp nhận 27 người tị nạn và từ chối gần như tất cả các đơn đăng ký của người nhập cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố Hồi giáo IS tàn phá đền cổ ở Syria
Khủng bố Hồi giáo IS tàn phá đền cổ ở Syria

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cho nổ tung một ngôi đền cổ ở thành phố Palmyra của Syria.

Khủng bố Hồi giáo IS tàn phá đền cổ ở Syria

Khủng bố Hồi giáo IS tàn phá đền cổ ở Syria

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cho nổ tung một ngôi đền cổ ở thành phố Palmyra của Syria.

Tổng thống Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán lãnh thổ với Nhật Bản
Tổng thống Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán lãnh thổ với Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20 /5 bày tỏ sẵn sàng cho các cuộc đối thoại với Nhật Bản về vấn đề tranh chấp lãnh thổ và Hiệp ước hòa bình.

Tổng thống Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán lãnh thổ với Nhật Bản

Tổng thống Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán lãnh thổ với Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20 /5 bày tỏ sẵn sàng cho các cuộc đối thoại với Nhật Bản về vấn đề tranh chấp lãnh thổ và Hiệp ước hòa bình.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Tây Ban Nha thu giữ 20.000 bộ quân phục của khủng bố Hồi giáo IS
Tây Ban Nha thu giữ 20.000 bộ quân phục của khủng bố Hồi giáo IS

VOV.VN - Những bộ quân phục IS được phát hiện trong ba container hàng hóa tại các cảng phía Đông của Tây Ban Nha là Valencia và Alicante.

Tây Ban Nha thu giữ 20.000 bộ quân phục của khủng bố Hồi giáo IS

Tây Ban Nha thu giữ 20.000 bộ quân phục của khủng bố Hồi giáo IS

VOV.VN - Những bộ quân phục IS được phát hiện trong ba container hàng hóa tại các cảng phía Đông của Tây Ban Nha là Valencia và Alicante.