Chính sách thuê đất không nhất quán, dự án xã hội hóa gặp khó
VOV.VN -Tình trạng này đang xảy ra tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.
Thu hút được hàng chục dự án xã hội hóa đầu tư vào Thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng sau đó UBND tỉnh Đắc Lắc lại ban hành quyết định truy thu hơn 15 tỷ đồng tiền thuê đất của các doanh nghiệp. Sự chậm trễ và thiếu nhất quán trong thực hiện chính sách đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường thu hút đầu tư ở địa phương.
Tỉnh Đắc Lắc có gần 20 dự án do các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, y tế theo chính sách xã hội hóa. Năm 2012, UBND tỉnh Đắc Lắc ban hành Quyết định 28 (cụ thể hóa Nghị định 69 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa), quy định chỉ miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư vào các huyện. Riêng những dự án xã hội hóa tại Thành phố Buôn Ma Thuột phải nộp 50% tiền thuê đất. Tỉnh cũng yêu cầu truy thu tổng cộng 15,4 tỷ đồng tiền thuê đất của 12 dự án xã hội hóa đầu tư vào địa bàn này từ năm 2008.
Quyết định của UBND tỉnh Đắc Lắc đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư kinh doanh ở địa phương. 3 năm qua, tỉnh không thu được tiền thuế đất từ các dự án, mà hoạt động thu hút đầu tư vào các lĩnh vực xã hội hóa tại Thành phố Buôn Ma Thuột cũng bị ngưng trệ do doanh nghiệp lo ngại chính sách không nhất quán.
Ông Bùi Văn Chuẩn, Phó cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắc Lắc, cho biết: “Khi xây dựng và triển khai dự án xã hội hóa thì các doanh nghiệp dựa vào Nghị định 69 của Chính phủ nên đinh ninh là sẽ được miễn tiền thuê đất. Tuy nhiên việc miễn giảm tiền thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, nên tỉnh đã ban hành Quyết định 28, trong đó có quy định truy thu lại tiền thuê đất từ năm 2008 đến 2012. Điều này đã gây ra những phản ứng không tích cực từ phía doanh nghiệp. Theo báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế, nếu mà đưa đủ chi phí tiền thuê đất thì nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ”.
Hiện UBND tỉnh Đắc Lắc đã chỉ đạo các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất chính sách mới về miễn giảm tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa, để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp, động viên thu hút các nguồn lực góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương./.