Những hình ảnh ấn tượng trong các nghi lễ dân tộc Dao

VOV.VN - Cộng đồng hơn 700.000 người dân tộc Dao còn lưu giữ được các nghi lễ cổ xưa, đậm bản sắc.

Nhiều trích đoạn nghi lễ độc đáo của người Dao được tái hiện trong Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Tuyên Quang vừa qua.
Lễ cấp sắc là nghi lễ bắt buộc đối với người đàn ông dân tộc Dao.
Theo quan niệm của người Dao, người đàn ông được cấp sắc mới được coi là người trưởng thành, được thờ cúng cha mẹ và khi chết được về với tổ tiên.
Người được cấp sắc mới được phép dạy chữ, được thực hiện các nghi thức tâm linh và được làm nghề thầy cúng.
Ngoài cấp sắc, người dao còn có lễ Thay tên.
Lễ thay tên là nghi thức quan trọng để người Dao trình báo với tổ tiên về thân phận chính thức của mình.
Tên được đặt trong nghi lễ này là tên “âm”, có thể trùng hoặc không trùng với tên trong giấy khai sinh.
Nghi lễ mừng thọ, cầu an cho người từ tuổi 49 trở lên.

Lễ cưới của người Dao có nhiều nét độc đáo.
Cô dâu và bạn dâu trong Lễ cưới của người Dao Thanh y.
Nhà trai và nhà gái hát đối đáp trước khi bước vào nhà làm lễ đón dâu.
Trong lễ cưới của người Dao, cô dâu, chú rể được dặn dò rất tỉ mỉ về nết ăn, nết ở, về đạo đức và giữ mối quan hệ vợ chồng.
Trong các nghi lễ có rất nhiều các điệu dân vũ.
Lửa là một yếu tố thiêng liêng mang ý nghĩa soi sáng cho tâm hồn, xua đuổi tà ma và đại diện cho sức mạnh của thần linh.
Các nhạc cụ truyền thống được người Dao gìn giữ như một vật thiêng liêng.
Các nhạc cụ truyền thống được người Dao gìn giữ như một vật thiêng liêng.
Các bài giảng về đạo đức, hướng đến cái thiện, sống chân thành, biết quan tâm, giúp đỡ người khác… có ở hầu hết các nghi lễ của người Dao.
Giá trị nhân văn trong nghi lễ dân tộc Dao là yếu tố quan trọng nhất để bảo tồn và phát huy các di sản quý báu này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao
Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

VOV.VN - Tối 29/9, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất đã được khai mạc tại Tuyên Quang.

Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

VOV.VN - Tối 29/9, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất đã được khai mạc tại Tuyên Quang.

Rực rỡ sắc màu Ngày hội văn hóa dân tộc Dao
Rực rỡ sắc màu Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

VOV.VN - Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thức nhất đã thu hút đông đảo khách thập phương.

Rực rỡ sắc màu Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

Rực rỡ sắc màu Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

VOV.VN - Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thức nhất đã thu hút đông đảo khách thập phương.

Gần 1.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia Ngày hội văn hoá dân tộc Dao
Gần 1.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia Ngày hội văn hoá dân tộc Dao

VOV.VN - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Ngày hội văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất đã bế mạc chiều 30/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

Gần 1.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia Ngày hội văn hoá dân tộc Dao

Gần 1.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia Ngày hội văn hoá dân tộc Dao

VOV.VN - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Ngày hội văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất đã bế mạc chiều 30/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.