Trình diễn trang phục truyền thống Hanbok Hàn Quốc và Áo dài Việt Nam

VOV.VN - 4 nhà thiết kế đã  giới thiệu đến người xem 6 bộ sưu tập trang phục truyền thống và hiện đại đặc sắc, tinh tế. 

Tối 18/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày hội thời trang Việt - Hàn. 3 nhà thiết kế Việt Nam: Sĩ Hoàng, Thuận Việt và Đinh Văn Thơ đã cùng với nhà thiết kế Hàn Quốc Lee Young Hee giới thiệu đến người xem 6 bộ sưu tập trang phục truyền thống và hiện đại đặc sắc, tinh tế. 

Bộ sưu tập áo dài của NTK Thuận Việt.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới Gyeongju 2017, chương trình trình diễn thời trang Việt - Hàn được xem là một điểm nhấn thu hút nhiều du khách.

Mở màn đêm diễn là bộ sưu tập áo dài từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 21 do nhà thiết kế Sỹ Hoàng phục chế. Qua trang phục áo tứ thân, quần the khăn đóng, trang phục cung đình vua chúa đến những tà áo dài cách tân đã mang đến cho người xem một hình dung rõ nét về biểu tượng các dân tộc Việt Nam.

Nhà thiết kế Thuận Việt và nhà thiết kế Đinh Văn Thơ đã thể hiện được tình yêu quê hương, mô tả đời sống của người Việt đa dạng, đa sắc màu, trên nền chất liệu hoa văn truyền thống qua bộ sưu tập mang tên “Một thoáng Việt Nam” và “Quê hương tôi”

Quốc phục của triều đại Joseon.
Người xem thực sự ấn tượng với 3 bộ sưu tập của Nhà thiết kế Lee Young Hee lần đầu tiên được giới thiệu đến bạn bè quốc tế, đó là: Bộ quốc phục uy nghiêm lộng lẫy của triều đại hoàng gia Joseon trong 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông; Bộ sưu tập cách tân theo xu hướng hiện đại và bộ sưu tập trang phục Hanbok với tên gọi “trang phục của gió”, lấy cảm hứng từ chiếc áo dài và trang phục tơ nhân tạo.

Lee Young Hee, hiện là giảng viên trang phục dân tộc của trường Đại học quốc gia Hàn Quốc. Cô là nhà thiết kế hàng đầu của Hàn Quốc, đã từng nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý trong lĩnh vực thiết kế thời trang như: Huy chương cao quý đóng góp cho văn hóa Okwan, Giải thưởng tự hào của Hàn Quốc, Giải thưởng tổng thống của Thiết kế Hàn Quốc

Một mẫu thiết kế cách tân hiện đại của NTK Lee Young Hee.
Chương trình được xem là cuộc gặp gỡ tuyệt vời giữa Hanbok và Áo dài, đã để lại rất nhiều cảm xúc thú vị trong lòng du khách.

Tham gia trình diễn mẫu áo dài nhà thiết kế Thuận Việt, Kim Nguyên - Á hậu Biển xanh toàn cầu năm 2015 cho biết buổi trình diễn trang phục pha trộn giữa truyền thống và hiện đại của Việt Nam và Hàn Quốc góp phần làm tăng thêm sự hiểu biết về lịch sử và văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa 2 nước Việt- Hàn. 

Bốn nhà thiết kế của đêm trình diễn thời trang Việt - Hàn.
“Ngoài trang phục áo dài của người Việt Nam, tôi cũng theo dõi các mẫu của nhà thiết kế Hàn Quốc, những trang phục rất nhẹ nhàng, tinh tế, kín đáo cũng giống như người Hàn Quốc vậy. Họ có một phong cách rất riêng, giữ được bản sắc văn hóa khi họ giao lưu trình diễn tại Việt Nam. Tôi thấy ở mỗi quốc gia có một quốc phục đều mang bản sắc dân tộc rất đậm nét và rõ ràng”, người mẫu Kim Nguyên cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiếu miễn phí “Cô Ba Sài Gòn” tại Liên hoan phim Việt - Hàn
Chiếu miễn phí “Cô Ba Sài Gòn” tại Liên hoan phim Việt - Hàn

VOV.VN - Liên hoan phim Việt - Hàn”, nằm trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa thế giới Hồ Chí Minh-Gyeongju Expo 2017 sẽ diễn ra tại TP. HCM.

Chiếu miễn phí “Cô Ba Sài Gòn” tại Liên hoan phim Việt - Hàn

Chiếu miễn phí “Cô Ba Sài Gòn” tại Liên hoan phim Việt - Hàn

VOV.VN - Liên hoan phim Việt - Hàn”, nằm trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa thế giới Hồ Chí Minh-Gyeongju Expo 2017 sẽ diễn ra tại TP. HCM.

Cựu lưu học sinh Việt Nam kết nối tình hữu nghị Việt - Hàn
Cựu lưu học sinh Việt Nam kết nối tình hữu nghị Việt - Hàn

VOV.VN -Hơn 200 lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đã có một cuộc gặp mặt ấm cúng tại khách sạn Sheraton, Hà Nội vào ngày 16/4.

Cựu lưu học sinh Việt Nam kết nối tình hữu nghị Việt - Hàn

Cựu lưu học sinh Việt Nam kết nối tình hữu nghị Việt - Hàn

VOV.VN -Hơn 200 lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đã có một cuộc gặp mặt ấm cúng tại khách sạn Sheraton, Hà Nội vào ngày 16/4.

Độc đáo triển lãm tranh hoa đất Việt - Hàn
Độc đáo triển lãm tranh hoa đất Việt - Hàn

VOV.VN - Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức triển lãm ‘Tranh Hoa Đất Việt - Hàn’ của nữ nghệ sỹ Hương Thủy ngày 5/5 tại 49 Nguyễn Du,Hà Nội.

Độc đáo triển lãm tranh hoa đất Việt - Hàn

Độc đáo triển lãm tranh hoa đất Việt - Hàn

VOV.VN - Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức triển lãm ‘Tranh Hoa Đất Việt - Hàn’ của nữ nghệ sỹ Hương Thủy ngày 5/5 tại 49 Nguyễn Du,Hà Nội.

Quan hệ Việt-Hàn phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả
Quan hệ Việt-Hàn phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả

VOV.VN -Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Quan hệ Việt-Hàn phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả

Quan hệ Việt-Hàn phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả

VOV.VN -Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.